Bà Harris đang lật ngược tình thế trước ông Trump trong cuộc đua Tổng thống Mỹ

(CLO) Phó Tổng thống Kamala Harris của Đảng Dân chủ đang dẫn trước 44% so với 42% của ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy.

Con số này tương đương với mức chênh lệch mà Tổng thống Joe Biden phải chịu so với ông Trump trong cuộc thăm dò tuần trước, thời điểm trước khi ông rời khỏi cuộc đua vào Chủ nhật.

Cuộc thăm dò mới nhất, được tiến hành vào thứ Hai và thứ Ba, diễn ra sau Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa, nơi ông Trump chính thức chấp nhận đề cử vào thứ Năm và thông báo của ông Biden vào Chủ nhật rằng ông sẽ rời khỏi cuộc đua và ủng hộ bà Harris lên thay.

Bà Harris, người mà chiến dịch tranh cử của bà cho biết đã đảm bảo được đề cử của Đảng Dân chủ, đã dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 44% so với 42% trong cuộc thăm dò toàn quốc, với chênh lệch nằm trong biên độ sai số là 3%.

Trước đó, bà Harris và ông Trump hòa nhau ở mức 44% trong cuộc thăm dò ngày 15-16 tháng 7, và ông Trump dẫn trước một điểm phần trăm trong cuộc thăm dò ngày 1-2 tháng 7, cả hai đều nằm trong cùng một biên độ sai số.

Dù thăm dò của Reuters/Ipsos chưa thể đảm bảo gì cho bà Harris, song kết quả cuộc thăm dò mới nhất đã cho thấy cục diện cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay phần nào đã thay đổi sau khi ông Biden rút lui và bà Harris lên thay.

Khoảng 56% cử tri đã đăng ký đồng ý với tuyên bố rằng bà Harris, 59 tuổi, "có đầu óc minh mẫn và có khả năng giải quyết các thách thức", so với 49% cho rằng như vậy về ông Trump, 78 tuổi. Trong khi, chỉ có 22% cử tri đánh giá ông Biden theo cách đó.

Khoảng 3/4 cử tri Dân chủ cho biết họ đồng ý với tuyên bố rằng đảng này và cử tri của họ nên ủng hộ bà Harris làm ứng viên chính thức ngay bây giờ. Chỉ 1/4 cho rằng nhiều ứng cử viên nên cạnh tranh để giành được đề cử của đảng.

Bà Harris đã vận động tranh cử tại bang chiến trường quan trọng Wisconsin vào thứ Ba. Bà đã giành được sự ủng hộ từ các nhân vật chính của Đảng Dân chủ. Hiện, sự chú ý đang chuyển sang việc bà sẽ chọn ai làm “phó tướng” - người sẽ trở thành Phó Tổng thống Mỹ nếu Đảng Dân chủ chiến thắng.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Pete Buttigieg đang được xem là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí trên, khi có tỷ lệ ủng hộ cao nhất - 37% trong cuộc thăm dò. Ngoài ra, những ứng viên khác còn có Thống đốc California Gavin Newsom, Thượng nghị sĩ Arizona Mark Kelly và Thống đốc Kentucky Andy Beshear.

Cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được tiến hành trực tuyến, khảo sát 1.241 người trưởng thành trên toàn quốc tại Mỹ, bao gồm 1.018 cử tri đã đăng ký.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: