ASEAN kêu gọi Trung Quốc hợp tác về Myanmar

Thứ hai, 07/06/2021 21:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) ASEAN "sẽ đánh giá cao" sự giúp đỡ của Trung Quốc trong việc thực hiện đồng thuận 5 điểm nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Myanmar, Ngoại trưởng Indonesia cho biết hôm thứ Hai (7/6) khi Hiệp hội khu vực mong muốn đạt được tiến bộ về kết quả của cuộc họp khẩn cấp vào tháng 4.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (giữa) phát biểu sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo ASEAN vào tháng 4 tại Jakarta, nơi đạt được đồng thuận 5 điểm về Myanmar - Ảnh: AP

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (giữa) phát biểu sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo ASEAN vào tháng 4 tại Jakarta, nơi đạt được đồng thuận 5 điểm về Myanmar - Ảnh: AP

Bài liên quan

Hôm nay (7/6), các ngoại trưởng từ 10 thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Trùng Khánh để thảo luận về các vấn đề khu vực, bao gồm cả tình hình hỗn loạn đang diễn ra ở Myanmar. 

Đây là cuộc họp đầu tiên của các Bộ trưởng Ngoại giao trong hơn một năm. Theo tờ Global New Light of Myanmar, Bộ trưởng Ngoại giao của chính quyền quân đội, Wunna Maung Lwin, cũng tham dự.  

"ASEAN đã nỗ lực làm việc để Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN có thể được tổ chức tại Jakarta vào tháng 4 ... dẫn đến đồng thuận 5 điểm", Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi nói.

Ông Marsudi cho biết: “Nhiệm vụ hiện tại của ASEAN là thực hiện nó ngay lập tức. Việc Trung Quốc ủng hộ ASEAN theo 5 điểm đồng thuận sẽ được đánh giá cao, vì điều này sẽ góp phần vào nỗ lực đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng".

Đồng thuận 5 điểm mà ASEAN đã nhất trí trong cuộc họp vào tháng Tư với Tổng tư lệnh quân đội, Thượng tướng Min Aung Hlaing, bao gồm việc chấm dứt bạo lực ngay lập tức và bắt đầu đối thoại mang tính xây dựng để tìm ra một giải pháp hòa bình "vì lợi ích của người dân". Các bên cũng nhất trí rằng một đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN sẽ làm trung gian trong các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, việc quân đội tiếp tục đàn áp những người biểu tình và các lực lượng vũ trang dân tộc cho thấy có rất ít tiến bộ đã đạt được sau hơn một tháng kể từ cuộc họp khẩn cấp của các nhà lãnh đạo ASEAN.

Tuần trước, ASEAN đã cử Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai của Brunei Erywan Pehin Yusof và người đồng hương Lim Jock Hoi, Tổng thư ký ASEAN, có chuyến thăm làm việc tới Myanmar vào hai ngày 4/6 và 5/6.

Theo một tuyên bố của ASEAN vào ngày 5/6, các phái viên "nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện hiệu quả và kịp thời đồng thuận 5 điểm" đối với quân đội, cũng như kêu gọi trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị.

Trước cuộc gặp với ngoại trưởng Trung Quốc, các bộ trưởng ASEAN đã tổ chức một cuộc họp ăn sáng không chính thức và được thông báo tóm tắt về chuyến thăm, ông Marsudi cho biết.

“Ngoài cam kết của 9 nước thành viên ASEAN sẽ nỗ lực khuyến khích thực hiện 5 điểm đồng thuận, việc thực hiện thành công cần có sự cam kết của Myanmar, bao gồm cả quân đội. Các đặc phái viên phải có quyền tiếp cận để nói chuyện với tất cả các bên. Điều này đòi hỏi sự cam kết của quân đội Myanmar", Ngoại trưởng Indonesia nói.

Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar cho biết trong một bài đăng trên Facebook hôm thứ Bảy (5/6) rằng đại sứ Trung Quốc đã gặp Thống tướng Min Aung Hlaing.

Bài đăng cũng cho biết Trung Quốc "hy vọng vào việc khôi phục hòa bình và ổn định sớm hơn ở Myanmar, và ủng hộ việc thực hiện đồng thuận của ASEAN và Myanmar", trong khi Trung Quốc sẽ "tiếp tục đóng một vai trò xây dựng trong vấn đề này".

Chấn Phong

Tags:

Tin khác

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h
Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.

Thế giới 24h