Bắc Ninh: Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá cơ bản dừng hoạt động

(CLO) Đến nay, các cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá thuộc xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã tự nguyện phá dỡ lò đốt, lò tái chế kim loại, cơ bản dừng hoạt động.

Cụm Công nghiệp làng nghề Mẫn Xá có 94 cơ sở, doanh nghiệp, hộ gia đình thực hiện việc sản xuất, cô đúc, tái chế kim loại. Đây là làng nghề có mức độ ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Để xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường tại đây, Bắc Ninh đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, huyện Yên Phong cũng đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện.

bac ninh cum cong nghiep lang nghe man xa co ban dung hoat dong hinh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn kiểm tra tại làng nghề tái chế kim loại thôn Mẫn Xá.

Từ ngày 8/11, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức kiểm tra, làm việc với chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá và các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trong cụm.

Đến thời điểm hiện tại, đoàn đã tiến hành kiểm tra 94/94 cơ sở sản xuất trong cụm công nghiệp, lập biên bản kiểm tra, biên bản làm việc; phát hiện 776 hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, phóng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, quy hoạch, xây dựng.

Tính đến chiều 27/11, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về môi trường, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, quy hoạch, xây dựng đối với 52 cơ sở tại cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá (xã Văn Môn, huyện Yên Phong) với tổng số tiền phạt gần 25 tỷ đồng.

Đến nay, đã có 80 hộ sản xuất tự nguyện phá dỡ lò đốt, lò tái chế kim loại; cơ bản các cơ sở sản xuất tại xã Văn Môn đã dừng hoạt động.

bac ninh cum cong nghiep lang nghe man xa co ban dung hoat dong hinh 2

Các cơ sở tái chế kim loại thôn Mẫn Xá tự tháo dỡ lò đốt.

Hiện, các đoàn kiểm tra đang tích cực thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, đảm bảo đến ngày 31/12/2024, các cơ sở sản xuất, cô đúc, tái chế kim loại trong khu dân cư vi phạm về môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an toàn điện phải dừng hoạt động.

Huyện Yên Phong đặt mục tiêu đến ngày 10/12, tất cả lò đốt và công cụ phục vụ việc cô đúc nhôm, phế liệu trong khu dân cư phải được phá dỡ; đồng thời, cắt toàn bộ điện 3 pha trong cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất trong cụm công nghiệp.

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu huyện Yên Phong tổ chức giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của làng nghề, Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh; thực hiện nghiêm, dứt điểm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Yên Phong đã ký ban hành.

Hiện, các chủ hộ sản xuất tại xã Văn Môn đều đồng thuận với chủ trương xử lý ô nhiễm môi trường. Các hộ dân đều cam kết tự phá dỡ và khắc phục các sai phạm, đồng thời tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm.

Việc tự nguyện tháo dỡ của các cơ sở, hộ gia đình trong cụm công nghiệp thể hiện sự quyết tâm chính trị của các cấp chính quyền và sự đồng thuận của người dân trong công tác xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề.

Trước đó, trực tiếp đi kiểm tra tiến độ thực hiện xử lý vi phạm ô nhiễm môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn khẳng định Bắc Ninh không thỏa hiệp với hành vi cố tình gây ô nhiễm môi trường; không thể vì một bộ phận nhỏ mà để ảnh hưởng tới sự phát triển chung.

Tỉnh sẵn sàng, đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ sản xuất tại các làng nghề, cụm công nghiệp có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp và mô hình sản xuất.

Xem thêm

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"

Ngày 16 tháng 6 năm 2026, tại Hà Nội, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026”.

Nước lũ dâng cao (ảnh minh hoạ).

Bắc Bộ đón đợt mưa lớn diện rộng, nhiều sông suối có thể xuất hiện lũ từ hôm nay

(CLO) Từ ngày 16-18/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi lượng mưa vượt 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi, đồng thời nhiều sông suối có thể xuất hiện một đợt lũ với biên độ nước lên từ 2-4m.

Dự báo thời tiết ngày 15/6: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to

Dự báo thời tiết ngày 15/6: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to

(CLO) Ngày mai 15/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm từ chiều tối và đêm. Mưa lớn cảnh báo có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Bụi mù mịt, phế thải bủa vây các công trường ở Hà Nội

Bụi mù mịt, phế thải bủa vây các công trường ở Hà Nội

(CLO) Thành phố Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều dự án hạ tầng, giao thông trọng điểm, kéo theo lượng phế thải xây dựng và bụi phát sinh; gây áp lực lớn tới môi trường và ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân sống xung quanh.

Ninh Bình tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng

Ninh Bình tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tiềm ẩn những nguy cơ quá tải và mất an toàn điện. Để nâng cao nhận thức của người dân, và các cơ sở sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, góp phần hình thành thói quen sử dụng điện hiệu quả trong cộng đồng.

Hạ tầng bứt phá, môi trường phải đồng hành

Hạ tầng bứt phá, môi trường phải đồng hành

(NB&CL) Những đại công trường đang góp phần thay đổi diện mạo Thủ đô nhưng cũng đặt ra áp lực không nhỏ với môi trường. Bài toán kiểm soát ô nhiễm không khí và tái chế phế thải xây dựng đang trở thành yêu cầu cấp thiết để Hà Nội phát triển bền vững.

Thực hiện tiêu chí mỏ xanh, mỏ hiện đại, mỏ sản lượng cao. Ảnh minh họa

Kỳ 3: Công ty Môi trường - TKV: Hạt nhân nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành Than và các giải pháp đột phá trong kỷ nguyên mới.

Nếu chiến lược “từ nâu sang xanh” là lựa chọn mang tính đột phá của Quảng Ninh, thì Công ty Môi trường - TKV chính là một trong những lực lượng trực tiếp biến chủ trương ấy thành hiện thực trên vùng đất mỏ. Trải qua gần hai thập kỷ xây dựng và phát triển, Công ty Môi trường - TKV đã và đang khẳng định vai trò là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong hành trình xanh hóa ngành Than, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững mà Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh đã xác định.

Cỡ chữ bài viết: