Ba Lan nói bắn hạ các UAV xâm phạm không phận

(CLO) Ba Lan cho biết đã bắn các hạ máy bay không người lái (UAV) trên lãnh thổ của mình sau nhiều lần bị vi phạm không phận, liên quan đến cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk viết trên X sáng 10/9 rằng “một chiến dịch đang được tiến hành liên quan đến việc vi phạm không phận Ba Lan nhiều lần” và xác nhận quân đội đã sử dụng vũ khí chống lại các vật thể này. Ông cho biết liên tục trao đổi với Tổng thống Karol Nawrocki và chỉ huy chiến dịch.

undefined
Máy bay chiến đấu F-16C Fighting Falcon của Không quân Ba Lan.

Trước đó, quân đội Ba Lan thông báo phát động một chiến dịch nhằm “vô hiệu hóa” các vật thể vượt qua biên giới, đồng thời Bộ chỉ huy quân sự khẳng định đã sử dụng vũ khí và đang tìm kiếm các mục tiêu bị bắn hạ. Người dân ở các khu vực Podlaskie, Mazowieckie và Lublin được cảnh báo ở yên trong nhà do nguy cơ cao.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cho biết đã liên hệ với chỉ huy NATO và kêu gọi người dân tuân thủ hướng dẫn, không tiếp cận các mảnh vỡ. Cục An ninh Quốc gia cũng cho biết Tổng thống Nawrocki đã được thông báo về tình hình.

Qua đêm, Cục Hàng không Liên bang Mỹ thông báo 4 sân bay Ba Lan tạm thời đóng cửa do “hoạt động quân sự không theo kế hoạch”, bao gồm cả hai sân bay tại Warsaw, một sân bay ở Lublin và trung tâm hậu cần - chuyển giao vũ khí ở Rzeszów.

Những báo cáo đầu tiên về khả năng vi phạm không phận Ba Lan xuất hiện vào đêm muộn 9/9, sau khi không quân Ukraine tuyên bố máy bay không người lái Nga đã xâm phạm không phận Ba Lan. Tuy nhiên, Ukraine sau đó đã xóa tuyên bố này.

Các báo cáo được đưa ra ngay trước thềm cuộc tập trận chung Nga - Belarus dự kiến diễn ra vào ngày 12/9. Ngày 9/9, Ba Lan tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới với Belarus như biện pháp phòng ngừa, trong khi Lithuania cũng tăng cường kiểm soát biên giới.

Ba Lan đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao về các vật thể xâm nhập không phận kể từ khi một tên lửa lạc hướng của Ukraine rơi xuống một ngôi làng ở miền nam Ba Lan vào năm 2022, khiến hai người thiệt mạng.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: