Chánh văn phòng huyện Tân Yên: Có nhu cầu thông tin thì liên hệ với phóng viên báo Bắc Giang

(CLO) Ông Nguyễn Công Lực – Chánh văn phòng UBND huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) cố tình cản trở việc tiếp cận thông tin của báo chí. Mặc khác, ông Lực còn yêu cầu phóng viên có nhu cầu thông tin thì liên hệ với phóng viên của báo Bắc Giang hoặc lên mạng khai thác.
Đường Cao Thượng – Phúc Hòa, huyện Tân Yên đưa vào sử dụng không lâu đã bị bong tróc, rạn nứt, xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: người dân cung cấp

Đường Cao Thượng – Phúc Hòa, huyện Tân Yên đưa vào sử dụng không lâu đã bị bong tróc, rạn nứt, xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: người dân cung cấp

Thời gian vừa qua, nhiều người dân trên địa bàn xã Phúc Hòa (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) phản ánh tuyến đường đi qua địa phương này vừa đưa vào sử dụng gần 1 năm đã bị bong tróc, xuống cấp nghiêm trọng và phải tiến hành sửa chữa nhiều lần.

Mới đây, sau khi tiến hành sửa chữa, vá víu xong tuyến đường thì những vết rạn nứt lại tiếp tục xuất hiện. Người dân địa phương đặc biệt nghi ngờ về chất lượng của tuyến đường cùng với đó là quá trình thi công, sửa chữa có dấu hiệu làm ẩu của nhà thầu.

Theo tìm hiểu, ngày 4/12/2018, Ban QLDA ĐTXD thuộc UBND huyện Tân Yên có Quyết định số 32/QĐ-QLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 - Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Cao Thượng – Phúc Hòa, huyện Tân Yên (Đoạn tuyến từ Lân Thịnh, xã Phúc Hòa đi tỉnh lộ 294) do ông Nguyễn Thanh Sơn – Giám đốc ký. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Yên là chủ đầu tư dự án.

Theo Quyết định nêu trên, đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Ngọc Vân – Công ty Cổ phần xây lắp và thương mại 216. Giá trúng thầu là 15.869.850.000 VNĐ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày.

Dự án được khởi công từ tháng 12/2018 và đến ngày 19/6/2019 thì hoàn thành với quy mô đầu tư cải tạo, nâng cấp trên cơ sở tuyến cũ đã có, tổng chiều dài toàn tuyến hơn 3,7 km được thiết kế cơ bản theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng, miền núi.

Người dân xã Phúc Hòa cung cấp video ghi nhận việc nhà thầu thi công có dấu hiệu thi công ẩu, không đảm bảo an toàn.

Người dân xã Phúc Hòa cung cấp video ghi nhận việc nhà thầu thi công có dấu hiệu thi công ẩu, không đảm bảo an toàn.

Người dân xã Phúc Hòa cho biết, trong quá trình thi công, nhà thầu đã bộc lộ hàng loạt bất cập như thi công không đảm bảo an toàn, công nhân không có bảo hộ lao động. Tuyến đường vừa đưa vào sử dụng được vài tháng thì đã bị rạn nứt mặt đường, bong tróc phải sửa chữa.

Gần đây, tình trạng tuyến đường bị rạn mặt, trồi lún cục bộ diễn ra với mật độ dày và nghiêm trọng, nhà thầu thi công đã cho sửa chữa lại. Tuy nhiên, trong quá trình thi công nhà thầu tiếp tục có dấu hiệu sửa chữa “ẩu” và hiện nay nhiều điểm được sửa chữa lại tiếp tục có vết rạn nứt.

“Lúc sửa chữa các ông thi công cào hết lớp nhựa đi rồi nhưng vẫn còn lớp mạt bên dưới. Qua đêm hôm ấy mưa to, đất cát bẩn trôi xuống. Hôm sau các ông ấy tát nước đi nhưng không cào lớp mạt, bùn đất bẩn ấy đi mà các ông để ráo ráo tý các ông cứ thế đổ thảm nhựa rồi lu lên. Anh bảo thế làm sao mà đảm bảo được, đúng ra các ông sửa các ông phải cào hết lớp mạt bẩn ấy đi chứ. Sửa quá ẩu so với làm…”, một người dân xã Phúc Hòa bức xúc.

Sau 10 ngày sửa chữa, nhiều khu vực trên tuyến đường lại tiếp tục bị rạn nứt thành từng mảng lớn. Ảnh: người dân cung cấp.

Sau 10 ngày sửa chữa, nhiều khu vực trên tuyến đường lại tiếp tục bị rạn nứt thành từng mảng lớn. Ảnh: người dân cung cấp.

Trao đổi với một số hộ dân sống ngay bên cạnh tuyến đường qua xã Phúc Hòa, họ bất bình vì dự án trong quá trình tư vấn lập dự án đến quá trình thẩm định “có vấn đề bởi” thiết kế của tuyến đường đang từ con đường thẳng thành con đường cong, một bên đường người dân không hề có vỉa hè đi lại (hướng đi Cao Thượng – từ nga ba Phúc Đình đến cổng trường cấp 2 Phúc Hòa).

“Nếu cả hai bên đường mà đều không có vỉa hè, hành lang thì không sao chứ đây một bên có một bên không. Mở cửa ra là bước chân ra đường luôn, người lớn biết thì không sao chứ trẻ con không biết thì xảy ra tai nạn ai chịu trách nhiệm?. Trong khi đó tuyến đường trước đây thẳng nhưng anh nhìn xem bây giờ nó cong, chả hiểu thiết kế kiểu gì…”, anh Nguyễn Trọng Hiệp – người dân xã Phúc Hòa bất bình.

Trong quá trình trao đổi với một số hộ dân, phóng viên có nêu trả lời của Ban QLDA ĐT XD huyện Tân Yên với báo chí là nguyên nhân dẫn đến tuyến đường bị hư hỏng là do xe quá tải và người dân bơm nước ra đường. Ngay lập tức, người dân xã Phúc Hòa phản ứng: “Nói do xe quá tải chạy thì còn đúng một phần chứ nói do dân bơm nước làm hỏng đường là không đúng, vô lý. Thế sao có đoạn không có dân ở cũng vẫn hư hỏng mà phải lột lên sửa lại. Các ông ấy nói thế là bao biện thôi…”.

Tuyến đường được vá chằng, vá đụp do hư hỏng.

Tuyến đường được vá chằng, vá đụp do hư hỏng.

Để có thông tin khách quan, chúng tôi đã liên hệ với UBND huyện Tân Yên và được gặp ông Nguyễn Công Lực – Chánh Văn phòng UBND huyện. Sau khi phóng viên trình bày nội dung làm việc, nội dung cần UBND huyện cung cấp thông tin. Thay vì tiếp nhận thông tin báo cáo lãnh đạo để có thể thông tin báo chí một cách khách quan, kịp thời nhằm định hướng dư luận thì ông Nguyễn Công Lực lại lấy nhiều lý do để từ chối, cản trở việc tiếp cận thông tin của báo chí.

“Cái đường này thì có nhiều báo vào rồi, nội dung thì trên mạng có, nếu em cần, có nhu cầu thì em cứ lên đấy khai thác. Anh không có gì nói khác ngoài thông tin trên mạng…”, ông Nguyễn Công Lực nói.

Khi phóng viên “ngỏ ý” muốn tiếp cận văn bản báo cáo của UBND huyện Tân Yên đến UBND tỉnh Bắc Giang về dự án trên, ông Nguyễn Công Lực lại từ chối thẳng thừng: “Không, cái đấy không phải gửi cho em. Thông tin báo cáo như trên mạng viết, không có gì khác…”.

Đơn vị thi công không tổ chức bóc lớp mặt bị hư hỏng nhưng không thu gom mà đổ ngay sang bên đường khiến người dân bức xúc.

Đơn vị thi công không tổ chức bóc lớp mặt bị hư hỏng nhưng không thu gom mà đổ ngay sang bên đường khiến người dân bức xúc.

Phóng viên tiếp tục giải thích với ông Chánh Văn phòng UBND huyện Tân Yên về việc cung cấp thông tin là theo quy định của Luật Báo chí, Báo muốn có thông tin đa chiều để phản ánh một cách tích cực. Tuy nhiên, ông Lực tiếp tục từ chối và nói: “Anh Quyết ở báo Bắc Giang có nói là ai cần thông tin, có nhu cầu khai thác thì cứ liên hệ xuống đây…”.

Phóng viên thắc mắc tại sao UBND huyện Tân Yên mà đơn cử là ông Chánh Văn phòng Nguyễn Công Lực lại “ủy quyền” cho một phóng viên báo Bắc Giang để cung cấp thông tin cho báo chí?

Ông Lực lại tiếp tục đưa ra lý do: “Em đến đây anh có nhiệm vụ cung cấp thông tin cho em, còn văn bản thì không. Anh sẽ in các bài trên mạng ra đưa cho em, bài của báo Bắc Giang. Còn anh Quyết báo Bắc Giang có nói ai cần thông tin gì thì anh bảo lên đây em cung cấp cho…”.

Mặc cho phóng viên giải thích, đề nghị ông Chánh Văn phòng huyện Tân Yên tiếp nhận giấy giới thiệu, nội dung làm việc để báo cáo lãnh đạo UBND huyện cung cấp thông tin cho báo chí nhưng ông Nguyễn Công Lực từ chối và nói rằng: Phóng viên muốn liên hệ làm việc thì sang tuần lên, sẽ giao cho Trung tâm văn hóa thông tin huyện tiếp nhận, xử lý.

Đến tuần sau, phóng viên tiếp tục nhắn tin cho ông Nguyễn Công Lực về việc bố trí để phóng viên lên tiếp cận thông tin nhưng ông Lực không phản hồi.

Người dân xã Phúc Hòa bất bình vì tuyến đường được đầu tư mà lại bên có, bên không có vỉa hè, hành lang; đường đang thẳng được nắn cong.

Người dân xã Phúc Hòa bất bình vì tuyến đường được đầu tư mà lại bên có, bên không có vỉa hè, hành lang; đường đang thẳng được nắn cong.

Theo Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước. Có 6 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí gồm: Tổ chức họp báo; đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT, trang TTĐT hoặc trang mạng xã hội chính thức của cơ quan hành chính nhà nước; phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên; gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử; cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí do Trung ương, địa phương tổ chức khi được yêu cầu; ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí. 

Có thể thấy, ông Nguyễn Công Lực với tư cách là một Chánh Văn phòng huyện đã thể hiện rõ thái độ cản trở báo chí tác nghiệp, không cung cấp thông tin theo đúng quy định. Ông Nguyễn Công Lực còn cho mình quyền “phân quyền” cho phóng viên báo Bắc Giang cung cấp thông tin cho báo chí, “in bài trên mạng” để đưa cho báo chí đã vi phạm nghiêm trọng Nghị định 09/2017/NĐ-CP.

Ông Nguyễn Công Lực - Chánh Văn phòng UBND huyện Tân Yên.

Ông Nguyễn Công Lực - Chánh Văn phòng UBND huyện Tân Yên.

Đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo UBND huyện Tân Yên chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc, cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định.

Trong tháng 12/2018, Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Ngọc Vân – Công ty Cổ phần xây lắp và thương mại 216 đã trúng liên tiếp 2 gói thầu tại huyện Tân Yên.

Cụ thể: Ngày 4/12/2018, Liên danh trên trúng gói thầu Gói thầu số 01- Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Cao Thượng – Phúc Hòa, huyện Tân Yên (Đoạn tuyến từ Lân Thịnh, xã Phúc Hòa đi tỉnh lộ 294).

Đến ngày 7/12/2018, Liên danh này tiếp tục trúng gói thầu số 04 – Thi công xây dựng công trình: Xây dựng 5 trạm y tế của các xã Việt Ngọc, An Dương, Tân Trung, Lan Giới và Ngọc Lý.

Trước đó, vào ngày 28/9/2018, Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Ngọc Vân đã trúng gói thầu xây lắp: Công trình nhà làm việc UBND huyện Tân Yên; Hạng mục: Nhà hội thảo Huyện ủy, UBND huyện. Gói thầu này, Công ty Cổ phần xây lắp và thương mại 216 lại là đơn vị trượt thầu.

Trong khi lùm xùm quanh sự việc đường Cao Thượng – Phúc Hòa mới đưa vào sử dụng đã phải lột lên, sửa chữa; có dấu hiệu thi công ẩu thì vào ngày 12/05/2020, Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Ngọc Vân liên danh với Công ty thương mại, tư vấn và xây dựng 868 tiếp tục trúng gói thầu thi công xây lắp công trình: Đường Hoàng Quốc Việt kéo dài (đoạn từ khu đô thị An Huy đi tỉnh lộ 298) huyện Tân Yên với giá trúng thầu là 7.603.622.000 đồng.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Trần

Xem thêm

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

(CLO) Kéo dài suốt từ năm 2004 đến nay và trải qua 8 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, Dự án Khách sạn và Sân golf Hoàng Đồng (Lạng Sơn) vẫn là một công trường dang dở. Sự chậm trễ kéo dài này không chỉ lãng phí nguồn lực đất đai mà còn đặt ra yêu cầu bức thiết về việc làm rõ trách nhiệm quản lý và giải pháp khơi thông dòng mạch đầu tư.

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

(CLO) Được Hà Nội cho thuê từ năm 2004 để xây dựng trụ sở văn phòng các đơn vị thành viên, nhưng sau hơn 20 năm, ô đất B2 rộng hơn 5.000m² tại Khu đô thị mới Yên Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội) vẫn chỉ là khu đất quây tôn kín, bỏ hoang giữa khu vực có giá trị thương mại cao bậc nhất Thủ đô. 

“Mắc kẹt” giữa khu dân cư - vì sao đất của dân chưa thể chuyển đổi?

Đắk Mar (Quảng Ngãi): Cần giải quyết dứt điểm phản ánh của người dân trong cấp GCN quyền sử dụng đất

(CLO) Theo phản ánh của người dân, dù cùng nằm trong quy hoạch đất ở và có hạ tầng tương đồng, nhưng một số hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của người dân không được chính quyền xã Đắk Mar phê duyệt, trong khi nhiều gia đình đã được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất.

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

(NB&CL) Nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình cổ phần hóa và quản lý sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Đáng chú ý, những sai phạm trong việc xác định giá trị doanh nghiệp đã làm thất thoát vốn nhà nước hơn 26,7 tỷ đồng, buộc cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

(NB&CL) Công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản tại tỉnh Tây Ninh thời gian qua đang bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn. Từ việc chênh lệch hàng trăm ngàn khối khoáng sản trong kê khai, khai thác vượt công suất, cho đến việc các doanh nghiệp “né” hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đã được cơ quan chức năng chỉ rõ.

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

(NB&CL) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản luôn là “điểm nóng” trong quản lý ngân sách nhà nước, đặc biệt là tại các dự án cơ sở hạ tầng vùng cao. Mới đây, qua quá trình thanh tra 15 dự án tại xã Bến Giằng, Thanh tra TP. Đà Nẵng đã chỉ ra sự lỏng lẻo trong quản lý, từ việc lập dự toán sai, thi công không đúng thiết kế, cho đến những dấu hỏi lớn về tính minh bạch của hóa đơn chứng từ.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

(CLO) Sau khi TAND tỉnh Đắk Lắk quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa Công ty TNHH Đầu tư BT Phú Yên – Gia Lai và UBND tỉnh Đắk Lắk, nhà đầu tư dự án đã gửi đơn kiến nghị tới Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị xem xét, sớm đưa vụ việc trở lại quá trình giải quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

(CLO) Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận về tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, xây dựng công trình trái phép và hàng nghìn mét vuông đất công bị sử dụng làm bãi vật liệu xây dựng tại xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên), chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế, yêu cầu xử lý các vi phạm tồn tại kéo dài. Đáng chú ý, một hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được tuyên truyền, vận động.

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

(CLO) Cho rằng bị doanh nghiệp khác xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công ty Gia Thái Doctor Loan - chuyên hoạt động nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc cột sống mang thương hiệu Doctor Loan/Gia Thái - đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình.

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

(CLO) Liên quan đến việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do Hợp tác xã dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý sang ngành điện, mới đây Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã chuyển đơn của người dân đến Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

(CLO) Công trình nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai (đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên cũ) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2020, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông vùng “rốn lũ”. Thế nhưng đến nay, doanh nghiệp dự án vẫn chưa được thanh toán, rơi vào cảnh khó khăn. Điều đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đều từng kiến nghị sớm xử lý để tránh phát sinh lãi vay nhưng vụ việc vẫn kéo dài suốt nhiều năm.

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại Khu công nghiệp An Hiệp liên quan đến Công ty CP Mía đường Bến Tre. Qua đó, kiến nghị thu hồi hơn 2,37 tỷ đồng tiền thu lợi từ việc tự ý đem đất thuê của Nhà nước đi cho thuê lại trái quy định pháp luật.

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

(NB&CL) Dù được cấp phép với mục tiêu là văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng, nhưng thời gian qua, Khu trưng bày thủy sản 2 thuộc dự án của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng lại diễn ra hoạt động cho thuê điểm kinh doanh thủy, hải sản như một khu chợ. Đáng chú ý, dự án này từng bị xử phạt vi phạm hành chính và bị yêu cầu cưỡng chế khắc phục hậu quả do xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp.

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

(NB&CL) Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thể dục thể thao thị xã Từ Sơn (nay là phường Từ Sơn) từng được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho phong trào thể thao địa phương. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã “điểm mặt chỉ tên” hàng loạt sai phạm nghiêm trọng từ khâu lập dự án, đấu thầu, cho đến thi công và quản lý tài chính, bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn trong công tác quản lý dự án BT (Xây dựng - Chuyển giao).

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

(NB&CL) Trên địa bàn xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, nhiều hộ gia đình ngang nhiên chuyển đổi đất nông nghiệp trái phép, xây dựng công trình; đáng chú ý, hàng nghìn mét vuông đất công tại khu vực bãi rác thôn Tiền Phong bị san lấp, sử dụng làm nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Cao Bằng: Dấu hiệu sai phạm trong khai thác khoáng sản tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ?

Khai thác tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ (Cao Bằng): Cần xử lí nghiêm tập thể, cá nhân liên quan để sai phạm kéo dài

(CLO) Kể từ khi nhận chuyển nhượng và được UBND tỉnh Cao Bằng cấp phép, 05 năm qua Công ty TNHH tư vấn xây dựng 13-10 đã không lắp đặt trạm cân, lập báo cáo công tác môi trường định kỳ, đăng ký môi trường, lập Phương án cải tạo, phục hồi môi trường… Trong khi Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng có dấu hiệu buông lỏng quản lí?

Cỡ chữ bài viết: