Ba quốc gia châu Âu dỡ bỏ tất cả hạn chế Covid-19

(CLO) Hôm thứ Năm (3/2), Thụy Điển cùng với ít nhất 2 quốc gia châu Âu khác đã thông báo về việc kết thúc tất cả các hạn chế trong đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson thông báo rằng tất cả các hạn chế của đất nước này sẽ kết thúc vào ngày 9 tháng 2, cho phép mọi người trở lại nhà hàng mà không bị giới hạn về số người hoặc thời gian hoạt động.

ba quoc gia chau au do bo tat ca han che covid 19 hinh 1

Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson

Điều này cũng bao gồm việc chấm dứt quy định về vắc xin và khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng, cũng như bỏ cả khuyến nghị hạn chế tiếp xúc xã hội.

Trước đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen thông báo hôm thứ Ba rằng nước này không còn coi Covid-19 là một "căn bệnh xã hội nghiêm trọng" và sẽ dỡ bỏ các hạn chế trong đại dịch.

Frederiksen nói thêm: “Đại dịch vẫn còn ở đây nhưng với những gì chúng tôi biết, giờ chúng tôi dám tin rằng mình đã qua cơn nguy kịch”.

Tại Na Uy, Thủ tướng Jonas Gahr Store thông báo hôm thứ Ba rằng các hạn chế của nước này cũng sẽ chấm dứt.

Store nói: "Ngay cả khi nhiều người bị nhiễm bệnh hơn, thì số người phải nhập viện vẫn ít hơn. Chúng tôi được bảo vệ tốt bởi vắc xin. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể nới lỏng nhiều biện pháp ngay cả khi tình trạng lây nhiễm đang gia tăng nhanh chóng".

Hans Kluge, Giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết hôm thứ Năm rằng châu lục này có khả năng bước vào giai đoạn "kết thúc" đại dịch Covid-19 vì tỷ lệ tiêm chủng cao, mùa đông sắp qua và biến thể Omicron ít nguy hiểm hơn.

Một số quốc gia châu Âu khác, bao gồm cả Vương quốc Anh, cũng đã tuyên bố chấm dứt một số hạn chế.

Tuy nhiên, cũng có một số nước tỏ ra thận trọng hơn. Ví như Áo vào thứ sáu đã trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu bắt buộc tất cả người lớn phải tiêm vắc xin Covid-19.

Bùi Huy

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: