Ba sĩ quan cảnh sát Pháp bị tạm giữ vì hành hung người da màu

(CLO) Công tố viên Remy Heitz của thành phố Paris hôm qua (29/11) cho biết, ba cảnh sát hiện đang bị giam giữ vì hành vi đánh đập một nhà sản xuất âm nhạc da đen cách đây 1 tuần.
Hình ảnh của nhà sản xuất Michel Zecler tại bệnh viện sau khi bị hành hung bởi 3 cảnh sát. Ảnh: BFM

Hình ảnh của nhà sản xuất Michel Zecler tại bệnh viện sau khi bị hành hung bởi 3 cảnh sát. Ảnh: BFM

Ông Heitz nói với báo chí rằng, các nhà chức trách tư pháp muốn đảm bảo rằng cả ba người không có bất kỳ liên hệ nào với nhau và họ không thể gây áp lực lên các nhân chứng.

Vụ đánh đập nhà sản xuất Michel Zecler kéo dài một phút đã được ghi lại trên CCTV và được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, gây ra làn sóng phản đối kịch liệt trên báo chí trong và ngoài nước, cũng như các cuộc biểu tình chống lại bạo lực của cảnh sát trên khắp đất nước vào cuối tuần qua.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói rằng, những hình ảnh này thật đáng xấu hổ đối với nước Pháp.

Công tố viên Remy Heitz cho biết, các sĩ quan sẽ bị buộc tội cố ý hành hung bằng vũ khí, sử dụng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc, làm sai lệch hồ sơ cảnh sát, xâm phạm nhà riêng và cố ý làm hư hại tài sản cá nhân.

Ông Heitz cho biết, một sĩ quan cảnh sát thứ tư, người không tham gia vụ đánh đập, nhưng bị buộc tội ném lựu đạn hơi cay vào phòng thu âm nhạc của Zecler, sẽ bị đình chỉ công tác và được giao cho các nhà chức trách điều tra.

Ông Heitz nói rằng trong quá trình điều tra, cả ba cảnh sát đều thừa nhận đã đánh ông Zecler, nhưng nói rằng họ làm vậy vì không thể khuất phục được ông. Họ nói hành động sử dụng bạo lực là vì đối tượng đã chống cự việc bắt giữ và họ bị hoảng loạn.

Phía công tố cũng nói thêm rằng các cảnh sát đã phủ nhận việc sử dụng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc đối với ông Zecler.

Tuy nhiên, một số nhân chứng có mặt tại phòng thu tại thời điểm đó đã xác nhận rằng, ba cảnh sát trên đã có những từ ngữ phân biệt chủng tộc đối với nhà sản xuất âm nhạc.

Các điều tra viên cũng đã nghe được những lời nói này trên video ghi lại vụ việc.

Ông Laurent-Franck Lienard, luật sư của ba cảnh sát cho biết trên kênh truyền hình BFM rằng, bản thân ông cũng bị sốc trước những hình ảnh về vụ đánh đập.

Tuy nhiên, ông nói rằng ba sĩ quan cho rằng cách họ xử lý vụ bắt giữ là hoàn toàn đúng và việc sử dụng bạo lực là cần thiết khi không thể tránh khỏi. Ông nói rằng khách hàng của ông không nên bị giam giữ.

Luật sư của ông Zecler, Hafida El-Ali cho biết trên BFM rằng các sĩ quan cảnh sát "đang nói dối trắng trợn".

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: