Trẻ em hiến tế bào gốc cứu anh chị em ruột: Tuyệt đối không đồng nghĩa với lấy gan, thận

(CLO) Giải đáp lo ngại về đề xuất người dưới 18 tuổi hiến tạng, GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, nhấn mạnh: Pháp luật tuyệt đối không cho phép lấy tạng của trẻ đang sống. Mọi quy định liên quan đến hiến mô tái sinh hay hiến tạng sau chết não đều được xây dựng với nguyên tắc tối thượng là bảo vệ an toàn cho trẻ em.

Những ngày qua, một số nội dung trong dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác sửa đổi, đặc biệt là quy định liên quan đến người dưới 18 tuổi, thu hút sự quan tâm và gây lo ngại trên mạng xã hội.

Trao đổi về vấn đề này, GS.TS. Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam cho rằng cần giải thích đầy đủ, khoa học và minh bạch các quy định dự kiến, bởi hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể không chỉ liên quan đến cơ hội điều trị, cứu sống người bệnh mà còn gắn với quyền con người, quyền trẻ em và những nguyên tắc cơ bản của đạo đức y học.

Theo ông, trước hết cần phân biệt rõ hai nội dung: Hiến mô tái sinh ở trẻ em khi còn sống và hiến mô, bộ phận cơ thể sau khi người hiến chết não hoặc chết tuần hoàn. Không thể đánh đồng hai trường hợp này.

Trẻ dưới 18 tuổi có thể hiến tế bào gốc cứu người thân?

Theo ông Điển, mô tái sinh là những mô mà sau khi được lấy ra khỏi cơ thể, cơ thể vẫn có khả năng tiếp tục sản sinh hoặc phát triển để thay thế phần mô đã lấy.

Một ví dụ điển hình là tế bào gốc tạo máu, có thể được thu thập từ tủy xương hoặc máu ngoại vi để điều trị một số bệnh hiểm nghèo. Khác với việc lấy đi một cơ quan như thận hoặc gan, tế bào tạo máu có khả năng tiếp tục được cơ thể sản sinh và phục hồi sau khi thu thập với số lượng, kỹ thuật phù hợp.

Trong thực tiễn nhi khoa, trẻ mắc bệnh bạch cầu, suy tủy xương, thalassemia thể nặng hoặc suy giảm miễn dịch bẩm sinh có thể cần ghép tế bào gốc tạo máu. Một số trường hợp, người anh hoặc chị mắc bệnh nặng, trong khi người em chưa đủ 18 tuổi lại có mức độ tương hợp tốt nhất để hiến tế bào gốc.

“Nếu không có người hiến trưởng thành phù hợp, việc cho phép người em hiến tế bào gốc tạo máu, sau khi được đánh giá đầy đủ về sức khỏe và các điều kiện cần thiết, có thể mang lại cơ hội điều trị và cứu sống người thân của mình”, ông Điển phân tích.

639668626-1203249442018232-8738653208853552953-n.jpg
Từ thực tế này, ông cho rằng đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi hiến mô tái sinh trong một số trường hợp đặc biệt để điều trị cho người thân có cơ sở khoa học và ý nghĩa nhân văn, nhưng phải đi kèm những điều kiện bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: Bộ Y tế

Điều cần nhấn mạnh là việc cho phép hiến mô tái sinh không đồng nghĩa với việc cho phép lấy thận, gan hoặc các cơ quan lành của trẻ đang sống để ghép cho người khác.

Dự thảo quy định các điều kiện đối với từng nhóm tuổi, phạm vi người thân được nhận, sự đồng ý của trẻ và người đại diện, đồng thời yêu cầu tư vấn độc lập nhằm bảo đảm việc hiến mô là tự nguyện, không bị cưỡng ép.

Hiến tạng sau chết não không đồng nghĩa lấy tạng ở trẻ đang sống

Một nội dung khác trong dự thảo là quy định về hiến mô, bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi sau khi chết não hoặc chết tuần hoàn. Theo ông Điển, đây là vấn đề cần được giải thích rõ để tránh nhầm lẫn giữa việc hiến tạng sau khi chết với việc lấy tạng ở trẻ em đang sống.

Chết não không phải là hôn mê sâu, cũng không đồng nghĩa với tình trạng bệnh nặng hoặc nguy kịch. Đây là tình trạng mất hoàn toàn và không thể phục hồi chức năng não, được xác định theo các tiêu chuẩn y học nghiêm ngặt.

Một người bệnh đang hôn mê, dù tình trạng rất nặng, nhưng chưa được xác định chết não thì không thể được coi là người hiến tạng sau chết não.

Dự thảo cũng quy định việc xác định chết não, chết tuần hoàn phải do Hội đồng chuyên môn thực hiện. Người trực tiếp điều trị, tham gia vận động hiến hoặc thuộc kíp lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể không được tham gia Hội đồng xác định chết não, chết tuần hoàn của chính người hiến đó. Đây là nguyên tắc nhằm bảo đảm tính độc lập, khách quan và minh bạch.

4.-pgs.ts-duong-duc-hung-giam-doc-bv-hn-viet-duc-thuc-hien-ghep-tang-cho-nguoi-benh.jpg
Theo Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, trong thực tiễn nhi khoa, nhiều trẻ mắc suy tim, suy gan, suy thận giai đoạn cuối cần ghép tạng để duy trì sự sống. Tuy nhiên, việc tìm nguồn tạng phù hợp cho trẻ nhỏ thường khó khăn do yêu cầu về kích thước cơ quan, mức độ tương hợp và các điều kiện chuyên môn khác. Ảnh: Việt Đức

Vì vậy, nguồn tạng hiến sau chết não hoặc chết tuần hoàn, trong những trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp luật, có thể mở thêm cơ hội sống cho trẻ mắc bệnh hiểm nghèo.

Một trường hợp hiến tạng sau khi qua đời có thể giúp những người bệnh khác tiếp tục được sống. Tuy nhiên, giá trị nhân văn đó chỉ được bảo đảm khi việc hiến tặng xuất phát từ nguyện vọng hợp pháp, được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, tuân thủ quy trình chuyên môn nghiêm ngặt và tôn trọng người hiến cùng gia đình.

Không để trẻ em chịu sức ép hiến mô, tạng

Từ góc độ nhi khoa, ông Điển cho rằng nguyên tắc quan trọng nhất là phải bảo vệ đồng thời quyền lợi của người bệnh cần được điều trị và của trẻ em có thể trở thành người hiến.

Với trẻ hiến mô tái sinh khi còn sống, việc hiến chỉ nên được xem xét khi có chỉ định điều trị rõ ràng, không có người hiến trưởng thành phù hợp, nguy cơ đối với sức khỏe của trẻ đã được đánh giá đầy đủ và đáp ứng các điều kiện đồng ý theo quy định pháp luật.

Việc đánh giá không thể chỉ dừng ở sức khỏe thể chất mà còn cần xem xét tâm lý, khả năng nhận thức, quyền được thông tin và bày tỏ ý kiến của trẻ. Đặc biệt, phải bảo đảm trẻ không bị ép buộc hoặc chịu áp lực từ gia đình trong quá trình quyết định.

Đối với việc hiến mô, bộ phận cơ thể sau chết não hoặc chết tuần hoàn, cần thực hiện đầy đủ các quy định về xác định tử vong, xác nhận nguyện vọng hiến, sự đồng ý của người đại diện và cơ chế giám sát độc lập. Hoạt động hiến, lấy, ghép phải được tiến hành tại các cơ sở y tế đáp ứng đầy đủ điều kiện chuyên môn và pháp lý.

z65771495668484b5a904e020c3080c05fd49dadcca725-1746603201109515784273.jpg
Việt Nam hiện có hơn 30 bệnh viện đủ điều kiện ghép tạng. Ảnh: Bệnh viện Phổi Trung ương

Dự thảo cũng đặt ra yêu cầu ngăn chặn các hành vi mua bán, ép buộc, lấy trộm mô, bộ phận cơ thể hoặc lợi dụng quan hệ giám hộ để thực hiện việc hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi trái quy định pháp luật.

Để các quy định có thể triển khai hiệu quả, ông Điển kiến nghị sau khi Luật được Quốc hội thông qua, Chính phủ và Bộ Y tế cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về danh mục mô tái sinh được phép hiến ở người dưới 18 tuổi; điều kiện, quy trình đánh giá sức khỏe và tâm lý; quyền được thông tin, bày tỏ ý kiến của trẻ; cơ chế tư vấn, giám sát độc lập và trách nhiệm theo dõi sức khỏe sau hiến.

Với việc hiến mô, bộ phận cơ thể sau chết não hoặc chết tuần hoàn, các quy định hướng dẫn cũng cần làm rõ quy trình xác định tử vong, xác nhận nguyện vọng hiến, trách nhiệm của người đại diện và các điều kiện bảo đảm tính minh bạch, khách quan trong toàn bộ quá trình.

“Tinh thần của chính sách này không phải là cho phép tùy tiện lấy mô, tạng ở trẻ em, mà là tạo thêm cơ hội điều trị, cứu sống những người bệnh hiểm nghèo trong những điều kiện được pháp luật quy định chặt chẽ, đồng thời luôn đặt quyền lợi, sức khỏe, phẩm giá và sự an toàn của trẻ em lên hàng đầu”, ông Điển nhấn mạnh.

Xem thêm

Nông thôn mới Hà Nội: Chuyển dịch từ đạt chuẩn tiêu chí sang nâng cao chất lượng sống

Nông thôn mới Hà Nội: Chuyển dịch từ đạt chuẩn tiêu chí sang nâng cao chất lượng sống

(CLO) Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước một năm so với mục tiêu đề ra, Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới: Không chỉ duy trì các tiêu chí đã đạt, mà còn nâng cao chất lượng sống, mở rộng tiện ích số, phát huy giá trị văn hóa và bảo đảm người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển.

Lan tỏa câu chuyện chọn nghề và những người mở đường số nơi bản làng

Lan tỏa câu chuyện chọn nghề và những người mở đường số nơi bản làng

(CLO) Cuộc thi “Chọn nghề, chọn tương lai” và “Người mở đường số nơi bản làng” cùng hướng tới mục tiêu khơi dậy tinh thần chủ động của người trẻ, lan tỏa giá trị của giáo dục nghề nghiệp và ghi nhận những sáng kiến chuyển đổi số thiết thực, góp phần mở rộng cơ hội phát triển cho người dân, nhất là tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Phát hiện người đàn ông tử vong bên sông ở Lâm Đồng

Phát hiện người đàn ông tử vong bên sông ở Lâm Đồng

(CLO) Một người đàn ông 58 tuổi được phát hiện tử vong bên bờ sông Sêrêpốk. Tại khu vực này, lực lượng chức năng ghi nhận chiếc xuồng cùng nhiều vật dụng đánh bắt cá, trong đó có vật nghi là dụng cụ kích điện.

Siêu bão Champi không đi vào Biển Đông

Siêu bão Champi không đi vào Biển Đông

(CLO) Theo dự báo của cơ quan khí tượng, hoàn lưu phía Tây siêu bão Champi có thể gây gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11 tại vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông trong 1-2 ngày tới.

Mắc ung thư cực hiếm trong y văn thế giới, khối u không thể phẫu thuật thu nhỏ từ 12cm còn 3,9cm

Mắc ung thư cực hiếm trong y văn thế giới, khối u không thể phẫu thuật thu nhỏ từ 12cm còn 3,9cm

(CLO) Mắc ung thư túi tinh là bệnh lý chỉ có khoảng 100 trường hợp được báo cáo trong y văn thế giới, người đàn ông 68 tuổi có khối u tái phát, xâm lấn bàng quang, ruột và trực tràng, không thể phẫu thuật. Sau 28 buổi xạ trị thích ứng kết hợp hóa trị, khối u thu nhỏ từ khoảng 12cm còn 3,9cm.

Quảng Trị: Trồng ngô sinh khối trên đất lúa kém hiệu quả, mở hướng tăng thu nhập

Quảng Trị: Trồng ngô sinh khối trên đất lúa kém hiệu quả, mở hướng tăng thu nhập

Với hàng nghìn hécta đất lúa vụ Hè Thu thiếu nước, sản xuất kém hiệu quả, ngô sinh khối đang mở ra hướng chuyển đổi cây trồng tại Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển thành vùng sản xuất hàng hóa bền vững, địa phương cần giải quyết bài toán lựa chọn đất, cơ giới hóa, tổ chức thu hoạch và liên kết tiêu thụ.

Trường Đại học Công đoàn đẩy mạnh tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ

Trường Đại học Công đoàn đẩy mạnh tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ

Với hơn 80 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Công đoàn tiếp tục khẳng định uy tín vững chắc trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tổ chức Công đoàn cũng như toàn xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, hoạt động tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ được Nhà trường chú trọng phát triển mạnh mẽ, đáp ứng kịp thời nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu của cán bộ, người lao động trước yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Chìm tàu cá trên vùng biển Lâm Đồng, 4 ngư dân mất tích

Chìm tàu cá trên vùng biển Lâm Đồng, 4 ngư dân mất tích

(CLO) Một tàu cá công suất 56CV bị chìm khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển phía đông nam Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, khiến 4 ngư dân mất tích. Lực lượng chức năng đã thông báo cho các tàu hoạt động gần khu vực phối hợp tìm kiếm, cứu nạn.

Cô giáo bị nam sinh đánh ngay trong lớp học, thương tích 12%

Cô giáo bị nam sinh đánh ngay trong lớp học, thương tích 12%

(CLO) Liên quan vụ học sinh có hành vi bạo lực với cô giáo trong giờ học ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam nam sinh L.H.V. để điều tra về tội Cố ý gây thương tích. Kết quả giám định xác định cô giáo bị tổn hại sức khỏe 12%.

Cấm thu phí dạy tăng cường, trường công chật vật với lớp tiếng Anh liên kết

Cấm thu phí dạy tăng cường, trường công chật vật với lớp tiếng Anh liên kết

(NB&CL) Trao đổi với Nhà báo và Công luận, TS Vũ Trọng Đông, giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sài Gòn cho rằng, nếu không bổ sung ngân sách, giáo viên và điều kiện tổ chức, nhiều trường công sẽ gặp khó khăn trong triển khai, thậm chí có nguy cơ tổ chức hoạt động tăng cường mang tính hình thức.

Cỡ chữ bài viết: