Bắc Ninh: Tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với phòng, chống dịch Covid-19

(CLO) Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang làm việc với Công ty Goertek Vina (11/6/2020). Ảnh: bacninh.gov.vn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang làm việc với Công ty Goertek Vina (11/6/2020). Ảnh: bacninh.gov.vn

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 ở trên thế giới, và đặc biệt là tại Việt Nam những ngày gần đây đã xuất hiện trong cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố những ca nhiễm bệnh mới với diễn biến phức tạp, khó lường. Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo các cấp, các ngành nắm chắc tình hình, diễn biến, kịp thời có những giải pháp hiệu quả về phòng, chống dịch bệnh. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự tham gia của toàn dân. Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, nhất là đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, và toàn thể người dân đã phối hợp thực hiện nghiêm túc, triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ được giao.

Cùng với cả nước, Bắc Ninh cũng gặp phải không ít khó khăn, thách thức mà “đại dịch” Covid-19 mang lại, tác động sâu rộng đến nhiều ngành kinh tế và đời sống xã hội. Song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh, giám sát của Hội đồng nhân dân, cùng sự nỗ lực cố gắng của các ngành, các cấp, sự chung tay đồng lòng, đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Ngay từ những ngày đầu của năm, Bắc Ninh đã tập trung triển khai chỉ đạo các kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, quyết tâm cao nhất các mục tiêu đã đề ra.

Công nhân VSIP Bắc Ninh lắp ráp sản phẩm điện tử. Ảnh: báo Bắc Ninh

Công nhân VSIP Bắc Ninh lắp ráp sản phẩm điện tử. Ảnh: báo Bắc Ninh

Mặc dù đã quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng do đại dịch Covid-19 tác động đến nhiều ngành và lĩnh vực ở các quốc gia, châu lục trên toàn thế giới, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, trong khi Bắc Ninh đã hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, ngành công nghiệp có vai trò “đầu tàu” phát triển, với sự đóng góp chủ yếu của các tập đoàn, công ty có thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như Samsung, Canon, Orion, Pepsico… đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có nền sản xuất công nghiệp tiên tiến, hiện đại, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Mỹ... nền kinh tế Bắc Ninh đã chịu ảnh hưởng lớn từ các tác động của dịch bệnh Covid-19, tổng sản phẩm kinh tế của tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2020 (giá SS năm 2010) ước 53.183 tỷ đồng, giảm 3,3% so với cùng kỳ; trong đó, khu vực công nghiệp – xây dựng ước 39.017 tỷ đồng, giảm 2,8%; dịch vụ 12.219 tỷ đồng, giảm 4,8%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 1.946 tỷ đồng, giảm 3%. Cơ cấu kinh tế: khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 74,3%; dịch vụ chiếm 22,4%; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 3,3% (tương ứng cùng kỳ năm 2019 là: 75,9% - 21,1% - 3%).

Trong bối cảnh 6 tháng cuối năm 2020 và thời gian tiếp theo dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, tuy nhiên Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành hành động quyết liệt; nỗ lực phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 góp phần quan trọng thực hiện thành công kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 – 2020 gắn với xây dựng thành phố thông minh và thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh Covid - 19, tư tưởng tâm trạng người dân rất lo lắng, hoang mang. Tuy nhiên, với sự vào cuộc hết sức quyết liệt của Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh, giám sát của Hội đồng nhân dân, cùng sự nỗ lực cố gắng của các ngành, các cấp đã góp phần quan trọng giúp người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng tránh dịch bệnh, tin tưởng và an tâm vào công tác phòng chống dịch, nhưng cũng không chủ quan, lơ là, đặc biệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ bản thân, gia đình, xã hội.

Theo đó, từng hộ gia đình chủ động, thường xuyên thực hiện tốt công tác vệ sinh nhà cửa, hạn chế đi lại nếu không cần thiết, tạm hoãn việc cưới xin, không tụ tập đông người; cán bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác vệ sinh cơ quan, trang bị đầy đủ xà phòng rửa tay và dung dịch sát khuẩn,...

Hiện nay đang là cao điểm của dịch bệnh Covid - 19, để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, cấp tỉnh, cấp huyện và các cấp cần tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình trong công tác phòng, chống dịch, phải chủ động, tích cực, xây dựng các kịch bản và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết, sẵn sàng ứng phó các tình huống có thể xảy ra, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người. Đối với các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung từ 20 người trở xuống, phải đảm bảo các điều kiện thật sự an toàn và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 theo quy định.

Đây là thời điểm rất quan trọng, cần tập trung cao độ, không để cho dịch bệnh lan rộng, do đó các cơ quan, đơn vị, cá nhân phải thực hiện nghiêm theo đúng quy định, hướng dẫn, chỉ thị của cấp ủy, chính quyền các cấp, mỗi người phải nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, thực hiện thật tốt các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Bắc Ninh đang chung tay cùng cả nước làm tốt trách nhiệm của mình, nhất định công tác phòng chống dịch bệnh sẽ giành được thắng lợi như lời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã khẳng định: “Làm tốt các hướng dẫn, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nhất định chúng ta sẽ đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh”.

Minh Hằng

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: