Bạc Liêu: Hơn 57.000 lượt người đến tham quan du lịch trong dịp nghỉ lễ 2/9

Thứ tư, 04/09/2019 14:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 31/8 - 02/9), tỉnh Bạc Liêu đón hơn 57.000 lượt người đến tham quan du lịch, tăng khoảng 30% so với những ngày bình thường.

Sự kiện: Quốc Khánh 2/9

Khu Điện gió Bạc Liêu thu hút đông đảo khách du lịch trong dịp lễ 2/9.

Khu Điện gió Bạc Liêu thu hút đông đảo khách du lịch trong dịp lễ 2/9.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, dịp lễ 2/9 năm nay, lượng khách đến các khu, điểm tham quan du lịch trong tỉnh tăng cao với tổng thu từ các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch đạt 45,7 tỷ đồng.

Các khu, điểm du lịch tập trung khách đến tham quan là Khu Quán âm Phật đài với hơn 2.000 lượt khách/ngày, Khu nhà thờ Tắc Sậy hơn 1.500 lượt khách/ngày, Vườn nhãn khoảng 1.500 lượt khách/ngày, Quảng trường Hùng Vương khoảng 2.000 lượt khách/ngày, Khu Nhà Công tử Bạc Liêu hơn 1.500 lượt khách/ngày...

Đặc biệt, tuy lượng khách tăng cao nhưng giá cả dịch vụ tại các điểm, khu du lịch vẫn giữ mức ổn định như ngày thường. Công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ tại các cơ sở lưu trú du lịch, vận chuyển khách du lịch, nhà hàng phục vụ khách du lịch, trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí ….trên địa bàn được giám sát kịp thời, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch.

Lượng khách du lịch đến hành hương, tham quan tại tỉnh Bạc Liêu tăng khoảng 30%.

Lượng khách du lịch đến hành hương, tham quan tại tỉnh Bạc Liêu tăng khoảng 30%.

Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại tỉnh Bạc Liêu còn tuân thủ tốt quy định về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như thực hiện đầu tư thêm nhiều hạng mục vui chơi giải trí hấp dẫn, sôi nổi phục vụ khách du lịch trong các ngày nghĩ lễ.

Theo ông Ngô Xuân Pha, Tổng Giám đốc Khu Du lịch Nhà Mát Bạc Liêu cho biết, dù bị ảnh hưởng bởi thời tiết nhưng lượng khách đến tham quan tại Khu Du lịch Nhà Mát Bạc Liêu trong dịp 2/9 vẫn duy ổn định so với năm trước.

Nhiều hạng mục vui chơi giải trí hấp dẫn được doanh nghiệp đầu tư phục vụ khách du lịch.

Nhiều hạng mục vui chơi giải trí hấp dẫn được doanh nghiệp đầu tư phục vụ khách du lịch.

Ngoài ra, nhằm để phục vụ tốt nhu cầu vui chơi giải trí của người dân địa phương và du khách, doanh nghiệp cũng đã đưa vào hoạt động nhiều dịch vụ và chương trình mới.

Cũng theo ông Pha, không riêng gì dịp lễ 2/9 năm nay mà trong thời gian qua, việc khai thác tiềm năng du lịch Bạc Liêu, đặt biệt là du lịch biển có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi giải trí, nhất là đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Minh Luân

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa