Bạc Liêu khởi công Nhà máy Điện gió Hòa Bình 1

(CLO) Sáng ngày 1/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã đến dự Lễ khởi công Nhà máy Điện gió Hòa Bình 1, tại xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng các đại biểu bấm nút khởi công Nhà máy Điện gió Hòa Bình 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng các đại biểu bấm nút khởi công Nhà máy Điện gió Hòa Bình 1.

Dự án Nhà máy Điện gió Hòa Bình 1 được xây dựng trong khu vực có tổng diện tích hơn 1000 ha mặt nước với tổng vốn đầu tư khoảng 3000 tỷ đồng do Công ty Cổ phần đầu tư Điện gió Hòa Bình 1 thuộc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Anh làm chủ đầu tư. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ cung cấp 161.00 MWh vào hệ thống lưới điện quốc gia thông qua hợp đồng dài hạn với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Theo chủ đầu tư, dự án được xây dựng nhằm mục đích cung cấp nguồn điện bổ sung, đảm bảo an ninh năng lượng, sử dụng nguồn năng lượng sạch, giảm thiểu các yếu tố gây ô nhiễm môi trường, kết hợp trồng rừng, nuôi trông thủy hải sản, góp phần phát triển kinh tế xã hội của Bạc Liêu.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Việc triển khai dự án rất phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển của tỉnh Bạc Liêu.

Dự án này cùng các dự án điện gió ven biển khác và Dự án điện khí hóa lỏng LNG 3200 MW sẽ đóng vai trò rất lớn, là một trong 5 trụ cột của tỉnh Bạc Liêu.

Hiện nay, Bạc Liêu có dự án điện gió của Công ty Công Lý đang vận hành với quy mô 99,2 MW, là dự án điện gió lớn nhất cả nước, hiện đang hoàn thiện thủ tục để thi công giai đoạn 3, công suất 142 MW cùng với hai dự án công suất 100MW đã hoàn thành thủ tục đầu tư.

Ngoài ra, tỉnh còn 14 dự án khác đang trình xin bổ sung quy hoạch. Các dự án này sẽ giúp Bạc Liêu thành trung tâm quốc gia về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Minh Luân

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: