Bà Kamala Harris cân nhắc tái tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2028

(CLO) Cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, người từng là ứng cử viên đại diện Đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, vừa cho biết bà đang cân nhắc việc tiếp tục tranh cử Tổng thống vào năm 2028.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh nội bộ Đảng Dân chủ đang xuất hiện nhiều luồng ý kiến về việc tìm kiếm những gương mặt lãnh đạo mới sau thất bại của bà trước đối thủ Donald Trump.

Xuất hiện tại cuộc họp của National Action Network, một tổ chức dân quyền do Mục sư Al Sharpton sáng lập, bà Harris đã nhận được câu hỏi trực tiếp từ ông Sharpton về dự định tranh cử trong tương lai.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: X/ Kamala Harris
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: X/ Kamala Harris

Trước sự reo hò ủng hộ của đám đông tại sự kiện diễn ra ở thành phố New York ngày 10/4, bà Harris chia sẻ: "Tôi có thể, tôi có thể. Tôi đang cân nhắc về việc đó, tôi đang cân nhắc về việc đó". Bà nhấn mạnh thêm rằng bản thân sẽ xem xét việc chạy đua dựa trên bối cảnh ai có thể đảm đương tốt nhất vai trò Tổng thống Mỹ vào năm 2028.

Bà Harris từng giữ chức Phó Tổng thống Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden nhưng đã để thua trong cuộc bầu cử năm 2024 trước ông Donald Trump, người đã giành chiến thắng áp đảo ở cả số phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri.

Trước khi trở thành Phó Tổng thống, bà cũng từng có bề dày kinh nghiệm chính trường khi đảm nhiệm các vai trò như Thượng nghị sĩ Mỹ và Tổng chưởng lý bang California. Tuy nhiên, con đường tiến tới chiếc ghế Tổng thống của bà không hề bằng phẳng khi nỗ lực trở thành ứng cử viên của Đảng Dân chủ vào năm 2020 của bà cũng từng thất bại.

Dù bà Harris vẫn giữ được tầm ảnh hưởng nhất định, một chiến dịch tranh cử vào năm 2028 có thể sẽ đối mặt với nhiều rào cản lớn từ phía cử tri. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy nhiều cử tri mong muốn Đảng Dân chủ thực hiện một cuộc đổi mới về mặt nhân sự sau thất bại năm 2024.

Trước đó hồi tháng 10/2025, bà Harris cho biết vẫn chưa đưa ra quyết định về việc có tham gia tranh cử vào năm 2028 hay không. Tuy nhiên, nữ chính khách bác bỏ những ý kiến cho rằng bà sẽ đối mặt với nhiều trở ngại.

Hội nghị của National Action Network lần này cũng quy tụ nhiều gương mặt tiềm năng khác của Đảng Dân chủ như Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro, cựu Bộ trưởng Giao thông vận tải Pete Buttigieg và Thống đốc bang Illinois JB Pritzker, báo hiệu một cuộc cạnh tranh nội bộ khốc liệt trong tương lai.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: