Bạc Liêu: Tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm chào mừng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Thứ bảy, 18/01/2020 18:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chào mừng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tỉnh Bạc Liêu sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 4 địa điểm trong đêm giao thừa gồm huyện Vĩnh Lợi, huyện Hồng Dân, thị xã Giá Rai và TP. Bạc Liêu.

Bạc Liêu bắn pháo hoa tại 4 điểm chào mừng Tết Canh Tý 2020. (Ảnh minh họa)

Bạc Liêu bắn pháo hoa tại 4 điểm chào mừng Tết Canh Tý 2020. (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại TP. Bạc Liêu từ lúc 20h30 đến 23h35 (ngày 24/1/2020, nhằm 30 tháng Chạp) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật. Từ 23h35 đến 23h45, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đọc thư chúc Tết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh.

Sau phần đọc thư chúc Tết, đến 23h45 sẽ là chương trình bắn pháo hoa tại sân thượng Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (khóm 5, phường 1, TP. Bạc Liêu).

Các chương trình nói trên đều được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH tỉnh Bạc Liêu, sau đó tiếp sóng nội dung đọc thư chúc Tết của Chủ tịch Nước và chương trình bắn pháo hoa Quốc gia của Đài truyền hình Việt Nam.

Đối với các huyện Vĩnh Lợi, huyện Hồng Dân và thị xã Giá Rai sẽ cùng bắn pháo hoa vào lúc 23h đến 23h15. Trong đó, thị xã Giá Rai sẽ bắn pháo hoa tại sân chào cờ Thị ủy Giá Rai, huyện Vĩnh Lợi bắn pháo hoa tại sân thượng Trụ sở UBND huyện và huyện Hồng Dân bắn pháo hoa tại Khu trung tâm Hành chính huyện.

Kinh phí bắn pháo hoa của các địa phương lần này đều từ nguồn vận động xã hội hóa, phù hợp với khả năng của từng địa phương trên tinh thần tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu vui Xuân, đón Tết của nhân dân.

Minh Luân

Tin khác

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống
Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.

Đời sống