Bản tin pháp luật 8H: Điều tra dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, khởi tố thêm vụ án liên quan đến Đường “Nhuệ”

Thứ tư, 10/06/2020 06:31 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tin pháp luật nóng nhất: Điều tra dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, khởi tố thêm vụ án liên quan đến Đường “Nhuệ”; Bắt đối tượng cầm đầu vụ 200 thanh niên đập phá quán ốc; Triệt phá đường dây mua bán giấy phép lái xe giả qua Facebook; Khởi tố nguyên phó Cục trưởng Cục Quản lý dược Bộ Y tế…

Điều tra dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, khởi tố thêm vụ án liên quan đến Đường “Nhuệ”

Cụ thể, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao tiến hành kiểm tra, xác minh một số vụ việc có dấu hiệu của tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, xảy ra tại một số cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Thái Bình.

Kết quả ban đầu xác định, khoảng tháng 4/2018, Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến Trắng, là con nuôi Đường "Nhuệ") và Phạm Văn Sáng đến nhà anh Trần Ngọc Hoàng - lái xe ô tô khách 9 chỗ ngồi tuyến Vũ Thư, Thái Bình - Hà Nội vào 14h hàng ngày.

Nhóm này yêu cầu anh Hoàng mỗi tháng phải nộp 3 triệu đồng bảo kê đồng thời chỉ được đón khách sau 15 giờ hàng ngày. Do anh Hoàng không đồng ý, tối 22/5/2018...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bắt đối tượng cầm đầu vụ 200 thanh niên đập phá quán ốc

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 5/6, một nhóm thanh niên khoảng 200 người đều mặc áo cam đi trên cả trăm xe máy và cầm theo hung khí xông vào quán Ốc Hương trên đường số 6, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP. HCM đánh thực khách và đập phá quán.

Theo hình ảnh từ camera cho thấy, 1 người bị các đối tượng đánh gục, nằm trên nền nhà. Vụ việc chỉ xảy ra vỏn vẹn hơn 1 phút. Sau đó, các đối tượng nhanh chóng lên xe máy rời đi; trên tay các đối tượng cầm hung khí như giáo mác, cây ba chĩa tự chế...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Triệt phá đường dây mua bán giấy phép lái xe giả qua Facebook

Theo đó, Công an đã bắt, khởi tố 4 đối tượng, Điểu Chuân (SN1982), Trần Văn Lý (SN 1974), cùng trú tại huyện Đắk R'lấp; Nguyễn Văn Hải (SN1989), trúa tại phường Đông Hòa, T.P. Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Mộc Thái Hà (SN1987), trú tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 3/2020, thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook "Lái Bằng", "Bằng Lăng Tím", Điểu Chuân tự nhận là Lương Văn Thượng ( trú tại thị trấn Kiến Đức, Đắk Lấp) đặt làm giả các loại giấy tờ gồm: Giấy Chứng minh nhân dân, Giấy phép lái xe, và Giấy chứng minh Công an nhân dân cho người dân có nhu cầu làm giả để thu lợi bất chính.

Chuân gửi ảnh chân dung và thông tin cá nhân của mình qua mạng xã hội  Zalo cho một đối tượng tên Tuấn (chưa xác định lai lịch, địa chỉ)  đặt làm giả một giấy phép lái xe mô tô hạng A1 mang tên Chuân để sử dụng với giá thỏa thuận là…

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Khởi tố nguyên phó Cục trưởng Cục Quản lý dược Bộ Y tế

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, căn cứ kết quả điều tra vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cục Quản lý dược Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015 và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét nơi ở đối với 02 bị can.

Bị can Nguyễn Việt Hùng, sinh năm 1956, trú tại...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Nhiều "dân chơi" sử dụng ma túy tập thể là con nông dân

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), Công an phường Nghĩa Lộ vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang 71 thanh niên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Hoàng Vũ nằm trên đường Trần Quang Diệu (tổ 7, phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi).

Cụ thể, vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 9/6, lực lượng chức năng đã tiến hành trấn áp, bắt quả tang hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đối với nhóm người trên tại  cơ sở kinh doanh karaoke Hoàng Vũ.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tịch thu tang vật đồng thời xét nghiệm nhanh đối với các đối tượng này. Kết quả, 68/71 trường hợp dương tính với ma túy.

Trong số 68 người này, nhiều nam, nữ có độ tuổi rất trẻ, chỉ từ…

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bài liên quan

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án
Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

(CLO) Ngày 25/4/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Đắc Trung (sinh năm 1975, trú tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

(CLO) Từ giữa năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, thời gian vay càng dài thì lãi suất càng cao.

Vụ án