Bạc Liêu đăng cai tổ chức Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2019

(CLO) Chiều ngày 10/05, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thứ trưởng Trần Quý Kiên làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bạc Liêu về việc đăng cai tổ chức “Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam; Tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới năm 2019”.
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên làm việc với tỉnh Bạc Liêu.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên làm việc với tỉnh Bạc Liêu.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quang Dương - Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Bạc Liêu rất vinh dự được Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), chọn là tỉnh đăng cai tổ chức “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam - Tháng hành động vì môi trường và ngày môi trường thế giới năm 2019”. Ngay sau khi Bạc Liêu được chọn là điểm tổ chức sự kiện, tỉnh đã chỉ đạo tích cực cho các sở, các ngành chức năng liên quan phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ TN&MT, nhằm từng bước chủ động triển khai thực hiện các công việc cho sự kiện theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các sự kiện cũng góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ biển đảo quê hương của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền các thông điệp của Liên hợp quốc đến các cấp, các ngành, cộng đồng, tạo tính lan tỏa trên diện rộng, qua đó nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, chủ quyền biển, đảo cho toàn xã hội.

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam; Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới năm 2019. Theo đó, sự kiện diễn ra vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu với chuỗi các hoạt động như: Lễ phát động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2019 và Ngày Môi trường thế giới năm 2019; Tọa đàm mở về đầu tư cho thương hiệu biển Việt Nam năm 2019; Trưng bày tranh ảnh về bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Diễn đàn Quốc tế về khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên biển và hải đảo Việt Nam; Lễ khởi công Nhà máy xử lý rác; Hội thảo “Phát huy vai trò của Cựu chiến binh trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường”.

Ngoài ra, tỉnh Bạc Liêu sẽ tổ chức trồng rừng ngập mặn chống sạt lở ven biển, xâm nhập mặn hạn chế tác động của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; Các hoạt động cộng đồng vì môi trường; Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc về biển xanh quê hương; Các hoạt động truyền thông “Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và Tháng hành động vì môi trường”, nhằm hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày môi trường thế giới năm 2019.

Sau khi nghe thảo luận đóng góp của các đại biểu, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên cũng thống nhất các nội dung, thời gian, hoạt động diễn ra tại sự kiện Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; Tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới năm 2019. Đồng thời, đánh giá cao sự chuẩn bị của tỉnh và các đơn vị thuộc Bộ thời gian qua; đề nghị từ nay cho đến ngày diễn ra sự kiện, các đơn vị thuộc Bộ và tỉnh Bạc Liêu tập trung làm tốt các công việc theo đúng kế hoạch đề ra để sự kiện diễn ra thành công nhất.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cùng Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh còn đến khảo sát thực tế tại một số điểm trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, nơi dự kiến sẽ tổ chức các hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện.

Minh Luân

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: