Ông Trump vẫn bị kết án trong vụ 'tiền bịt miệng', nhưng có thể không ngồi tù

(CLO) Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ bị tuyên án vào ngày 10 tháng 1 trong vụ án hình sự mà ông bị kết tội liên quan đến việc trả “tiền bịt miệng” cho diễn viên phim khiêu dâm, nhưng nhiều khả năng ông sẽ không phải đối mặt với án tù hoặc các hình phạt khác.

Phán quyết của thẩm phán Juan Merchan có nghĩa là ông Trump sẽ phải ra hầu tòa chỉ 10 ngày trước lễ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 - một kịch bản chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ.

Thẩm phán Merchan viết rằng ông không muốn tuyên án tù cho ông Trump, và rằng bản án "trả tự do vô điều kiện" - nghĩa là không giam giữ, không phạt tiền hoặc không quản chế - sẽ là "giải pháp khả thi nhất".

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của ông Trump, Steven Cheung cho biết sẽ không có bản án nào trong vụ án này. "Vụ án vô luật pháp này không bao giờ nên được đưa ra xét xử và Hiến pháp yêu cầu phải bác bỏ vụ án ngay lập tức", Cheung nói.

ong trump van bi ket an trong vu tien bit mieng nhung co the khong ngoi tu hinh 1

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh: X/realDonaldTrump

Vụ án này bắt nguồn từ khoản thanh toán 130.000 đô la mà cựu luật sư của Trump là Michael Cohen đã trả cho diễn viên phim người lớn Stormy Daniels. Khoản thanh toán này là để cô giữ im lặng trước cuộc bầu cử năm 2016 về một cuộc gặp gỡ tình ái mà bà nói rằng bà đã có một thập kỷ trước với ông Trump, người đã phủ nhận điều này.

Một bồi thẩm đoàn Manhattan vào tháng 5 đã tuyên ông Trump phạm 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản thanh toán. Ông đã không nhận tội và gọi vụ án là một nỗ lực của Biện lý quận Manhattan Bragg, công tố viên Đảng Dân chủ đã đưa ra các cáo buộc, nhằm gây tổn hại đến chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông.

Bản án của Trump ban đầu được lên lịch vào ngày 11 tháng 7 năm 2024, nhưng đã bị hoãn lại nhiều lần. Sau khi ông Trump vượt qua Phó Tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris trong cuộc bầu cử ngày 5/11, thẩm phán đã tiếp tục hoãn tuyên án vô thời hạn để tìm ra các bước tiếp theo.

Tội làm giả hồ sơ kinh doanh có thể bị phạt tới bốn năm tù, nhưng không bắt buộc phải ngồi tù. Trước chiến thắng trong cuộc bầu cử, các chuyên gia pháp lý cho biết ông Trump khó có thể bị giam giữ vì ông không có tiền án và đã cao tuổi.

Ông Trump bị buộc tội trong ba vụ án hình sự cấp tiểu bang và liên bang khác vào năm 2023: một vụ liên quan đến các tài liệu mật mà ông giữ lại sau khi rời nhiệm sở và hai vụ khác liên quan đến nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 của ông.

Ông không nhận tội trong cả ba vụ án. Bộ Tư pháp Mỹ đã có động thái bác bỏ hai vụ án liên bang sau chiến thắng bầu cử của ông Trump. Còn vụ án hình sự cấp tiểu bang tại Georgia về các cáo buộc liên quan đến nỗ lực lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 tại tiểu bang đó hiện cũng đang bị đình trệ.

Hoàng Anh (theo JMV, Reuters, CBS)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: