Bác sĩ giải bài toán hai ung thư xuất hiện cùng lúc ở người 55 tuổi

(CLO) Bệnh nhân 55 tuổi đến viện vì đi ngoài ra máu, bất ngờ phát hiện ung thư trực tràng kèm hàng chục polyp đại tràng và một khối u ở phổi phải. Bác sĩ phải giải bài toán khối u phổi là di căn hay ung thư thứ hai trước khi quyết định phương án điều trị.

Đi ngoài ra máu, phát hiện 3 tổn thương lớn

Bệnh nhân L.V.Đ. (55 tuổi, quê Hải Phòng) đến Bệnh viện Đa khoa Phương Đông sau khoảng một tuần đi ngoài ra máu. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện đồng thời ba vấn đề nghiêm trọng: Khối ung thư trực tràng tiến triển, hàng chục polyp rải rác trong đại tràng và một khối u ở thùy trên phổi phải.

Nội soi ghi nhận khối sùi loét tại đoạn trực tràng cao/nối trực tràng - đại tràng sigma, cách rìa hậu môn khoảng 18 cm, chiếm gần hết chu vi lòng ruột và dễ chảy máu. Sinh thiết xác định ung thư biểu mô tuyến biệt hóa vừa.

1787733832090-1851540410430157886-7852334279340476790-a972983600cbdd08a14fe185b802e1d1.jpg
Khoa Ngoại Tiêu hóa, BVĐK Phương Đông đã xử trí hiệu quả nhiều ca bệnh ung thư tiêu hóa, giúp kiểm soát bệnh lý và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Ảnh: BVĐK Phương Đông

Đáng chú ý, có tới 39 polyp kích thước khoảng 3-6 mm được phát hiện và cắt qua nội soi. Một số polyp nhỏ còn lại được lên kế hoạch tiếp tục theo dõi, xử trí.

Kết quả MRI tiểu khung cho thấy khối u dài khoảng 45 mm, kèm nhiều hạch vùng, được đánh giá trước mổ ở mức cT3aN2Mx.

Trong khi đó, CT ngực - bụng phát hiện một khối đặc bờ không đều, kích thước khoảng 25 x 29 mm tại thùy trên phổi phải.

Lúc này, ê-kíp điều trị phải giải một bài toán có ý nghĩa quyết định đến toàn bộ chiến lược điều trị: Khối u phổi là di căn từ ung thư trực tràng hay là một ung thư nguyên phát thứ hai?

Xác định đúng để không bỏ lỡ cơ hội điều trị

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ngoại khoa, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cho biết, nếu mặc nhiên coi tổn thương phổi là di căn, người bệnh có thể được xếp vào ung thư trực tràng giai đoạn IV, kéo theo chiến lược điều trị hoàn toàn khác.

Ngược lại, nếu đây là hai ung thư nguyên phát độc lập và cả hai tổn thương còn khả năng cắt bỏ, người bệnh vẫn có cơ hội điều trị với mục tiêu triệt căn ở từng cơ quan.

Kết quả mô bệnh học sau đó cho thấy tổn thương phổi phù hợp với ung thư biểu mô tuyến phổi nguyên phát, kiểu túi - lepidic. Sau phẫu thuật, 5 hạch lấy kèm đều không ghi nhận di căn.

Như vậy, hai khối u tại hai cơ quan là hai ung thư nguyên phát độc lập, không phải ung thư trực tràng di căn lên phổi.

Đây chính là bước ngoặt giúp ê-kíp lựa chọn chiến lược điều trị tuần tự: ưu tiên xử lý khối u trực tràng, sau đó phẫu thuật tổn thương phổi và tiếp tục hóa trị bổ trợ.

1787733833802-1851540410430157886-7852334279340476790-28915515c5f85b6bf924f61664e17192.jpg
PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVĐK Phương Đông

Cắt toàn bộ đại tràng hay bảo tồn phần lành?

Bệnh nhân còn đối diện một vấn đề không kém phần phức tạp: số lượng polyp trong đại tràng rất lớn.

Một phương án là cắt toàn bộ đại tràng nhằm giảm nguy cơ xuất hiện thêm tổn thương. Tuy nhiên, đây cũng là cuộc phẫu thuật rộng, làm tăng gánh nặng hồi phục, có thể ảnh hưởng đến chức năng đại tiện, dinh dưỡng và chất lượng sống.

Trong bối cảnh người bệnh đồng thời phải điều trị hai ung thư và dự kiến tiếp tục hóa trị, ông Tuấn cân nhắc kỹ giữa mục tiêu kiểm soát ung thư và khả năng chịu đựng của người bệnh.

Cuối cùng, ê-kíp lựa chọn cắt trước thấp trực tràng, lấy đoạn ruột mang ung thư và nạo vét hạch theo nguyên tắc ung thư học, đồng thời bảo tồn phần đại tràng còn lại để tiếp tục quản lý bằng nội soi.

“Điều trị ung thư không chỉ là cắt bỏ khối u bằng mọi giá mà còn phải tính đến thể trạng, khả năng tiếp tục các phương pháp điều trị khác và chất lượng sống lâu dài của người bệnh”, ông Tuấn cho biết.

18 hạch được nạo vét, 4 hạch có tế bào ung thư

Bệnh nhân nhập viện lần đầu ngày 2/7 và được phẫu thuật cắt trước thấp trực tràng.

Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy ung thư biểu mô tuyến biệt hóa vừa, khối u đã xâm nhập tới thanh mạc. Tổng cộng 18 hạch được nạo vét, trong đó 4 hạch có tế bào ung thư di căn.

Hai diện cắt trên và dưới đều không còn tế bào u. Kết quả sau mổ được ghi nhận ở giai đoạn pT4aN2M0.

Sau gần một tháng hồi phục, người bệnh tiếp tục được phẫu thuật nội soi cắt tổn thương phổi phải và lấy hạch. Giải phẫu bệnh một lần nữa khẳng định đây là ung thư biểu mô tuyến phổi nguyên phát; 5 hạch lấy kèm không ghi nhận di căn.

1787733832559-1851540410430157886-7852334279340476790-fb01f47e07368e5b94d63451d14fd40a.jpg
PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn cùng ê-kíp thực hiện phẫu thuật loại bỏ khối u trực tràng cho bệnh nhân. Ảnh: BVĐK Phương Đông

Như vậy, người bệnh đã lần lượt vượt qua hai cuộc phẫu thuật lớn cho hai ung thư nguyên phát khác nhau.

Hiện bệnh nhân tiếp tục hóa trị bổ trợ sau phẫu thuật. Với ung thư trực tràng có 4 hạch dương tính, điều trị toàn thân đóng vai trò quan trọng nhằm giảm nguy cơ tái phát. Phác đồ tiếp theo được cá thể hóa dựa trên giai đoạn bệnh, khả năng hồi phục sau hai cuộc mổ, chức năng các cơ quan và tình trạng dinh dưỡng.

Không dừng điều trị sau khi đã ra khỏi phòng mổ

Theo ông Tuấn, với một trường hợp có nền đa polyp và đồng thời xuất hiện hai ung thư nguyên phát, phẫu thuật mới chỉ là một phần của hành trình điều trị.

Người bệnh cần tiếp tục nội soi định kỳ để kiểm soát phần đại tràng được bảo tồn, xử lý các polyp còn lại và theo dõi nguy cơ xuất hiện tổn thương mới. Các xét nghiệm như MMR/MSI, tư vấn di truyền ung thư và đánh giá nguy cơ đối với người thân cũng có thể được cân nhắc tùy kết quả chuyên môn.

Ca bệnh cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của việc xác định chính xác bản chất từng tổn thương trước khi quyết định chiến lược điều trị.

Một khối u ở phổi xuất hiện đồng thời với ung thư đại trực tràng không đồng nghĩa chắc chắn là di căn. Phân biệt đúng hai tình huống có thể quyết định việc người bệnh còn hay mất cơ hội điều trị với mục tiêu triệt căn.

Xem thêm

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cùng hàng trăm người dân khắc phục tuyến đường sạt lở sau mưa lớn

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cùng hàng trăm người dân khắc phục tuyến đường sạt lở sau mưa lớn

(CLO) Mưa lớn kéo dài khiến khoảng 2km đường từ thôn Đăk Ung (xã Đăk Plô, Quảng Ngãi) vào Đồn Biên phòng Đăk Nhoong bị sạt lở nghiêm trọng, với hơn 10.000m³ đất đá tràn xuống. Gần 200 người dân cùng Bộ đội Biên phòng đã khẩn trương khắc phục, đưa tuyến đường cơ bản thông tuyến trở lại.

Gia Lai: Hơn 800 công nhân, kỹ sư tăng tốc hoàn thiện sân bay Phù Cát, sẵn sàng đón chuyến bay quốc tế

Gia Lai: Hơn 800 công nhân, kỹ sư tăng tốc hoàn thiện sân bay Phù Cát, sẵn sàng đón chuyến bay quốc tế

(CLO) Hơn 800 công nhân, kỹ sư cùng hàng trăm máy móc, thiết bị đang được huy động, đồng loạt triển khai trên công trường đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát (tỉnh Gia Lai). Các nhà thầu đang bước vào giai đoạn nước rút, tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để kịp bay hiệu chuẩn vào đầu tháng 9, tiến tới khai thác thương mại từ tháng 10 và đón chuyến bay quốc tế đầu tiên.

Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị.

Đồng bộ hóa gần 2 triệu thửa đất trong chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số tại vùng mỏ

(CLO) Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất của chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số với những chỉ tiêu định lượng rất rõ ràng. Cùng với cam kết giải ngân triệt để nguồn vốn hàng nghìn tỷ đồng, tỉnh này cũng phát đi thông điệp thép về kỷ luật người đứng đầu nếu để chậm tiến độ làm sạch dữ liệu đất đai.

Gia Lai: 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Gia Lai: 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

(CLO) Sau khi mua bánh mì thập cẩm tại một hộ kinh doanh trên địa bàn phường An Khê (Gia Lai), 78 người lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt, phải nhập viện điều trị.

Người lính mang thương tật đặc biệt nặng được truy tặng liệt sĩ

Người lính mang thương tật đặc biệt nặng được truy tặng liệt sĩ

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ mang thương tật đặc biệt nặng, ông Nguyễn Văn Ba vừa được truy tặng danh hiệu Liệt sĩ, trao bằng Tổ quốc ghi công. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh của ông trong những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, đồng thời là sự tri ân đối với gia đình liệt sĩ.

Cỡ chữ bài viết: