Bản tin pháp luật 8H: Hai anh em sinh đôi "xen canh" hàng trăm cây cần sa trên rẫy cà phê

Thứ năm, 11/06/2020 06:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tin pháp luật nóng nhất: Hai anh em sinh đôi "xen canh" hàng trăm cây cần sa trên rẫy cà phê; Xét xử đường dây mua bán, vận chuyển ma túy "khủng"; Cảnh báo đối tượng nghi dụ dỗ các nam sinh thực hiện hành vi xấu; Sắp xét xử giám đốc thẩm vụ ông Lương Hữu Phước...

Hai anh em sinh đôi "xen canh" hàng trăm cây cần sa trên rẫy cà phê

Chiều ngày 9/6, Công an xã Cư Né phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và ma túy - Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra rẫy cà phê của hai anh em sinh đôi Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1989, thường trú thôn Ea Siếk, xã Cư Né, huyện Krông Búk).

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện rẫy của hai anh em Mạnh và Minh trồng 241 cây cần sa. Các cây có chiều cao từ 30 – 170 cm, được trồng xen kẽ với cây cà phê.

Khai báo với cơ quan công an, Mạnh và Minh cho biết vào tháng 2/2020, Mạnh lên chợ Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột gặp một người phụ nữ không rõ lai lịch giới thiệu một loại hạt giống trồng lấy lá cho gà ăn thì gà sẽ rất khỏe, do đó Mạnh mua loại hạt giống này về trồng tại rẫy của mình và rẫy của Minh.

Ngay sau khi phát hiện, cơ quan Công an đã tiến hành nhổ bỏ toàn bộ số cây cần sa nói trên và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xét xử đường dây mua bán, vận chuyển ma túy "khủng"

Vào ngày 10/6, TAND TP.HCM xét xử Nguyễn Trí Dũng (48 tuổi, quê Hà Tĩnh) cùng đồng bọn về các tội Mua bán trái phép chất ma tuý; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Cùng với bị cáo Dũng còn có các bị cáo Trần Quý Đẳng, 56 tuổi (quê Quảng Bình), Nguyễn Thị Hoa, 61 tuổi (quê Nghệ An), Đỗ Thị Dung, 39 tuổi (con gái Hoa) và 9 bị cáo khác bị truy tố về các tội Mua bán; Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trong vụ án này, Dũng và Đẳng là các kênh trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào thông qua cửa khẩu...

>>>Xem chi tiết: Tại đây

Cảnh báo đối tượng nghi dụ dỗ các nam sinh thực hiện hành vi xấu

Qua công tác trinh sát nắm tình hình, công an quận Hoàn Kiếm xác định thời gian gần đây có một đối tượng lạ mặt, thường xuất hiện tại cổng các trường học sau giờ tan học. Đối tượng này nhắm đến các nam sinh, nhờ các nam sinh lên xe máy để đi lấy giấy tờ và hứa sẽ cho tiền.

Bước đầu cơ quan công an xác định, đối tượng tuổi từ 35-40,cao khoảng 1m67 - 1m72, mặc áo chống nắng dài tay, mặc quần dài và đi giày tối màu, thường di chuyển trên xe Honda Airblade màu đỏ đã che biển kiểm soát.

Công an quận Hoàn Kiếm nghi ngờ đối tượng có hành vi xấu với các nam sinh. Đơn vị này cũng đã triển khai các biện pháp phòng ngừa, truy tìm, đồng thời...

>>>Xem chi tiết:Tại đây

Sắp xét xử giám đốc thẩm vụ ông Lương Hữu Phước

Ngày 10/6, TAND cấp cao tại TP.HCM cho hay, dự kiến ngày 12/6 tới sẽ xử giám đốc thẩm vụ án khiến ông Lương Hữu Phước nhảy lầu tự tử tại TAND tỉnh Bình Phước gây xôn xao dư luận.

Trước đó, Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM đã ký quyết định kháng nghị vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Quyết định kháng nghị cho rằng bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Phước và bản án sơ thẩm của TAND TP Đồng Xoài chưa làm rõ nhiều vấn đề như lời khai của Lâm Tươi (người điều khiển xe máy va chạm với ông Phước), chưa giám định tốc độ xe người này...

>>>Xem chi tiết:Tại đây.

Bắt khẩn cấp đối tượng dùng xăng đốt 6 ôtô

Theo thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa), đơn vị này đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Hiếu (36 tuổi, ngụ phường Hồng Sơn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Hiếu là nghi phạm dùng xăng đốt 6 ôtô trên địa bàn TP Nha Trang một ngày trước.

Sau khi bị bắt, Hiếu khai ngày 7/6 sau khi đi quanh một số điểm có nhiều ô tô đậu và mua xăng về trữ tại nơi ở. Khuya ngày 7/6, Hiếu điều khiển xe máy qua nhiều tuyến đường ở Nha Trang quan sát.

Từ 1h30 đến rạng sáng 8/6, Hiếu di chuyển, mang theo xăng đốt 6 xe ôtô đậu trên đường. Xe bị đốt chủ yếu là xe 4 chỗ, 7 chỗ và 16 chỗ...

>>>Xem chi tiết:Tại đây.

Bài liên quan

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án
Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

Triệt xoá chuyên án, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý

(CLO) Ngày 18/4, Công an TP Đà Nẵng phát đi thông tin về việc, phòng CSĐT phạm về ma tuý Công an thành phố vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bóc gỡ một đường dây bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Vụ án
Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh sau hơn 3 giờ gây án

(CLO) Ngày 18/4, phòng Cảnh sát hình sự cho biết, vừa phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh, Công an huyện Can Lộc kịp thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Mình Toàn, SN 1994, là thủ phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc vào đêm ngày 17/4.

Vụ án
Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

Hải Dương: Môi giới bán máy in để lừa đảo

(CLO) Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa tuyên phạt Nguyễn Thành Tuấn (sinh năm 1973, trú tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

Liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia dự án cầu Đồng Việt có năng lực đấu thầu thế nào?

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính là đơn vị liên danh cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu thuộc Dự án thi công cầu Đồng Việt, trị giá 1.132.735.157.000 VND.

Vụ án