“Bác để tình thương cho chúng con”

Chủ nhật, 19/05/2019 22:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác, ngày 19/5, tại Không gian văn hoá Việt - 16 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã diễn ra trưng bày triển lãm tranh mang chủ đề “Bác để tình thương cho chúng con” và ra mắt cuốn sách “Việt Nam Quốc gia của tình thương”.

38 bức tranh vẽ Bác Hồ và hoa sen của các họa sĩ từ hội họa Đông Dương, hội hoạ Kháng Chiến đến hội họa Đương Đại được trưng bày trong triển lãm “Bác để tình thương cho chúng con”. Ảnh: Báo nhandan

38 bức tranh vẽ Bác Hồ và hoa sen của các họa sĩ từ hội họa Đông Dương, hội hoạ Kháng Chiến đến hội họa Đương Đại được trưng bày trong triển lãm “Bác để tình thương cho chúng con”. Ảnh: Báo nhandan

38 bức tranh vẽ Bác Hồ và hoa sen của các họa sĩ từ hội họa Đông Dương, hội hoạ Kháng Chiến đến hội họa Đương Đại được trưng bày trong triển lãm “Bác để tình thương cho chúng con” được nhà đầu tư Hà Huy Thanh tổ chức triển lãm ngoài trời tại khu vực mặt tiền của Không gian văn hoá Việt, nằm trong khuôn khổ của phố đi bộ Hồ Gươm. Đây là cách để các tác phẩm được tiếp cận gần nhất với mọi người dân trong dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác. Được biết, tối 18/5, trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh”, các bức tranh này cũng đã được trưng bày tại Nhà hát lớn Hà Nội, đón tiếp nhiều quan khách tới tham quan.

Bức tranh sơn mài khổ lớn “Đạo pháp và dân tộc”. Ảnh: Báo Congly

Bức tranh sơn mài khổ lớn “Đạo pháp và dân tộc”. Ảnh: Báo Congly

Các tác phẩm trong triển lãm tranh này đều là của những họa nổi tiếng mỗi thời kỳ, từ Tô Ngọc Vân, Mai Văn Hiến, Phạm Văn Đôn, Trần Chắt, Đinh Quân, Ngô Hải Yến, Lê Đức Tùng.

Chủ tịch Công ty Đầu tư và phát triển nghệ thuật Việt Nam - ông Hà Huy Thanh - người sở hữu các tác phẩm này cho biết, có những bức tranh vẽ Bác Hồ đặc biệt quý giá, được coi là “bảo vật” của hội hoạ Việt Nam như bức tranh vẽ Bác của hoạ sĩ Mai Văn Hiến, vẽ từ năm 1990 đến năm 1991.

“Bác Hồ Kính yêu đã để lại cho chúng ta nhiều di sản quý báu, để hôm nay, thông qua hội họa, chúng ta lại thấy tình thương mà Bác để lại chính là sự thấu hiểu, chia sẻ và kiến tạo”, ông Hà Huy Thanh bày tỏ.

Triển đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. Ảnh: Báo nhandan

Triển đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. Ảnh: Báo nhandan

Bên cạnh đó, tại Không gian văn hoá Việt, bức tranh sơn mài khổ lớn “Đạo pháp và dân tộc”, cao 2m, rộng 4,2 m làm từ 4 tấm vóc tượng trưng cho "tứ diệu đế" trong đạo Phật cũng đã được nhà đầu tư Hà Huy Thanh chọn để triển lãm, đã thu hút sự quan tâm của khách tham quan. 

Cùng với triển lãm, tác giả Hà Huy Thanh cũng ra mắt cuốn sách “Việt Nam Quốc gia của tình thương”. Đây là cuốn sách tiếp theo sau cuốn “Tình thương” tác giả đã ra mắt thành công cách đây hơn 1 năm. Sau cuốn “Tình thương”, anh nghĩ rằng phải mất 1 vài năm anh mới ra mắt tiếp được cuốn sách thứ 2, nhưng không ngờ chỉ sau gần 1 tháng anh đã hoàn thành cuốn “Việt Nam Quốc gia của tình thương” dày 300 trang.

“Việt Nam Quốc gia của tình thương” được tác giả viết về sự thấu hiểu, khám phá bản thân của mỗi người, từ đó có sự thấu hiểu, sẻ chia để hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, chân ái hơn. Ước vọng của tác giả là góp một tiếng nói, chỉ ra cho Việt Nam Cơ hội và thách thức để trở nên thịnh vượng và nhân văn, đồng thời đưa một ánh sáng Phật Pháp để giải quyết vấn đề của thế gian. Cuốn sách cũng chỉ ra một quy trình để mỗi người trở nên Thịnh vượng- đẳng cấp và nhân văn, cùng đoàn kết, tạo nên sức mạnh vô song để vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội và đi đến thành công.

“Việt Nam Quốc gia của tình thương” được tác giả viết về sự thấu hiểu, khám phá bản thân của mỗi người, từ đó có sự thấu hiểu, sẻ chia để hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, chân ái hơn... Ảnh: Bao congly

“Việt Nam Quốc gia của tình thương” được tác giả viết về sự thấu hiểu, khám phá bản thân của mỗi người, từ đó có sự thấu hiểu, sẻ chia để hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, chân ái hơn... Ảnh: Bao congly

"Tôi viết cuốn sách “Việt Nam Quốc gia tình thương” bằng sự thôi thúc nội tâm. Rõ ràng mỗi chúng ta có rất nhiều thứ chung từ nguồn không khí, nguồn nước... nhưng chúng ta có những sứ mệnh khác nhau và trên con đường thực hiện đó chúng ta có những khó khăn chung vậy làm thế nào để giải quyết khó khăn chung đó thì chúng ta phải tìm những giải pháp. Trong cuốn sách này tôi nhận ra được ý niệm về Tình thương, và ý niệm đó đưa cho tôi một cảm hứng sống đặc biệt. Tôi muốn khám phá bản thân minh và ngạc nhiên về chính mình từ đó tôi nhìn ra những người xung quanh và mong muốn thấu hiểu họ.", tác giả Hà Huy Thanh chia sẻ.

P.V

Tin khác

Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần đầu biểu diễn tại Việt Nam

Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần đầu biểu diễn tại Việt Nam

(CLO) Dàn nhạc Trẻ Thế giới và Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam sẽ đem đến cho khán giả Thủ đô nhiều tác phẩm khí nhạc kinh điển, đỉnh cao.

Đời sống văn hóa
Hãng phim hoạt hình làm phim về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hãng phim hoạt hình làm phim về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Hãng Phim hoạt hình Việt Nam chuẩn bị cho ra mắt 2 bộ phim hoạt hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ là "Lời hứa Điện Biên" và "Chiếc xe thồ Điện Biên".

Đời sống văn hóa
Gặp gỡ các tác giả viết cho Thiếu nhi tại TP Hải Dương

Gặp gỡ các tác giả viết cho Thiếu nhi tại TP Hải Dương

(CLO) Ngày 27/3, đại diện Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng đã gặp gỡ hội viên Chi hội Văn học, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương, giới thiệu Giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ Nhất.

Đời sống văn hóa
Dùng công nghệ để “xuất khẩu” hát Xoan ra thế giới

Dùng công nghệ để “xuất khẩu” hát Xoan ra thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, những người yêu hát Xoan từ khắp nơi trên thế giới có thể tiếp cận những làn điệu Xoan cổ một cách bài bản, có hệ thống bằng các phương tiện công nghệ. Đây là kết quả quan trọng nhất của dự án “Giới thiệu di sản âm nhạc hát Xoan” của nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cùng cộng sự.

Đời sống văn hóa
Tuyệt tác âm nhạc của Rachmaninoff lần đầu công diễn tại Việt Nam

Tuyệt tác âm nhạc của Rachmaninoff lần đầu công diễn tại Việt Nam

(CLO) Những giai điệu tuyệt đẹp trong âm nhạc cổ điển của nhà soạn nhạc lỗi lạc Sergei Rachmaninoff sẽ được phủ khắp khán phòng của Nhà hát Hồ Gươm.

Đời sống văn hóa