Bà Merkel chia sẻ trách nhiệm về việc đánh giá sai tình hình Afghanistan

(CLO) Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng hôm thứ Hai (16/8) liên quan đến tình hình đang xấu đi nhanh chóng ở Afghanistan, nơi Taliban đã nắm quyền kiểm soát gần như hoàn toàn.
Thủ tướng Angela Merkel chia sẻ đánh giá sai lầm về tình hình Afghanistan - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Angela Merkel chia sẻ đánh giá sai lầm về tình hình Afghanistan - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Liên hợp quốc kêu gọi đàm phán toàn diện về chính phủ mới của Afghanistan

Nga thảo luận với Mỹ, Trung Quốc về cuộc khủng hoảng Afghanistan

Ông Biden đổ lỗi cho quân đội Afghanistan, bảo vệ quyết định rút quân

Sân bay Kabul hỗn loạn, năm người thiệt mạng khi cố gắng lên máy bay để rời Afghanistan

Bà Merkel cho biết trên kênh của Đài truyền hình Đức rằng: “Chúng tôi có tất cả thông tin, và tôi cũng nhận trách nhiệm về việc này, đã đánh giá sai tình hình”.

"Chúng tôi đã có một đánh giá sai về tình huống này và đó không chỉ là một đánh giá sai của Đức, mà nó còn phổ biến", bà nói thêm.

“Tốc độ ngoạn mục mà Taliban đã đạt được là đặc biệt "cay đắng, kịch tính và khủng khiếp đối với hàng triệu người Afghanistan, những người dựa vào sự hỗ trợ của các nước phương Tây khi nói đến dân chủ, giáo dục, quyền phụ nữ", bà Merkel nhấn mạnh, theo The Washington Post đưa tin.

Thủ tướng Đức cũng kêu gọi phân tích kỹ lưỡng những gì đã xảy ra và cam kết sẽ hỗ trợ những người tị nạn ở các nước láng giềng như Pakistan để không lặp lại cuộc khủng hoảng di cư năm 2015.

Bà Merkel cũng mong muốn và cầu xin các nước phương Tây khác cũng làm như vậy.

Ý kiến ​​của bà Merkel được đưa ra trước khi Tổng thống Biden có cuộc trả lời phỏng vấn ​​về cuộc khủng hoảng tại Afghanistan hậu kế hoạch rút quân vào cuối buổi chiều thứ Hai (16/8). Tại bài phát biểu, ông Biden đã chỉ trích quân đội Afghanistan cũng nhà các nhà lãnh đạo nước này không quyết tâm trong cuộc chiến với Taliban, đồng thời bảo vệ quyết định rút quân đội Mỹ. 

Trước đó, trong một cuộc họp kín hôm thứ Hai (16/8), bà Merkel nói với các đồng nghiệp rằng Đức phải "khẩn cấp" sơ tán tới 10.000 người khỏi Afghanistan, đồng thời cảnh báo rằng "hậu quả từ cuộc xung đột sẽ còn kéo dài trong một thời gian dài".

Bà Merkel cho biết: “Chúng ta đang chứng kiến ​​những thời điểm khó khăn. Bây giờ chúng ta phải tập trung vào nhiệm vụ giải cứu".

Tình hình tại Afghanistan hiện tại rất căng thẳng mặc dù Taliban tuyên bố chiến tranh kết thúc. Hàng nghìn người vẫn đang mắc kẹt tại sân bay Kabul với hy vọng rời khỏi đất nước chiến tranh.

Trong một diễn biến mới nhất, Taliban tuyên bố đóng cửa sân bay Kabul để ngăn dòng người muốn rời đi. Trong khi đó, chính quyền Mỹ cho biết sẽ tiếp tục hiện diện tại sân bay Kabul để sơ tán nhân viên, những người Afghanistan “dễ tổn thương”.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: