Tác nghiệp tại "điểm nóng" phòng chống dịch Covid-19:

Bài 10: Phóng viên Hoàng Phương: Tích cực phản ánh "tình người trong tâm dịch"

Thứ tư, 22/04/2020 11:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) "Những ngày này, khi dịch bệnh Covid-19 hoành hành, chỉ một thông tin giật gân, sai sự thật cũng đủ gây hoang mang dư luận. Vì thế, đưa tin đúng, trúng, không gây xáo trộn xã hội là nhiệm vụ quan trọng hơn cả của người phóng viên" - phóng viên Hoàng Phương, truyền hình Nhân dân nhấn mạnh.

Bài liên quan

Cập nhật tin tức, "đánh bật" tin giả 

Những ngày chống dịch Covid-19, đội ngũ phóng viên cả nước đã có những ngày tác nghiệp không mệt mỏi, và phóng viên Hoàng Phương của Truyền hình Nhân Dân (báo Nhân Dân) cũng không ngoại lệ. Anh là phóng viên thường trú tại Bình Dương, chịu trách nhiệm đưa tin mới nhất liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đây và những vùng lân cận.

Phóng viên Hoàng Phương trong một buổi tác nghiệp

Phóng viên Hoàng Phương trong một buổi tác nghiệp

Bình Dương được biết đến là nơi có đông công nhân nhất Việt Nam với hơn 1 triệu lao động làm việc trong các nhà máy, các khu công nghiệp. Đó là một guồng quay công nghiệp khổng lồ, mỗi năm tạo ra lượng hàng hoá trên dưới 10 tỷ USD.

Với số lượng công nhân đông như vậy, trong thời điểm diễn ra đại dịch, các khu công nghiệp của Bình Dương được coi là nơi dễ có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao. Thế nhưng, phóng viên Hoàng Phương đã không hề ngần ngại,  tích cực có mặt tại các "điểm nóng" để đưa tin về tình hình dịch bệnh. 

Anh luôn xác định rằng, là phóng viên thường trú tại Bình Dương – tỉnh nằm trong nhóm có nguy cơ do Ban Chỉ đạo quốc gia phân loại, nên càng phải cập nhật thông tin kịp thời cho người dân tại đây.

Công việc phóng viên là phải đi nhiều, tiếp xúc nhiều, chính vì thế, nếu không tuân thủ các biện pháp an toàn, thì chính người phóng viên có thể trở thành nguồn siêu lây nhiễm. Đặc biệt, khi tác nghiệp trong các khu công nghiệp tại Bình Dương, phóng viên cần phải cẩn thận hơn bao giờ hết. 

Hoàng Phương chia sẻ quá trình tác nghiệp của mình với thái độ vô cùng lạc quan: “Cá nhân tôi khi đi tác nghiệp luôn chuẩn bị đầy đủ mọi vật dụng bảo vệ mình như cồn, gel rửa tay và ít nhất 10 cái khẩu trang. Bên cạnh đó, tôi luôn tuân thủ những quy định của các cơ quan, các nhà máy mà tôi tới làm việc. Cho tới thời điểm hiện tại, mọi việc với tôi vẫn thuận lợi. Tuy nhiên tôi vẫn luôn tự nhắc mình phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn trong thời gian tới”.

Phóng viên Hoàng Phương cũng cho biết thêm, việc phòng chống dịch vừa phục vụ lợi ích người lao động, cũng là phục vụ lợi ích của các doanh nghiệp. Chính vì vậy, các doanh nghiệp ở đây hết sức chủ động và sáng tạo. Như ở tập đoàn TBS, tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, mỗi sáng trước khi bắt đầu vào làm việc, mọi công nhân sẽ được đo thân nhiệt, bảo vệ tại công ty sẽ chuẩn bị sẵn gel rửa tay sát khuẩn để mọi người sử dụng. Trong quá trình làm việc, toàn bộ công nhân đều đeo khẩu trang, bên cạnh đó, doanh nghiệp có bộ phận theo dõi lịch trình của các công nhân xin nghỉ phép, từng đi đâu, tới vùng nào, từ ngày nào tới ngày nào… để đảm bảo an toàn nhất cho cả khu công nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp khác phòng chống dịch Covid-19 bằng cách chia nhỏ bữa ăn trưa ra thành các khung giờ để đảm bảo nhà ăn không bị quá đông và thực hiện giãn cách trong bữa trưa.

Công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm túc tại nhiều khu công nghiệp ở Bình Dương.

Công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm túc tại nhiều khu công nghiệp ở Bình Dương.

Hoàng Phương khẳng định các doanh nghiệp tại Bình Dương đã áp dụng nhiều cách thức phòng chống dịch sáng tạo và hiệu quả, người lao động cũng có những nhận thức đúng đắn về phòng chống dịch và tuân thủ khá là tốt.

Có thể nói, dù gặp nhiều khó khăn song Hoàng Phương cùng phóng viên cả nước vẫn cầm chắc cây bút, xông pha vào "điểm nóng" để mang đến những tin bài cập nhật tình hình dịch bệnh kịp thời, đánh bật những tin giả, tin giật gân không hề ít trong thời điểm hiện nay.

Mọi thông tin đều được sàng lọc, cân nhắc

 rong thời điểm dịch Covid-19 hiện nay, báo chí truyền thông có vai trò lớn trong việc định hướng xã hội nên việc cập nhật thông tin chính xác, kịp thời, đánh bay tin giả là điều cực kỳ quan trọng mùa dịch. 

Bài liên quan

Phóng viên Hoàng Phương cho biết, Truyền hình Nhân Dân đã "vào cuộc" nhanh chóng để tuyên truyền về dịch, thành lập tổ công tác, chỉ đạo xuyên suốt, từng giờ, từng phút tới các phóng viên thường trú tại 63 tỉnh thành. Đặc biệt, mọi thông tin đều được sàng lọc, cân nhắc để làm sao vừa kịp thời cảnh báo người dân về dịch bệnh nhưng lại không được gây hoang mang, hoảng loạn. 

Phóng viên Hoàng Phương bày tỏ niềm vui và sự cảm kích khi luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ từ Trung tâm Truyền hình Nhân Dân tại Hà Nội. Bản thân anh cũng luôn cố gắng tìm kiếm và khai thác nhiều chủ đề liên quan đến dịch Covid-19 để người dân có cái nhìn đa chiều: “Tôi cũng thường xuyên tìm kiếm những câu chuyện và đưa tin về những cách làm hay, sáng tạo trong công tác phòng chống dịch bệnh. Bởi khi đưa theo hướng đó, một mặt công chúng sẽ nhận thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh, mặt khác lại không gây hoang mang, không tạo ra những hiệu ứng truyền thông xấu trong xã hội. Tôi nghĩ việc đưa những thông tin chính xác, tích cực cũng là cách đóng góp cho xã hội trong hoàn cảnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay”.

Trực tiếp tới tác nghiệp tại các khu công nghiệp để đưa tin chính xác nhất.

Trực tiếp tới tác nghiệp tại các khu công nghiệp để đưa tin chính xác nhất.

Việc tác nghiệp trong dịch bệnh lần này của Hoàng Phương đã mang đến cho anh nhiều trải nghiệm. Trong quá trình thực hiện phỏng vấn, để đảm bảo an toàn, cả phóng viên hiện trường lẫn người trả lời phỏng vấn đều đeo khẩu trang, đứng cách xa nhau 2m và thực hiện các biện pháp an toàn khác.

Chia sẻ với chúng tôi, phóng viên Hoàng Phương bộc bạch thêm rằng trong suốt quá trình tác nghiệp từ thời điểm dịch Covid-19 diễn ra đến nay, anh đã được lắng nghe nhiều câu chuyện và để lại trong anh những ấn tượng khó quên. Vì thế, trong quá trình khai thác thông tin, anh luôn cố gắng hướng đến phản ánh các nội dung thông tin tích cực, gần gũi. Đáng nhớ nhất, xúc động nhất là câu chuyện tình người, câu chuyện san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

Khi thực hiện cách ly xã hội, chợ dân sinh vắng người, ảnh hưởng nghiêm trọng tới thu nhập của những lao động nghèo tại Bình Dương. Thời điểm này, những người bán vé số dạo, phụ việc quán cơm là những người chịu tác động đầu tiên. Đặc biệt, ở Bình Dương, một tỷ lệ lớn những lao động phi chính thức. Đó là những người ngoại tỉnh đến thuê nhà để kiếm sống. Họ lại càng khó khăn hơn nữa!

Và trong khi chờ đợi sự hỗ trợ từ Chính phủ, hàng loạt chủ nhà trọ, ký túc xá tư nhân ở Bình Dương đã ra thông báo miễn tiền nhà trọ 1 đến 2 tháng để hỗ trợ người lao động và sinh viên nghèo; nhiều chủ nhà trọ còn phát tặng khẩu trang, nước rửa tay và liên tục nhắc nhở người thuê nhà giữ gìn vệ sinh chung nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh; những đại lý vé số thì hỗ trợ tiền cho người bán vé số dạo… Mọi hoạt động này đều dựa trên tinh thần tự nguyện và chủ động thực hiện.

Là người tận mắt chứng kiến những hành động rất nhân văn, rất tình người ấy, phóng viên Hoàng Phương kể lại cho chúng tôi với một sự xúc động dâng trào. Và chính những cảm xúc đó đã thôi thúc phóng viên Hoàng Phương viết nên những bài viết chất lượng về những con người nhân hậu, những hành động cao đẹp đó và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ đồng nghiệp, từ dư luận. "Tình người trong tâm dịch" luôn là mảng đề tài giá trị, ý nghĩa mà Hoàng Phương rất tích cực tìm kiếm và phản ánh.  

Gia Hân

Tin khác

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

(CLO) Chiều 25/4, Lễ trao Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Nghề báo
Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

(CLO) Ngày 25/4, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ  2024”

Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024”

(CLO) Cuộc đua xe đạp lần thứ 5 “Về Điện Biên Phủ năm 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân” sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5/5 trên tổng lộ trình 525 km từ Thủ đô Hà Nội tới thành phố Điện Biên Phủ.

Nghề báo
Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

(CLO) Ngày 25/4/2024, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Q. Tổng biên tập báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập cao, sinh viên nghèo vượt khó tại Viện Đào tạo Báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; Khoa Viết Văn – Báo chí, Đại học Văn hóa và Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Nghề báo
Quỹ từ thiện 'Ước mơ xanh' - Báo Nhà báo & Công luận đồng hành với các bệnh nhi ung thư

Quỹ từ thiện "Ước mơ xanh" - Báo Nhà báo & Công luận đồng hành với các bệnh nhi ung thư

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Trần Lan Anh - Phó Tổng biên tập Báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều và Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội.

Nghề báo