Ông Biden đổ lỗi cho quân đội Afghanistan, bảo vệ quyết định rút quân

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Hai cho biết ông "đứng đằng sau" quyết định rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan và bác bỏ những lời chỉ trích rộng rãi về cuộc rút quân hỗn loạn đang gây ra một cuộc khủng hoảng.
Tổng thống Mỹ chỉ trích quân đội Afghanistan và bảo vệ quyết định rút quân khỏi nước này - Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ chỉ trích quân đội Afghanistan và bảo vệ quyết định rút quân khỏi nước này - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Sân bay Kabul hỗn loạn, năm người thiệt mạng khi cố gắng lên máy bay để rời Afghanistan

Phụ nữ Afghanistan buộc phải rời bỏ công việc ngân hàng khi Taliban nắm quyền

Hành trình 4 tháng Taliban trở lại kiểm soát Afghanistan

Afghanistan: Kabul thất thủ đánh dấu chấm hết cho sứ mệnh kéo dài 20 năm của Mỹ

Ông Biden đổ lỗi cho việc Taliban tiếp quản Afghanistan là do các nhà lãnh đạo chính trị Afghanistan đã bỏ trốn khỏi đất nước và sự không sẵn sàng của quân đội Afghanistan để chống lại nhóm chiến binh này. Ông cũng đổ lỗi cho người tiền nhiệm của mình, cựu Tổng thống Donald Trump, vì đã trao quyền cho Taliban và khiến chúng "ở vị trí mạnh nhất về mặt quân sự kể từ năm 2001".

Quyết định rút lui đã làm dấy lên những lời chỉ trích từ các đồng minh và đối thủ sau khi chính phủ Afghanistan sụp đổ trong vài ngày và Hoa Kỳ cố gắng sơ tán dân thường Mỹ và nhân viên đại sứ quán khỏi Kabul.

"Tôi kiên quyết ủng hộ quyết định của mình", ông Biden nói trong bài phát biểu tại Nhà Trắng. "Sau 20 năm, tôi đã học được một cách khó khăn rằng không bao giờ có thời điểm thích hợp để rút lực lượng Hoa Kỳ. Đó là lý do tại sao chúng tôi vẫn ở đó".

"Sự thật là: điều này diễn ra nhanh hơn chúng tôi dự đoán. Vậy điều gì đã xảy ra? Các nhà lãnh đạo chính trị Afghanistan đã bỏ cuộc và bỏ chạy khỏi đất nước. Quân đội Afghanistan đã bỏ cuộc, đôi khi không cố gắng chiến đấu", ông Biden cho biết.

Tổng thống Đảng Dân chủ đã phải đối mặt với một loạt chỉ trích, từ ngay cả các nhà ngoại giao của chính ông, về việc xử lý việc rời đi của Hoa Kỳ, rút ​​quân và sau đó gửi hàng nghìn người trở lại để giúp đỡ việc sơ tán.

Ông Biden sẽ phải đối mặt với những rủi ro chính trị từ quyết định này, nhưng nhiều người Mỹ cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định rời Afghanistan của cả ông Trump và Biden, cuộc chiến kéo dài nhất của Mỹ.

Hoa Kỳ và các đồng minh đưa quân vào Afghanistan sau vụ tấn công khủng bố vào New York ngày 11 tháng 9 năm 2001 và Washington lật đổ Taliban, những người bị cáo buộc chứa chấp các chiến binh al Qaeda chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công vào tòa tháp đôi của Trung tâm thương mại thế giới.

Hôm thứ Hai (16/8), hàng nghìn dân thường muốn chạy trốn khỏi Afghanistan đã vây chặt đường băng duy nhất của sân bay Kabul sau khi Taliban chiếm giữ thủ đô, khiến Hoa Kỳ phải tạm dừng các cuộc sơ tán.

Năm người được cho là đã thiệt mạng trong vụ hỗn loạn. Một quan chức Hoa Kỳ nói rằng hai tay súng đã bị lực lượng Hoa Kỳ tiêu diệt trong 24 giờ qua.

Tổng thống Biden cũng cho biết quyết định của ông là kết quả của cam kết mà ông đã thực hiện với quân đội Mỹ rằng ông sẽ không yêu cầu họ tiếp tục liều mạng cho một cuộc chiến lẽ ra đã kết thúc từ lâu.

Ông Biden cũng đồng thời bảo vệ mình với lời cảnh báo cho các nhà lãnh đạo Taliban: hãy để việc rút quân của Hoa Kỳ không bị cản trở nếu không sẽ phải đối mặt với sức mạnh tàn khốc.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: