Bắc Giang tạm dừng hoạt động 4 khu công nghiệp, hàng trăm doanh nghiệp ngừng sản xuất

(CLO) Bốn khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám, Song Khê - Nội Hoàng tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 18/5 cho đến khi có thông báo mới.
Khu công nghiệp Vân Trung tại tỉnh Bắc Giang. Ảnh minh họa

Khu công nghiệp Vân Trung tại tỉnh Bắc Giang. Ảnh minh họa

Động thái UBND tỉnh Bắc Giang đưa ra đêm qua nhằm chặn đà lây lan của dịch, trong bối cảnh toàn tỉnh ghi nhận 411 ca nhiễm, phần lớn là công nhân. Khoảng 136.000 công nhân lao động, hàng trăm doanh nghiệp trong bốn khu công nghiệp tạm dừng sản xuất.

Bắc Giang có hơn 240.000 công nhân đang làm việc tại 6 khu công nghiệp trong tỉnh. Các khu công nghiệp thường nằm gần khu dân cư, sát đường quốc lộ, hệ thống đường xá, phương tiện giao thông tỏa đi khắp nơi trong vùng và tỉnh khác.

Trước đó họp trực tuyến với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tối 17/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương nhận định, chưa bao giờ dịch lại phức tạp như hiện nay.

Ngoài các ca dương tính, hơn 6.000 F1 đang cách ly tập trung, 30.000 F2 cách ly tại nhà. Bắc Giang đang cấp tốc lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ công nhân, người dân sống quanh bốn khu công nghiệp trên.

Theo lãnh đạo tỉnh, nếu không tạm dừng sản xuất sẽ có nhiều rủi ro, tình hình "đặc biệt đáng lo ngại tại KCN Quang Châu"; muốn dập dịch triệt để thì các doanh nghiệp cần tạm dừng hoạt động 1 - 2 tuần.

Khi khu công nghiệp hoạt động trở lại, chính quyền sẽ cùng doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh. Mô hình đưa ra là cán bộ y tế hoặc đơn vị làm dịch vụ y tế cắm chốt tại nhà máy. Tỉnh sẽ tổ chức lại tuyến xe đưa đón công nhân.

Tại các điểm cầu, đa phần doanh nghiệp đề xuất không tạm dừng sản xuất bởi sẽ thiệt hại nặng, đối tác dừng hoặc cắt đơn hàng. Song có doanh nghiệp đồng tình, cho rằng "Cần có tầm nhìn dài lâu, tạm ngừng sản xuất thời gian ngắn nhưng dập dịch triệt để".

Chia sẻ với doanh nghiệp, ông Dương cho biết thời điểm này, tỉnh cùng lúc phải giải nhiều bài toán, song đặt lên hàng đầu là an toàn của công nhân, người dân, làm sao bảo vệ được sản xuất mà vẫn hài hòa được lợi ích của doanh nghiệp.

Ông khẳng định các quyết định tỉnh đưa ra đều vì lợi ích người dân, doanh nghiệp trong lâu dài.

Tính đến 17h chiều 17/5, toàn tỉnh ghi nhận 411 ca dương tính Covid-19, phần lớn tại hai ổ dịch nằm trong khu công nghiệp thuộc huyện Việt Yên. Tại khu công nghiệp Vân Trung ghi nhận 208 ca tập trung ở Công ty Shin Young và Công ty SJ- Tech. Tại Khu công nghiệp Quang Châu, ổ dịch trong Công ty Hosiden ghi nhận 190 ca dương tính.

Xem thêm

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: