Bắc Ninh: Quyết liệt xóa sổ các "boongke" buôn bán ma túy

Chủ nhật, 24/11/2019 08:46 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tình hình tội phạm ma túy ở Bắc Ninh diễn biến vô cùng phức tạp. Tội phạm ma túy với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, gây nhiều khó khăn đối với các lực lượng chức năng.

Thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt

Bắc Ninh là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp với nền kinh tế sôi động, thu hút đông đảo lực lượng lao động từ nhiều địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh nằm trên tuyến trọng điểm về vận chuyển ma túy gồm tuyến Tây Bắc – Hà Nội – Bắc Ninh; tuyến Bắc Giang – Bắc Ninh; tuyến Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên – Bắc Ninh; tuyến Bắc Ninh – Quảng Ninh; tuyến Bắc Ninh – Lạng Sơn. Bởi vậy, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy diễn ra phức tạp, trên phạm vi 8/8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy cùng tang vật.

Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy cùng tang vật.

Theo thống kê từ hồ sơ quản lý, trên địa bàn thị xã Từ Sơn có 156 đối tượng nghiện ma túy. Tuy nhiên, các đối tượng nghiện ma túy thường giấu tình trạng nên trên thực tế, số người nghiện ma túy còn cao hơn. Bên cạnh đó, các đối tượng nghiện ma túy là những thành phần phức tạp, thường xuyên di chuyển (từ nơi khác đến hoặc đối tượng nghiện từ Từ Sơn đi các nơi khác) nên công tác quản lý khó khăn. “Từ Sơn là địa bàn có nhiều điểm nóng ma túy, hoạt động phức tạp nhiều năm. Các đối tượng nghiện sử dụng nhiều loại ma túy như: Thuốc phiện, heroin, ma túy kẹo, ketamin…”- Đại úy Phan Viết Mạnh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thị xã Từ Sơn cho biết.

Các thủ đoạn có thể thay đổi theo từng tháng nên công tác đấu tranh khó khăn, mất nhiều thời gian. Đại úy Phan Viết Mạnh chia sẻ: "Đặc biệt, thời gian gần đây, tội phạm ma túy còn có hình thức vận chuyển ma túy thông qua đường bưu điện, cất giấu ma túy ở phần ốp nhựa trong các xe hoặc hàn thêm thùng xe giả trên ô tô. Điều này đòi hỏi lực lượng cảnh sát phải đẩy mạnh hoạt động trinh sát, kiểm tra kỹ. Bên cạnh hoạt động vận chuyển, hoạt động mua bán ma túy cũng diễn ra sôi động. Địa điểm mua bán ma túy thường xuyên thay đổi".

Thượng tá Mẫn Văn Hiệp, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Tội phạm ma túy xây dựng những điểm buôn bán ma túy thành những "boong ke" nhằm qua mặt các lực lượng công an. Khi bán tại nhà, chúng gia cố nhiều lớp cửa, thường xuyên bố trí các đối tượng canh gác để phát hiện người lạ, xây nhà kiên cố, nuôi chó dữ, lắp chuông báo động, camera quan sát; sử dụng mật khẩu, bán qua khe cửa, lỗ hở… Đặc biệt, thành phần tham gia tại các điểm "boongke" thường có mối quan hệ gia đình, họ hàng thân thích, sẵn sàng tiêu hủy tang vật, gây nhiều khó khăn trong việc bắt quả tang”.

Tình hình tội phạm ma túy phức tạp, với những hành vi táo tợn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân địa phương. Ông Ngô Quang Bình, Bí thư Chi bộ khu phố Trung Hòa, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, cho biết: “Trước đây, khu phố Trung Hòa có một điểm buôn bán ma túy phức tạp. Nhiều năm trước, các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy còn hoạt động lén lút. Các thành viên trong một gia đình cùng tổ chức bán ma túy”.

Dưới sự triệt phá quyết liệt của lực lượng công an, nhiều đối tượng đã bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, do lợi nhuận từ buôn bán ma túy mang lại, những thành viên còn lại xây dựng thành "boongke" ma túy, gây nhiều bức xúc cho nhân dân. Tại các điểm "boongke", hàng trăm con nghiện ngày đêm mua bán ma túy tấp nập gây mất an ninh khu vực, trật tự an toàn xã hội. Người dân trong khu, nhất là người già và trẻ con không dám ra đường vì thường xuyên xảy ra va chạm giao thông do các đối tượng nghiện ma túy gây ra; các hộ thường xuyên đóng kín cửa do lo ngại các đối tượng nghiện hút, chích, hít ngay tại cửa nhà.

Trước tình hình trên, người dân cùng lực lượng công an đã triển khai các phương án, tổ chức chốt chặn các đối tượng mua bán ma túy. Đến nay, tình hình mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy đã ổn định, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Quyết liệt xóa sổ toàn bộ các "boongke" buôn bán ma túy

Boongke được các đối tượng thiết kế hai lớp cửa sắt kiên cố cùng hệ thống camera giám sát chặt chẽ quanh nhà khiến công tác đấu tranh triệt phá rất khó khăn và mất thời gian.

Theo Thượng tá Mẫn Văn Hiệp thì nguyên nhân hình thành các điểm mua bán trái phép ma túy là do những nơi này cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thật sự quan tâm, đầu tư chỉ đạo, phó mặc cho lực lượng Công an. Ngoài ra, Công an cơ sở còn yếu, thiếu quyết tâm, công tác tuyên truyền chưa sâu, chưa thu hút được người nghe. Công tác vận động quần chúng nhân dân tố giác điểm bán trái phép chất ma túy chưa thu hút được hiệu quả đáng kể.

Cơ quan Công an bắt một nữ đối tượng đang vận chuyển ma túy.

Cơ quan Công an bắt một nữ đối tượng đang vận chuyển ma túy.

Bên cạnh đó, do chưa tháo gỡ được những vướng mắc trong công tác lập hồ sơ đưa người đi cai nghiện tập trung nên số người nghiện ngoài xã hội nhiều. Đây là "nguồn cầu" trực tiếp dẫn đến hình thành các điểm bán ma túy... Công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện còn bộc lộ nhiều hạn chế. Nhiều cơ sở kinh doanh karaoke, lưu trú trên địa bàn có biểu hiện làm ngơ cho khách sử dụng ma túy; thậm chí có trường hợp chủ cơ sở hoặc người được giao quản lý còn trực tiếp mua bán, chứa chấp, tổ chức sử dụng ma túy trái phép tại cơ sở của mình...

Với tinh thần "Kỷ luật, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm", Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ động tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, ngăn chặn sự gia tăng, kiềm chế sự phức tạp của tệ nạn và tội phạm ma túy, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh đã tổng rà soát các đối tượng, điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn và giao chỉ tiêu công tác phòng, chống ma túy cho các đơn vị, địa phương; đồng thời xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, các điểm, tụ điểm ma túy phức tạp, từ đó có biện pháp triển khai các phương án đấu tranh. Lực lượng công an đã phát hiện, bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, triệt xóa nhiều điểm ma túy phức tạp gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. 

Từ đầu tháng 12/2018 đến giữa tháng 10/2019, Phòng Cảnh sát Điều tra về tội phạm ma túy, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đấu tranh xử lý 575 vụ, với 846 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ khối lượng lớn chất ma túy các loại; trong đó xử lý 35 "boongke" phức tạp liên quan đến ma túy. 

Đánh giá về công tác đấu tranh tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thời gian qua, Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Từ đầu năm đến nay, công an tỉnh Bắc Ninh bằng các hoạt động nghiệp vụ, đã đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm ma túy, các "boongke" lâu năm trước đây chưa thể triệt phá. Trong quá trình triển khai, lực lượng công an tỉnh nghiên cứu kỹ các "boongke", sử dụng các giải pháp đồng bộ, rút kinh nghiệm từ những địa bàn phức tạp để giải quyết nhằm ổn định tình hình. Từ nay đến cuối năm, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tập trung triệt phá toàn bộ "boongke" còn tồn đọng.

Đồng thời, lực lượng công an đã phát động phong trào toàn dân phòng chống tội phạm để người dân nhận thấy tác hại ma túy, phối hợp với công an giữ vững an ninh chính trị; chú trọng tấn công vào các điểm karaoke, vui chơi giải trí tập trung các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp, bóng cười… Nếu phát hiện các hành vi vi phạm, lực lượng công an tỉnh kiên quyết xử lý để Bắc Ninh thực sự trở thành địa phương không còn ma túy.

Những ngày cuối năm đang đến gần cộng với địa bàn đã được mở rộng đồng nghĩa với việc khó khăn trong công tác phòng chống tội phạm sẽ tăng lên nhất là các loại tội phạm trộm cắp, vi phạm trật tự công cộng và an toàn giao thông, tội phạm ma túy... Để bảo đảm cho thành phố ổn định về chính trị, an toàn về trật tự, lực lượng Công an thành phố với tinh thần hết mình vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân chắc chắn toàn đơn vị sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo dựng một thành phố Bắc Ninh an toàn, văn minh, hiện đại.

Minh Hằng 

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 26/4/2024, Đông Bắc Bộ có nắng nóng; Tây Bắc, Trung Bộ nắng nóng trên 39 độ; Tây Nguyên, Nam Bộ nắng nóng gay gắt.

Đời sống
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

(CLO) Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".

Đời sống
Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống
Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống