Bắc Ninh: Tạo chuyển khoản giả chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng trong giao dịch mua bán tóc

(CLO) Lợi dụng giao dịch qua mạng xã hội, một đối tượng tại Bắc Ninh đã dựng kịch bản chuyển khoản giả bằng mã QR để chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng tiền hàng, hiện đã bị khởi tố để điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Quang Thắng (sinh năm 1989, trú thôn Tân Xuân, xã Bố Hạ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 3/4, Công an xã Văn Môn tiếp nhận đơn trình báo của anh Đỗ Văn Công (sinh năm 1995, trú thôn Bình An, xã Văn Môn) và ông SK Saphiruddi (quốc tịch Ấn Độ) liên quan đến việc bị lừa đảo trong quá trình mua bán tóc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua nền tảng WhatsApp, Thắng làm quen với ông Saphiruddi – người kinh doanh tóc. Cuối tháng 3/2026, do cần tiền tiêu xài, Thắng bàn bạc với Nguyễn Ngọc Cương (sinh năm 1987, trú thôn Bo Chợ, xã Bố Hạ) tìm nguồn hàng để thực hiện hành vi chiếm đoạt.

anh thang
Đối tượng Dương Quang Thắng.

Thắng sau đó hẹn ông Saphiruddi mang tóc sang Việt Nam giao dịch. Ngày 1/4, người này nhập cảnh, mang theo 115,25kg tóc các loại. Do không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Thắng nhờ chị Lê Thị Huyền Trang (sinh năm 1988, trú thôn Trường Sơn, xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa) đi cùng để kiểm tra chất lượng và định giá.

Khoảng 15h cùng ngày, tại khu vực lán của anh Công ở thôn Bình An, xã Văn Môn, hai bên tiến hành kiểm tra lô hàng gồm 4 thùng carton chứa tóc dài từ 60–80cm. Sau khi cân đo, tổng khối lượng xác định là 115,25kg, với giá trị thống nhất 2,158 tỷ đồng.

Ông Saphiruddi nhờ anh Công nhận tiền giao dịch. Thắng đưa trước 100 triệu đồng tiền mặt và cam kết chuyển khoản phần còn lại. Ngay sau đó, đối tượng gọi Cương đến chở toàn bộ số tóc đi trước, còn bản thân ở lại hoàn tất thủ tục thanh toán.

Tuy nhiên, thay vì chuyển tiền thật, Thắng sử dụng ứng dụng cài đặt trên điện thoại để tạo giao dịch chuyển khoản giả trị giá hơn 2,058 tỷ đồng, sau đó gửi hình ảnh “biên lai” cho bên bán nhằm tạo lòng tin. Khi phát hiện tài khoản chưa nhận được tiền, anh Công yêu cầu Thắng ở lại chờ xác nhận. Lo sợ bị lộ, đối tượng đã xóa ứng dụng ngân hàng trên điện thoại.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh Công cùng ông Saphiruddi đến Công an xã Văn Môn trình báo. Biết không thể che giấu hành vi, Thắng đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Liên quan đến tang vật, trưa 3/4, một tài xế taxi tại khu vực tổ dân phố My Điền, phường Nếnh được thuê vận chuyển 4 thùng carton chứa tóc giao cho chị Trang. Toàn bộ số hàng sau đó đã được thu hồi, phục vụ công tác điều tra.

Xác định đây là vụ việc sử dụng thủ đoạn công nghệ tinh vi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp các đơn vị liên quan tập trung làm rõ hành vi của đối tượng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can đối với Dương Quang Thắng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

(CLO) Ngày 16/6, TAND TP Huế dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Anh Phương (SN 1974, trú phường An Cựu, TP Huế) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn sau khi ông Lê Anh Phương có đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe.

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán trường học vì tham ô hơn 663 triệu đồng ngân sách

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán trường học vì tham ô hơn 663 triệu đồng ngân sách

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can đối với nguyên Hiệu trưởng và kế toán Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thạnh Đông để điều tra hành vi tham ô tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định hai bị can bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 663 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Cỡ chữ bài viết: