Bàn giao đối tượng trốn cách ly ở Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Ngày 7/3, tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị đã phát hiện ông Nguyễn Văn Hậu (29 tuổi thường trú xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) khi đang nhập cảnh về Việt Nam từ Campuchia.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, Đồn Biên phòng CKQT Hà Tiên đã chỉ đạo toàn thể đơn vị tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tuần tra, mật phục trên biên giới, vùng biển nhằm kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại biên giới trên bộ, trên biển.

Nguyễn Văn Hậu tại Đồn Biên phòng CKQT Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Nguyễn Văn Hậu tại Đồn Biên phòng CKQT Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Khoảng đầu giờ chiều ngày 6/3, khi phát hiện ông Nguyễn Văn Hậu vừa đi qua cột mốc 313 để chuẩn bị làm thủ tục nhập cảnh về nước, Đồn Biên phòng CKQT Hà Tiên đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định.

Sau khi tiến hành các thủ tục pháp lý ban đầu, Đồn Biên phòng CKQT Hà Tiên đã bàn giao đối tượng cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP .Hà Tiên để đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Thành Nhân

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: