Hải Phòng siết chặt từng khâu, bảo đảm kỳ thi vào lớp 10 an toàn, công bằng

(CLO) Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026–2027 tại Hải Phòng diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện sắp xếp, vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay cùng yêu cầu cao về an toàn, minh bạch, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đã chủ động xây dựng nhiều phương án nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế và công bằng cho mọi thí sinh.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Phạm Hồng Quân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết, toàn thành phố năm nay có 61.751 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập. Trong đó, 58.739 thí sinh dự thi hệ đại trà và 3.012 thí sinh đăng ký vào các trường THPT chuyên Trần Phú và THPT chuyên Nguyễn Trãi.

Để phục vụ kỳ thi, Hải Phòng tổ chức 102 hội đồng thi đại trà với 2.510 phòng thi; khối chuyên có 3 hội đồng thi với 128 phòng thi môn đại trà và 144 phòng thi môn chuyên. Khoảng 7.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động tham gia coi thi cùng khoảng 750 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ chấm thi.

680506781-122230755956099919-8397341550164717570-n.jpg
Ông Phạm Hồng Quân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng.

Theo ông Quân, việc tổ chức kỳ thi trong bối cảnh mới đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác điều hành và phối hợp giữa các ngành, địa phương. Vì vậy, ngành giáo dục đã rà soát kỹ từng khâu, chủ động xây dựng các phương án nhằm bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

Năm học 2026–2027, Hải Phòng giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục công lập là 1.091 lớp với 48.746 học sinh. Trong đó, khối THPT công lập tuyển 42.896 học sinh; khối giáo dục thường xuyên và các cơ sở đào tạo khác tuyển 5.850 học sinh. Khối ngoài công lập dự kiến tuyển khoảng 17.942 học sinh.

Đáng chú ý, ngoài các đối tượng tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo như học sinh dân tộc thiểu số rất ít người, học sinh khuyết tật, học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế…, năm nay Hải Phòng bổ sung diện tuyển thẳng đối với vận động viên giành huy chương tại các giải thể thao quốc gia trở lên theo quy định mới của Chính phủ.

Một trong những vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm là nguy cơ gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao ngày càng tinh vi. Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, nếu không chủ động phòng ngừa từ sớm, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến tính công bằng của cả kỳ thi.

Để ngăn chặn nguy cơ này, ngành giáo dục đã phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố và các lực lượng chức năng xây dựng phương án bảo đảm an ninh cho toàn bộ các khâu từ in sao, vận chuyển, lưu giữ đề thi đến tổ chức coi thi. Các cơ sở in ấn, sao chụp tài liệu và điểm kinh doanh thiết bị công nghệ cao cũng được rà soát nhằm kịp thời phát hiện nguy cơ bị lợi dụng để gian lận.

Tại các điểm thi, cán bộ coi thi được quán triệt nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường nhận diện các thiết bị công nghệ cao ngụy trang tinh vi. Các lực lượng chức năng đồng thời phối hợp kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm.

Không chỉ siết chặt khâu coi thi, Hải Phòng còn đặc biệt chú trọng công tác chấm thi nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi cho thí sinh.

Ông Quân cũng cho biết, ngay sau khi kết thúc các môn thi, Sở sẽ triển khai đồng bộ các khâu làm phách, bảo quản bài thi và tổ chức chấm theo quy trình khép kín. Tất cả cán bộ tham gia chấm thi đều được tập huấn kỹ về quy chế, hướng dẫn chấm và xử lý các tình huống phát sinh.

Đối với các môn tự luận, việc chấm thi được thực hiện theo nguyên tắc độc lập, khách quan. Những bài có chênh lệch điểm sẽ được xử lý đúng quy định để bảo đảm công bằng. Đặc biệt, theo quy chế mới năm nay, tất cả trường hợp điều chỉnh điểm sau phúc khảo từ 0,25 điểm trở lên đều phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa giám khảo chấm phúc khảo và giám khảo chấm trước đó.

03anh20man20hinh202025-03-1120luc201056421.png
Các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025.

Hệ thống camera an ninh được bố trí giám sát 24/24 giờ tại khu vực bảo quản bài thi, phòng chấm thi trắc nghiệm và tự luận. Mọi hoạt động đóng mở phòng chứa bài thi đều có sự chứng kiến của lực lượng công an và được ghi nhật ký đầy đủ.

“Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của thí sinh, vì vậy mọi quy trình đều phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất”, ông Quân nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, yếu tố quyết định chất lượng công tác chấm thi vẫn là sự công tâm, trách nhiệm và bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia làm nhiệm vụ. Bởi phía sau mỗi bài thi không chỉ là điểm số mà còn là công sức học tập và kỳ vọng của học sinh, gia đình.

Trước kỳ thi quan trọng này, ông Quân cũng gửi gắm tới các thí sinh hãy giữ tâm lý bình tĩnh, tự tin, phát huy tốt nhất năng lực của bản thân và tuyệt đối tuân thủ quy chế thi. Với phụ huynh, điều quan trọng nhất là đồng hành, động viên để con em có tâm lý ổn định, tránh tạo áp lực không cần thiết.

“Ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cùng các cấp, ngành đang nỗ lực cao nhất để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh”, ông Quân khẳng định.

Xem thêm

Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa: Thiếu giáo viên là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”

Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa: Thiếu giáo viên là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”

(CLO) Tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX sáng 17/7, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đỗ Đức Quế cho biết, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực là hai "điểm nghẽn" lớn nhất của ngành giáo dục hiện nay. Đáng chú ý, toàn tỉnh đang thiếu 14.644 giáo viên so với định mức của Bộ GD&ĐT và thiếu hơn 5.300 phòng học.

Đề xuất hỗ trợ học phí, BHYT cho gia đình sinh hai con gái để giảm mất cân bằng giới tính khi sinh

Đề xuất hỗ trợ học phí, BHYT cho gia đình sinh hai con gái để giảm mất cân bằng giới tính khi sinh

(CLO) Gia đình sinh hai con gái có thể được hưởng chính sách hỗ trợ học phí, bảo hiểm y tế, sữa học đường và nhiều ưu đãi khác nếu nuôi con khỏe, dạy con tốt. Đây là một trong những đề xuất đáng chú ý trong dự thảo Thông tư hướng dẫn chính sách khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số do Bộ Y tế xây dựng, đang lấy ý kiến trước khi ban hành.

Cấp cứu xuyên đêm các nạn nhân vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Cấp cứu xuyên đêm các nạn nhân vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

(CLO) Rạng sáng 17/7, các bệnh viện tại Hà Nội khẩn trương huy động lực lượng, triển khai cấp cứu 28 nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách chở 32 người lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong, trong đó 3 người tử vong tại hiện trường và 1 người không qua khỏi tại bệnh viện.

Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

(CLO) Sáng 17/7, trong không khí tháng Bảy tri ân, đoàn công tác Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh), bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP Việt Nam.

Nhiều thí sinh có IELTS vẫn trượt xét tuyển vào đại học

Nhiều thí sinh có IELTS vẫn trượt xét tuyển vào đại học

(CLO) Không thi tiếng Anh vì đã có IELTS để được miễn thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh bất ngờ bị Đại học Hà Nội loại khỏi diện xét tuyển kết hợp do không có điểm môn Ngoại ngữ. Tình huống này cho thấy ranh giới giữa quy chế thi tốt nghiệp và quy chế tuyển sinh đại học vẫn bị không ít phụ huynh, học sinh nhầm lẫn.

Nỗi xúc động nghẹn ngào của con gái liệt sĩ khi được “gặp cha” qua cuốn nhật ký

Nỗi xúc động nghẹn ngào của con gái liệt sĩ khi được “gặp cha” qua cuốn nhật ký

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ lưu lạc, cuốn nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Quang Số (Nghệ An) được trao lại cho gia đình, mang theo những lời dặn dò đẫm nước mắt. Lật giở từng trang nhật ký của người cha đã hy sinh, cô con gái ở tuổi lục tuần đã không khỏi xúc động khi đọc được tiếng gọi thân thương “Hoa con” mà cha dành cho mình.

Mưa lớn ở Lào Cai gây sạt lở, sập cầu, cuốn trôi 10 con trâu

Mưa lớn ở Lào Cai gây sạt lở, sập cầu, cuốn trôi 10 con trâu

(CLO) Mưa lớn từ đêm 15 đến sáng 16/7 khiến nhiều khu vực tại tỉnh Lào Cai xảy ra ngập úng, sạt lở đất, hư hỏng cầu và ảnh hưởng đến giao thông. Lũ đã cuốn trôi 10 con trâu, làm sập một cây cầu, nhiều diện tích lúa bị ngập và vùi lấp.

Cỡ chữ bài viết: