Bắc Ninh: Huy động khoảng 4.450 cán bộ phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

(CLO) Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Mai Sơn vừa ký ban hành Kế hoạch số 159/KH-BCĐ về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh với mục tiêu bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế và tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 13/6/2026. Trong đó, ngày 10/6 thí sinh làm thủ tục dự thi; ngày 11/6 thi môn Ngữ văn và Toán; ngày 12/6 thi bài thi tự chọn gồm 2 môn; ngày 13/6 là ngày thi dự phòng. Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận trong 120 phút, các môn còn lại thi trắc nghiệm.

clo_br_lich-thi.jpg
Thời gian thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đối tượng dự thi gồm: Học sinh hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên (GDPT/GDTX) trong năm 2026; người đã hoàn thành chương trình GDPT/GDTX trước năm 2026 nhưng chưa tốt nghiệp THPT; người đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc Trung cấp dự thi để lấy kết quả xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng.

Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT ở những năm học trước, học tại các trường thuộc tỉnh Bắc Ninh thực hiện đăng ký dự thi (ĐKDT) và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT tại trường đã học lớp 12. Thí sinh tự do có Bằng tốt nghiệp THPT hoặc/và Bằng tốt nghiệp Trung cấp, học tại các trường thuộc tỉnh Bắc Ninh hoặc tỉnh ngoài dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh; thí sinh tự do đã hoàn thành chương trình GDPT/GDTX nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước, học tại các trường thuộc tỉnh ngoài thực hiện ĐKDT tại một trong 18 địa điểm đã được bố trí sẵn, phù hợp với thí sinh.

Năm học 2025 - 2026, toàn tỉnh Bắc Ninh có 42.648 học sinh lớp 12 và dự kiến khoảng 1.200 thí sinh tự do đăng ký dự thi. Tỉnh dự kiến bố trí 68 điểm thi chính thức với khoảng 1.850 phòng thi và 68 phòng thi dự phòng; huy động khoảng 4.450 cán bộ, giáo viên tham gia coi thi và giám sát.

Bắc Ninh tổ chức một Hội đồng thi với đầy đủ các ban chuyên môn như Ban Thư ký, Ban In sao đề thi, Ban Coi thi, Ban Chấm thi, Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi, Ban Làm phách, Ban Phúc khảo nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra chặt chẽ, đúng quy định.

Công tác in sao đề thi được thực hiện tại khu vực biệt lập, bảo vệ nghiêm ngặt, làm việc theo nguyên tắc cách ly triệt để. Việc vận chuyển, bảo quản đề thi và bài thi được đảm bảo an toàn tuyệt đối, có lực lượng công an trực 24/24 giờ.

Kết quả thi dự kiến được công bố vào 8 giờ ngày 1/7/2026. Việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 3/7/2026; công tác phúc khảo bài thi hoàn thành trước ngày 20/7/2026.

bac.png
Ảnh minh họa. Ảnh: bacninh.gov.vn

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương triển khai toàn diện các nhiệm vụ tổ chức kỳ thi. Trong đó, tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch dạy học, rà soát dữ liệu học sinh lớp 12; tổ chức ĐKDT, chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực; thành lập Hội đồng thi, tập huấn nghiệp vụ và thực hiện xét công nhận tốt nghiệp, cấp các loại giấy chứng nhận theo quy định…

Công an tỉnh xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho toàn bộ kỳ thi, đặc biệt ở các khâu in sao đề thi, vận chuyển đề và bài thi, coi thi, chấm thi; đồng thời phối hợp phòng chống gian lận công nghệ cao và xử lý thông tin xấu độc, tin giả liên quan đến kỳ thi.

Các sở, ngành: Y tế, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn, Điện lực Bắc Ninh cùng UBND các xã, phường được giao triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về y tế, giao thông, an toàn thực phẩm, điện lực, truyền thông, hỗ trợ thí sinh và bảo đảm điều kiện tốt nhất cho kỳ thi.

UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh để xử lý, bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Xem thêm

Học STEM không lo 'đẻ' thêm môn, thêm tiết, phụ huynh không bắt buộc đóng góp

Học STEM không lo 'đẻ' thêm môn, thêm tiết, phụ huynh không bắt buộc đóng góp

(CLO) Dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định giáo dục STEM trong trường phổ thông theo hướng không phát sinh môn học, đầu điểm, thời lượng hay hồ sơ riêng; học sinh có thể trải nghiệm STEM tại doanh nghiệp, viện nghiên cứu, bảo tàng… trên tinh thần tự nguyện. Đáng chú ý, dự thảo khẳng định không phát sinh nghĩa vụ đóng góp bắt buộc đối với học sinh, cha mẹ học sinh.

Đêm không ngủ ở biên giới Gia Lai, chạy đua với thời gian đưa 7 trường nội trú về đích đúng hẹn

Đêm không ngủ ở biên giới Gia Lai, chạy đua với thời gian đưa 7 trường nội trú về đích đúng hẹn

(CLO) Chỉ còn chưa đầy nửa tháng, năm học mới sẽ bắt đầu. Tại 7 điểm trường biên giới Gia Lai, hàng trăm công nhân, cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài ngày đêm giữa nắng mưa, chạy đua với thời gian để những ngôi trường mới kịp hoàn thành, đón học sinh trong ngày khai giảng (5/9).

Sát ngày tựu trường, phụ huynh Nghệ An chạy khắp nơi “săn” sách giáo khoa

Sát ngày tựu trường, phụ huynh Nghệ An chạy khắp nơi “săn” sách giáo khoa

(CLO) Sát ngày tựu trường, nhiều phụ huynh ở Nghệ An vẫn tất tả 'săn' sách giáo khoa cho con khi không ít nhà sách rơi vào cảnh hết hàng. Tình trạng khan hiếm diễn ra ở nhiều khối lớp, nhiều môn học, khiến phụ huynh phải đi nhiều nơi, mua được cuốn nào hay cuốn đó và chờ bổ sung những cuốn còn thiếu.

Màn hình và AI đang thay đổi cách trẻ lớn lên như thế nào?

Màn hình và AI đang thay đổi cách trẻ lớn lên như thế nào?

Ngày 5–6/9/2026, Hệ thống Giáo dục Vinschool tổ chức hai buổi tọa đàm về mối quan hệ giữa trẻ và công nghệ tại TP. Hồ Chí Minh, với sự tham gia của nhà tâm lý học người Australia, cô Jocelyn Brewer. Hai buổi tọa đàm (dành cho phụ huynh trẻ 0–6 tuổi và 7–12 tuổi) sẽ đặt ra những câu hỏi về màn hình, thuật toán và AI, từ đó giúp cha mẹ tìm cách đồng hành phù hợp với sự phát triển và giá trị của gia đình.

Học sinh phổ thông sẽ học 12 tiết AI mỗi năm từ 2026-2027

Học sinh phổ thông sẽ học 12 tiết AI mỗi năm từ 2026-2027

(CLO) Từ năm học 2026-2027, giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) được triển khai đại trà tại các trường phổ thông trên cả nước, với nội dung cốt lõi 12 tiết mỗi lớp mỗi năm. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu việc dạy AI không gây quá tải, đồng thời đặc biệt chú trọng kỹ năng kiểm chứng thông tin, sử dụng AI an toàn, có đạo đức và trách nhiệm.

Đề xuất bỏ môn thi thứ ba vào lớp 10: Chưa giải quyết áp lực từ gốc

Đề xuất bỏ môn thi thứ ba vào lớp 10: Chưa giải quyết áp lực từ gốc

(NB&CL) Đề xuất bỏ môn thi thứ ba vào lớp 10 có thể giúp học sinh giảm một phần áp lực ôn tập nhưng chưa chắc đã chạm đến căn nguyên của cuộc đua vào trường công. Trao đổi cùng Nhà báo và Công luận, nhà giáo Nguyễn Tường Lan (Hưng Yên) cho rằng, nếu chỉ giảm số môn thi mà chưa giải quyết bài toán trường lớp, chỉ tiêu tuyển sinh, phân luồng và cách ra đề, ngành Giáo dục có thể mới “giảm phần ngọn” trong khi “gốc” áp lực vẫn còn nguyên.

Kết quả thi lại tại điểm thi Chuyên Tuyên Quang: Quyền lợi của thí sinh được đảm bảo

Kết quả thi lại tại điểm thi Chuyên Tuyên Quang: Quyền lợi của thí sinh được đảm bảo

(CLO) Sáng 19/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả kỳ thi lại tốt nghiệp THPT của thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, kết quả lần này cho thấy quyền lợi của thí sinh được bảo đảm, đồng thời đáp ứng nhanh chóng, kịp thời mong đợi của xã hội.

 Phụ huynh vất vả 'săn' từng cuốn sách giáo khoa dù 220 triệu bản đã ra thị trường

Phụ huynh vất vả 'săn' từng cuốn sách giáo khoa dù 220 triệu bản đã ra thị trường

(CLO) Nhà sách không có, lên sàn thương mại điện tử cũng báo 'hết hàng', nhiều phụ huynh những ngày cận năm học mới phải chạy nhiều nơi để gom đủ bộ sách giáo khoa (SGK) cho con. Trong khi đó, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) cho biết đã cung ứng hơn 220 triệu bản SGK và tiếp tục in bổ sung khoảng 9 triệu bản.

Cỡ chữ bài viết: