Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch, giúp khu Nam sông Đuống phát triển

(CLO) Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đại lộ kết nối Hà Nội đang mở ra kỷ nguyên mới cho Bắc Ninh, đóng vai trò chiến lược trong định hình không gian phát triển đô thị quốc tế. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2050 là cần thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, coi đây là “nhiệm vụ chính trị rất quan trọng” và chỉ đạo Sở Xây dựng sớm hoàn thiện dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2050 để triển khai dự án.

01(1).jpg
Xã Gia Bình và vùng lân cận có nhiều dư địa phát triển khi Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được hình thành. Ảnh: Báo Bắc Ninh.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cấp 4E với công suất tới 50 triệu hành khách/năm cùng trục đại lộ kết nối Hà Nội hứa hẹn tạo động lực phát triển đột phá cho Bắc Ninh. Tuy nhiên, quy hoạch hiện tại giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2050 không còn phù hợp, đặc biệt về hạ tầng, sử dụng đất, đô thị và công nghiệp.

Việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh (cũ) giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2050 được xem là nền tảng triển khai Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tuyến kết nối Hà Nội và hạ tầng đô thị liên quan. Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Việt Hùng cho biết, dự thảo điều chỉnh đã hoàn thiện, không chỉ bổ sung đất cho sân bay mà còn định hình lại không gian phát triển và hệ thống giao thông kết nối đồng bộ cho toàn khu vực.

Theo đó, khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch rộng khoảng 33.000 ha thuộc thị xã Thuận Thành, huyện Lương Tài và Gia Bình (trước đây). Việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh (cũ) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học và tầm nhìn chiến lược, tập trung vào những nội dung cốt lõi như: Điều chỉnh định hướng phát triển hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với quy mô khoảng 1.964 ha, không chỉ đáp ứng công suất phục vụ hành khách và hàng hóa lớn hơn nhiều lần so với dự kiến ban đầu mà còn bảo đảm không gian cho các chức năng phụ trợ, dịch vụ sân bay.

Tuyến đường bộ, đường sắt đô thị và cao tốc rộng 120 m, dài 31 km kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Hà Nội và Hải Phòng sẽ là trục giao thông huyết mạch, rút ngắn thời gian di chuyển. Theo các chuyên gia, kết nối đa phương thức không chỉ phục vụ vận tải mà còn thúc đẩy phát triển đô thị vệ tinh và giảm áp lực cho đô thị trung tâm.

Việc mở rộng các tuyến đường tỉnh 285B, 282B, điều chỉnh quốc lộ 17 và các tỉnh lộ khác sẽ hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, kết nối nội tỉnh và liên vùng. Đồng thời, bổ sung các khu đô thị mới dọc đại lộ nối sân bay với Hà Nội, nhất là tại các nút giao lớn, góp phần tối ưu hóa sử dụng đất, phát triển giao thông công cộng và tạo không gian sống hiện đại.

02(1).jpg
Việc điều chỉnh quy hoạch khu vực Nam sông Đuống sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho phường Thuận Thành. Ảnh: Báo Bắc Ninh.

Để phù hợp với quy hoạch mới, tránh chồng lấn, nhiều khu công nghiệp sẽ được điều chỉnh quy mô, vị trí như: Thuận Thành 3 (phân khu B), Lương Tài 1, Lương Tài 2. Đặc biệt, Khu công nghiệp Lương Tài 2 sẽ phát triển thành khu phức hợp công nghiệp - dịch vụ - logistics (bao gồm cảng cạn, công nghiệp công nghệ cao, thương mại tự do, phi thuế quan) nhằm tận dụng lợi thế của sân bay lưỡng dụng. Bổ sung các khu công nghiệp mới như: Lương Tài 3, Gia Bình 3 nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư ngày càng tăng, hướng tới công nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ 4.0.

Cùng với đó, các công trình dịch vụ - hỗn hợp sẽ được bố trí dọc theo tuyến giao thông kết nối sân bay, tạo điểm nhấn kiến trúc và chức năng. Đặc biệt, bổ sung khu dịch vụ tổ hợp sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, văn hóa thể thao và sân golf gắn với sông Ngụ (khoảng 170 ha) phía Đông Bắc Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thể hiện tầm nhìn phát triển du lịch, giải trí cao cấp, khai thác lợi thế cảnh quan tự nhiên, biến khu vực này thành một "thành phố trong công viên" với không gian xanh, sinh thái mật độ thấp…

Điều chỉnh quy hoạch được kỳ vọng sẽ biến khu vực phía Nam sông Đuống thành vùng đô thị phát triển mạnh về kinh tế, hạ tầng hiện đại, đồng thời bảo tồn và nâng tầm giá trị văn hóa – lịch sử. Không gian đô thị sẽ phát triển lan tỏa với tâm điểm là sân bay, các ga đường sắt và các đô thị cửa ngõ, công nghiệp, sân bay.

Tin tưởng với sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo tỉnh cùng quá trình nghiên cứu và điều chỉnh quy hoạch khoa học, bài bản, Bắc Ninh đang đi đúng hướng để biến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thành động lực mạnh mẽ, tạo nên một diện mạo đô thị mới, hiện đại. Việc đồng bộ hạ tầng, phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa và môi trường chính là chìa khóa để Bắc Ninh bứt phá trong tương lai.

Xem thêm

Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

(CLO) Việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 tạo cơ sở để Quốc hội đánh giá chính xác, khách quan kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đóng vai trò như “KPIs” để Quốc hội giám sát và đánh giá chất lượng của các cơ quan.

Tri ân quá khứ, vun đắp bản lĩnh và trách nhiệm hôm nay

Tri ân quá khứ, vun đắp bản lĩnh và trách nhiệm hôm nay

(CLO) Sáng 27/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đảng bộ Ủy ban Kinh tế và Tài chính tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tri ân và tiếp nối truyền thống, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn (Hà Nội) và tham quan, học tập truyền thống tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Thắp nến tri ân, tiếp nối mạch nguồn yêu nước

Thắp nến tri ân, tiếp nối mạch nguồn yêu nước

(CLO) Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy nhấn mạnh: Mỗi ngọn nến thắp sáng là lời hứa của thế hệ trẻ: sống có lý tưởng, khát vọng, dám dấn thân, cống hiến để viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc.

Xây dựng Trường nội trú Minh Tân thành mô hình mẫu để lan tỏa chất lượng dạy học

Xây dựng Trường nội trú Minh Tân thành mô hình mẫu để lan tỏa chất lượng dạy học

(CLO) Kiểm tra tiến độ xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Minh Tân (Tuyên Quang) và tình hình chuẩn bị cho năm học 2026-2027, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh yêu cầu xây dựng ngôi trường trở thành mô hình mẫu thành công để lan tỏa chất lượng dạy và học tại các điểm trường khác trong địa bàn tỉnh. 

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO ghi danh áo dài Việt Nam

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO ghi danh áo dài Việt Nam

(CLO) Đề cập đến việc xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh áo dài Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ; đồng thời khẳng định sẽ đồng hành, hỗ trợ nhằm hiện thực hóa mục tiêu này trong thời gian tới.

Khánh thành công trình sửa chữa, nâng cấp “địa chỉ đỏ” tri ân Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ

Khánh thành công trình sửa chữa, nâng cấp “địa chỉ đỏ” tri ân Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ

(CLO) Ngày 26/7, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ, xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ khánh thành công trình sửa chữa, nâng cấp Khu tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Thọ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cầu truyền hình ‘Sao sáng dẫn đường’

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cầu truyền hình ‘Sao sáng dẫn đường’

(CLO) Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức Cầu truyền hình trực tiếp "Sao sáng dẫn đường”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự chương trình tại điểm cầu Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội).

Đền ơn đáp nghĩa bằng những hành động thiết thực

Đền ơn đáp nghĩa bằng những hành động thiết thực

(CLO) Chiều 26/7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu đã tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại TP Hồ Chí Minh

(CLO) Chiều 26/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú; Nhà bia ghi danh liệt sĩ Quận 10; Nhà quàn hài cốt các liệt sĩ; Bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu; Khu tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(CLO) Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 26/7, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội) và đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồn Biên phòng Hướng Phùng tiếp nhận thông tin mộ liệt sĩ qua lời kể của người dân Lào

Đồn Biên phòng Hướng Phùng tiếp nhận thông tin mộ liệt sĩ qua lời kể của người dân Lào

(CLO) Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) vừa tiếp nhận thông tin về một phần mộ liệt sĩ bộ đội Việt Nam và vị trí nghi là mộ tập thể của các cán bộ, chiến sĩ Trường Sơn (Đoàn 559) hy sinh trong giai đoạn 1971-1972 trên địa bàn Cụm bản Mày, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào).

Cỡ chữ bài viết: