Bài phát biểu của ông Donald Trump: Có thể chiếm Kênh đào Panama, Greenland và Canada

(CLO) Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không loại trừ khả năng sử dụng hành động quân sự hoặc kinh tế để theo đuổi việc kiểm soát Kênh đào Panama, Greenland và Canada trong cuộc họp báo vào thứ Ba (7/1).

Kiểm soát Kênh đào Panama, Greenland và Canada 

Khi được hỏi tại một cuộc họp báo ở khu nghỉ dưỡng của mình tại Florida rằng liệu ông có thể đảm bảo với thế giới rằng ông sẽ không sử dụng biện pháp cưỡng chế quân sự hoặc kinh tế khi cố gắng giành quyền kiểm soát Kênh đào Panama và Greenland hay không, ông Trump trả lời, "Không, tôi không thể đảm bảo với các bạn về bất kỳ điều nào trong hai điều đó. Nhưng tôi có thể nói rằng, chúng ta cần chúng vì an ninh kinh tế".

Ông Trump, người sẽ nhậm chức vào ngày 20/1, cũng đưa ra ý tưởng biến Canada thành một bang của Mỹ. Tổng thống đắc cử Mỹ còn cho biết ông sẽ yêu cầu các đồng minh NATO chi tiêu quốc phòng cao hơn nhiều và hứa sẽ đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ.

bai phat bieu cua ong donald trump co the chiem kenh dao panama greenland va canada hinh 1

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Mar-a-Lago, Florida vào ngày 7 tháng 1 năm 2025. (Ảnh do AP cấp bản quyền, không phát hành lại)

Ông Trump chỉ trích việc Mỹ chi tiêu cho hàng hóa của Canada và hỗ trợ quân sự cho Canada, nói rằng Mỹ không được hưởng lợi gì khi làm như vậy và gọi biên giới giữa hai nước là "ranh giới được vẽ một cách giả tạo".

Ông cho biết sẽ áp thuế đối với Đan Mạch nếu nước này từ chối lời đề nghị mua Greenland của ông, điều mà ông cho là rất quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ. Ngay trước bình luận của ông Trump, con trai ông là Don Jr. đã đến Greenland trong một chuyến thăm cá nhân.

Phản ứng dữ dội từ các bên

Đan Mạch tuyên bố Greenland, một vùng đất tự quản của vương quốc này, không phải để bán. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phát biểu vào cuối ngày thứ Ba để đáp lại những phát biểu của ông Trump: "Tôi không nghĩ rằng việc đấu tranh với nhau bằng phương tiện tài chính là một cách hay khi chúng ta là đồng minh và đối tác thân thiết".

Bộ trưởng Ngoại giao Canada, Melanie Joly, phát biểu trên X: "Những bình luận của Tổng thống đắc cử Trump cho thấy sự thiếu hiểu biết hoàn toàn về những gì làm nên một quốc gia hùng mạnh của Canada. Nền kinh tế của chúng ta mạnh mẽ. Người dân của chúng ta mạnh mẽ. Chúng ta sẽ không bao giờ lùi bước trước các mối đe dọa".

Chính quyền Panama chưa đưa ra phản hồi sau tuyên bố nói trên của ông Trump. Tuy nhiên, Tổng thống Panama Jose Raul Mulino trước đó đã bác bỏ ý tưởng trả lại kênh đào cho Mỹ, quốc gia sở hữu nó trước khi trao quyền kiểm soát cho Panama vào năm 1999.

Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard, người được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề thương mại đang nổi lên giữa Mỹ và Mexico, đã bác bỏ lời kêu gọi đổi tên của ông Trump đối với Vịnh Mexico vào cuối ngày thứ Ba.

"Hôm nay tôi có thể nói với các bạn rằng nếu chúng ta gặp lại nhau sau 30 năm nữa, Vịnh Mexico vẫn sẽ được gọi là Vịnh Mexico", ông nói và cho biết thêm rằng Mexico sẽ không bị lôi kéo vào cuộc tranh luận này.

NATO nên chi 5% GDP cho quốc phòng

Ông Trump còn cho biết các thành viên NATO nên chi 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng, tăng đáng kể so với mục tiêu hiện tại là 2%. "Tôi nghĩ NATO nên là 5%… Tất cả họ đều có thể chi trả được", ông nói.

bai phat bieu cua ong donald trump co the chiem kenh dao panama greenland va canada hinh 2

Quang cảnh cuộc họp báo của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tại Mar-a-Lago, Florida vào ngày 7 tháng 1 năm 2025. (Ảnh do AP cấp bản quyền, không phát hành lại)

Tổng thống đắc cử Mỹ thường xuyên phàn nàn rằng hầu hết các thành viên NATO không đóng góp công bằng, và ông đã đưa ra yêu cầu tăng đóng góp quốc phòng cho NATO trong chiến dịch tranh cử.

NATO ước tính rằng 23 trong số 32 thành viên của mình sẽ đạt được mục tiêu chi 2% GDP vào năm 2024. Theo số liệu của NATO, không có thành viên nào trong liên minh, bao gồm cả Mỹ, hiện chi 5% GDP cho quốc phòng. Ba Lan là nước chi tiêu cao nhất về GDP ở mức 4,12%, tiếp theo là Estonia ở mức 3,43% và Mỹ ở mức 3,38%.

Ông Trump cũng nhắc lại lời đe dọa rằng "mọi địa ngục sẽ xảy ra ở Trung Đông" nếu các chiến binh Hamas người Palestine không thả những con tin mà họ bắt cóc từ Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 và vẫn đang bị giam giữ ở Dải Gaza trước khi ông nhậm chức. "Điều này sẽ không tốt cho Hamas và thành thật mà nói, nó cũng không tốt cho bất kỳ ai", ông nói.

Khen ngợi Elon Musk, chỉ trích thẩm phán

Ông Trump cũng được hỏi liệu Elon Musk có nên công khai cân nhắc về các vấn đề đối ngoại hay không. Trong những tuần gần đây, đồng minh tỷ phú của ông Trump đã sử dụng nền tảng X của mình để bình luận về chính trị châu Âu, bao gồm cả việc bày tỏ sự ủng hộ đối với đảng cực hữu AfD của Đức. "Tôi có thể nói Elon đang làm tốt, anh ấy là một người rất thông minh", ông Trump nói.

Cuộc họp báo kéo dài một giờ, diễn ra tự do, là cuộc họp thứ hai của ông Trump kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11/2024, gợi lại những sự kiện tương tự trong chiến dịch tranh cử của ông.

Ông đã đưa ra một loạt những lời chỉ trích quen thuộc về các bản cáo trạng hình sự của mình, bao gồm cả việc công kích Thẩm phán Juan Merchan, người dự kiến sẽ tuyên án ông Trump vào thứ Sáu tới vì tội làm giả hồ sơ kinh doanh liên quan đến việc trả tiền bịt miệng cho một ngôi sao phim khiêu dâm.

Một tòa phúc thẩm ở New York đã bác bỏ nỗ lực mới nhất của ông nhằm hoãn bản án ngay sau khi cuộc họp báo kết thúc.

Hoàng Huy (theo TM, CBS, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: