Bắc Kinh: Cáo buộc gián điệp của Mỹ với công dân Trung Quốc là bịa đặt

(CLO) Hôm thứ Hai (8/11), Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích những cáo buộc một công dân Trung Quốc bị kết án tại Mỹ vì đánh cắp bí mật thương mại là "bịa đặt thuần túy".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin nói với các phóng viên ở Bắc Kinh rằng: “Cáo buộc hoàn toàn là bịa đặt”.

"Chúng tôi yêu cầu Mỹ xử lý vụ việc theo pháp luật và một cách công bằng để đảm bảo quyền và lợi ích của công dân Trung Quốc", ông Wang nhấn mạnh. 

bac kinh cao buoc gian diep cua my voi cong dan trung quoc la bia dat hinh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin - Ảnh: Xinhua

Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Sáu (5/11) cho biết Xu Yanjun, một công dân Trung Quốc, đã bị bồi thẩm đoàn liên bang kết tội âm mưu đánh cắp bí mật thương mại từ một số công ty hàng không và vũ trụ Mỹ.

Xu bị kết án về hai tội âm mưu và cố gắng thực hiện gián điệp kinh tế, ngoài một tội danh âm mưu đánh cắp bí mật thương mại và hai tội cố ý đánh cắp bí mật thương mại.

Xu phải đối mặt với mức án tối đa 60 năm tù giam và khoản tiền phạt tổng cộng hơn 5 triệu đô la Mỹ, theo một thông cáo báo chí. Người đàn ông này sẽ bị kết án bởi một thẩm phán tòa án quận liên bang.

Xu là một trong 11 người Trung Quốc bị Bộ Tư pháp Mỹ nêu tên vào tháng 10/2018 vì âm mưu đánh cắp công nghệ động cơ máy bay của GE Aviation, một trong những nhà sản xuất động cơ máy bay hàng đầu thế giới.

Theo tài liệu từ Bộ Tư pháp Mỹ, Xu che giấu thân phận sĩ quan tình báo và tìm cách tiếp cận, mời gọi các chuyên gia trong ngành hàng không đến Trung Quốc thuyết giảng từ tháng 12/2013.

Sau đó, Xu tiếp cận được một kỹ sư và gợi ý cung cấp thêm các tài liệu nội bộ của GE Aviation mà không biết rằng thời điểm đó người này đang hợp tác với FBI để dụ anh ta ra nước ngoài. Tháng 4/2018, Xu đến Bỉ theo lời hẹn và bị bắt rồi dẫn độ sang Mỹ xét xử.

Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ ngay thời điểm đó đã chỉ trích hành động bắt giữ và cáo buộc từ phía Mỹ. 

Cho đến nay, gián điệp kinh tế, sở hữu trí tuệ và tấn công mạng là những vấn đề gây tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc trong vài năm trở lại đây. Washington cáo buộc Bắc Kinh đã tìm cách thu hút người giỏi đến Trung Quốc cùng các tài liệu mật có giá trị với lời hứa họ sẽ được trọng dụng và thưởng xứng đáng.

Nguyễn Hoàng (Theo Channelsnewasia)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: