Theo ABW, nghi phạm được xác định là Illia K. Người này bị cáo buộc thực hiện 47 hành vi phạm tội trong giai đoạn từ tháng 11/2024 đến tháng 8/2025.
Các cáo buộc bao gồm xúc phạm, phá hoại các đài tưởng niệm người Ba Lan thiệt mạng trong vụ thảm sát Volhynia, đồng thời chuẩn bị thực hiện các hành vi phá hoại bằng máy bay không người lái (drone).
ABW cho biết mục đích của các hành vi này là kích động chia rẽ và thù hận giữa người Ba Lan và người Ukraine.
Cơ quan này cũng cho biết đã phát hiện một mạng lưới tuyển mộ trực tuyến, trong đó những người tham gia được trả tiền bằng tiền mã hóa thông qua các sàn giao dịch đăng ký tại Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, ABW chưa công bố bằng chứng cho thấy các sàn giao dịch này có liên quan trực tiếp đến vụ việc.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine vẫn tồn tại những bất đồng liên quan đến lịch sử, dù hai nước đang hợp tác chặt chẽ kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022.
Một trong những vấn đề nhạy cảm nhất là vụ thảm sát Volhynia, xảy ra trong giai đoạn 1943-1945. Theo phía Ba Lan, khoảng 100.000 người Ba Lan đã bị lực lượng Quân đội Khởi nghĩa Ukraine (UPA) sát hại tại vùng Volhynia và các khu vực lân cận.
Tại Ukraine, nhiều người coi UPA là lực lượng đấu tranh giành độc lập, do tổ chức này từng chống lại cả Liên Xô và Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Trong khi đó, Ba Lan xem UPA là lực lượng chịu trách nhiệm cho các vụ thảm sát nhằm vào người Ba Lan.
Những khác biệt trong cách nhìn nhận lịch sử nhiều lần làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa hai nước. Gần đây, quan hệ song phương tiếp tục chịu sức ép sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy quyết định đặt tên một đơn vị quân đội theo tên một chỉ huy có liên hệ với phong trào nổi dậy Ukraine trong giai đoạn này.