Ba Lan sẽ tiến hành bầu cử vào ngày 28/6

(CLO) Sau 2 tháng khủng hoảng chính trị, Quốc hội Ba Lan đã chính thức công bố ngày tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống mới.
Tổng thống Ba Lan Andrezj Duda. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ba Lan Andrezj Duda. Ảnh: Reuters

Vốn dự kiến diễn ra vào ngày 10/5, cuộc bỏ phiếu đã không thể diễn ra do lo ngại nguy cơ lây lan Covid-19. Dù cho đại dịch không có mấy ảnh hưởng với Ba Lan, các lệnh phong tỏa và việc người dân vẫn lo ngại không muốn rời nhà khiến cho cuộc bỏ phiếu không thể diễn ra.

Đảng PiS, những người nắm quyền từ năm 2015, đã cố gắng xoay chuyển tình thế bằng việc thúc đẩy bỏ phiếu từ xa, điều vốn chỉ dành cho những người tàn tật. Việc tái đắc cử lần này là cực kỳ quan trọng với đảng PiS khi đảng này muốn tiếp tục triển khai các kế hoạch của mình, bao gồm việc cải cách ngành tư pháp.

Dẫu vậy, kế hoạch này vẫn bị chỉ trích mạnh mẽ bởi các đảng đối lập, các chuyên gia quốc tế và bởi chính đảng Entente, những người nắm đa số tại Quốc hội. Việc chuẩn bị vẫn được tiến hành cho tới sát ngày 10/5 dù cho chưa hề được Quốc hội thông qua.

Chỉ khi vấp phải sự đe dọa về việc hủy bỏ chính phủ liên minh thì Chủ tịch đảng PiS, Jaroslaw Kaczynski mới chấp nhận thông qua một thỏa thuận chính trị với chủ tịch đảng Entente, Jaroslaw Gowin về việc rời bầu cử.

Thỏa thuận gây tranh cãi

Thỏa thuận này ghi rằng đảng Entente sẽ ủng hộ việc bầu cử từ xa, phương pháp duy nhất giúp chắc chắn việc bầu cử có thể được diễn ra trước khi đại dịch chấm dứt, và đổi lại đảng PiS phải chấp nhận rời ngày bầu cử và tăng quyền cho Ủy ban bầu cử.

Dù cho thỏa thuận này đã giúp Ba Lan tránh khỏi một cuộc khủng hoảng bầu cử, giá trị pháp lý vẫn là thứ gây tranh cãi. Cựu giám đốc Ủy ban bầu cử Quốc gia, Andrzej Zoll nhắc lại luật rằng "cách duy nhất để rời bầu cử là tuyên bố một thảm họa tự nhiên". Nếu làm điều đó, các cuộc bỏ phiếu sẽ bị rời lại ít nhất 3 tháng, điều mà đảng PiS không hề mong muốn.

Đảng PF đối lập nhận định rằng việc hoãn bầu cử tới cuối năm sẽ có lợi hơn cho đảng này rất nhiều. Với việc ứng cử viên Malgorzata Kidawa-Blonska rút lui, các tính toán của đảng PF đã chuyển sang giữa tháng 5. Hiện Thị trưởng Varsovie, Rafal Trzaskowski đang là đối thủ chính của Tổng thống Andrzej Duda.

Theo một cuộc thằm dò mới đây, Ông Duda vẫn là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử, nhưng khoảng cách giữa hai người đang dần rút ngắn. Ông Duda nhiều khả năng sẽ thua nếu tiến vào cuộc bầu cử vòng 2.

Việc Quốc hội Ba Lan thông qua cuộc bầu cử vào ngày 28/6 vẫn là một bất ngờ khi rất nhiều người nhận định rằng các nhà làm luật vẫn còn đắn đo nhiều về phương thức bỏ phiếu mới lần này.

Các cử tri Ba Lan sẽ được lựa chọn tới điểm bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu từ xa. Dự kiến tỷ lệ tham gia bỏ phiếu sẽ ở mức 65%.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: