Bắc Kạn quảng bá du lịch theo xu hướng check-in

Ngoài các điểm tự nhiên sẵn có, để đáp ứng nhu cầu về check-in trong không gian đặc biệt, nhiều cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh  Bắc Kạn đã đầu tư điểm nhấn phục vụ du khách.

Hiện có nhiều địa điểm được cho là nơi “check-in” đẹp, nhanh chóng thu hút đông đảo du khách. Có thể kể đến như: Vườn hoa mận ở đèo Khau Khang (Ngân Sơn), thung lũng hoa Lùng Cúc (Chợ Mới), vườn hoa A Lềnh (Ba Bể); chùa Thạch Long, đền Thắm (Chợ Mới)... Du khách lựa chọn những điểm đến này vì dễ dàng có những bức ảnh đẹp, trong khi chi phí cho chuyến đi cũng không quá tốn kém.

bac kan quang ba du lich theo xu huong check in hinh 1

Những vườn hoa cánh bướm rực rỡ sắc màu, điểm lý tưởng để du khách check-in

bac kan quang ba du lich theo xu huong check in hinh 2

Ai đến đây cũng muốn có những bức hình đepk để đăng lên mạng xã hội.

bac kan quang ba du lich theo xu huong check in hinh 3

Du khách check-in tại vườn mận

Trên các nền tảng mạng xã hội, những người thích đi chơi đây đó  thường hay chia sẻ với nhau về các điểm được cho là nơi lý tưởng check-in, chụp ảnh.

Thực tế cho thấy, những bức ảnh đẹp được chia sẻ trên mạng xã hội có sức ảnh hưởng lớn trong quảng bá cho khu, điểm du lịch nên nhiều cá nhân, doanh nghiệp du lịch đã đầu tư vào “kênh” này để thu hút khách.

Tại thung lũng hoa Lùng Cúc cách thị trấn Đồng Tâm (Chợ Mới) 4km, với diện tích gần 2ha, mỗi góc “sống ảo” đều được chủ thung lũng  chăm chút tỉ mỉ để phục vụ nhu cầu của du khách. 

Những bức ảnh đồi hoa mận trắng ngần như chốn "bồng lai tiên cảnh" tại đèo Khau Khang, cách xã Vân Tùng (Ngân Sơn) 2km tràn ngập facebook cho thấy lợi thế của mạng xã hội trong quảng bá du lịch.

Được biết, bà chủ của điểm du lịch “Tình Khau Khang” đã ứng dụng mạng xã hội để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm du lịch giúp thu hút du khách hiệu quả. Facebook, youtube hay tiktok với đặc thù là miễn phí, siêu kết nối, độ lan tỏa lớn và dễ đo đếm cảm xúc, trở thành công cụ hữu hiệu để giới thiệu hình ảnh du lịch đến du khách mọi miền tổ quốc.

Trong thời đại công nghệ thông tin và mạng internet thì hình ảnh các điểm du lịch thông qua mạng xã hội có sức lan tỏa nhanh chóng nhờ hình thức check-in, tương tác like, comment. Góp phần quảng bá địa danh du lịch tới bạn bè, cộng đồng mạng hiệu quả. Có thể nói đây là cách thức quảng bá thuận tiện, hiệu quả, không chỉ người làm du lịch, mà tất cả du khách đều là người quảng bá cho những địa danh mà mình đặt chân đến.

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: