Bắc Giang: Khai mạc Lễ hội chùa Bổ Đà 2024

(CLO) Ngày 24/3, UBND thị xã Việt Yên (Bắc Giang) tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống chùa Bổ Đà và Liên hoan Dân ca quan họ năm 2024. Đông đảo du khách thập phương đã về đây để tham dự Lễ khai hội và khai mạc Liên hoan Dân ca Quan họ thị xã Việt Yên lần thứ XXIII năm 2024.

Dự Lễ khai hội có ông Lê Ô Pích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du Lịch cùng đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh Bắc Giang; Lãnh đạo thị xã Việt Yên và đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

bac giang khai mac le hoi chua bo da 2024 hinh 1

Các đại biểu dự lễ khai hội.

Phát biểu khai mạc, ông Thân Văn Thuần, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết, Việt Yên là vùng đất có truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi lưu giữ và bảo tồn 341 di tích, trong đó có 2 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 18 di tích cấp quốc gia và 86 di tích cấp tỉnh, 2 bảo vật quốc gia. Đồng thời, thị xã có 2 di sản gồm: Dân ca Quan họ được UNESO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, ca trù được UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; 3 lễ hội được công nhận văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

bac giang khai mac le hoi chua bo da 2024 hinh 2

Ông Thân Văn Thuần, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã, Trưởng Ban tổ chức lễ hội.

Lễ khai hội năm nay thu hút hàng nghìn du khách. Chương trình nghệ thuật tại lễ khai hội có màn trống hội, các tiết mục dân ca quan họ, chèo như: “Mời trầu” “Vui bốn mùa”, “Xuôi ngược sông Cầu”, “Đất nước vào xuân”, “Lý Thiên Thai”, “Cổ tay vừa trắng vừa tròn”. Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Quang Lẫm, Nghệ nhân Nhân dân Phú Hiệp, Nghệ nhân Ưu tú Đăng Nam và các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công của Nhà hát Chèo Bắc Giang, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã Việt Yên, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh biểu diễn.

bac giang khai mac le hoi chua bo da 2024 hinh 3

Hình ảnh màn múa trống khai hội.

Chùa Bổ Đà được xếp hạng di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đặc biệt. Tại đây có Mộc bản kinh phật khắc trên gỗ thị của Thiền phái Lâm Tế cổ nhất thế giới, được công nhận là Bảo vật quốc gia và vườn tháp lớn nhất Việt Nam.

Là một trong các hạng mục của di tích chùa Bổ Đà, chùa chính Tứ Ân Tự được xây dựng vào thời vua Lê Hiển Tông (1740-1786), Tứ Ân Tự hiện vẫn bảo tồn và giữ nguyên vẹn những nét kiến trúc cổ xưa. Chùa có kiến trúc độc đáo, khác biệt so với những ngôi chùa truyền thống ở miền Bắc Việt Nam, đó là lối kiến trúc “nội thông, ngoại bế” tạo nên không gian u tịch, thanh vắng, linh thiêng.

bac giang khai mac le hoi chua bo da 2024 hinh 4

Ông Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo thị xã Việt Yên đang trao cờ lưu niệm cho đại diện các câu lạc bộ tham gia Liên hoan Dân ca quan họ lần thứ XXIII.

Với giá trị tiêu biểu, độc đáo trên nhiều bình diện, năm 1992, chùa Bổ Đà được xếp hạng di tích quốc gia; năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã xếp hạng chùa Bổ Đà là di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt. Tháng 3/2017, Lễ hội Bổ Đà được Bộ VHTT&DL đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; tháng 12/2017, Mộc bản chùa Bổ Đà được công nhận là bảo vật quốc gia. Ngày 30/9/2019, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 703/QĐ-UBND công nhận chùa Bổ Đà là điểm du lịch cấp tỉnh.

bac giang khai mac le hoi chua bo da 2024 hinh 5

Hình ảnh du khách trẩy hội.

Được biết, lễ hội truyền thống chùa Bổ Đà năm 2024 được tổ chức trong 5 ngày (từ 23-27/3/2024) tại khu di tích Quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: