Bản tin pháp luật 8H: Triệt phá đường dây chuyên lập "facebook ảo", chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Thứ ba, 23/06/2020 06:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tin pháp luật nóng nhất: Triệt phá đường dây chuyên lập "facebook ảo", chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng; Vợ Đường "Nhuệ" bị khởi tố thêm tội danh; Tạm giữ hình sự hotgirl buôn ma túy để có tiền phẫu thuật thẩm mỹ; Bắt khẩn cấp đối tượng sát hại bé gái 13 tuổi...

Sự kiện: Facebook | Facebook

Cơ quan công an đang đọc lệnh bắt đối tượng trong đường dây chuyên lập

Cơ quan công an đang đọc lệnh bắt đối tượng trong đường dây chuyên lập "facebook ảo", chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng. Ảnh: TTXVN

Triệt phá đường dây chuyên lập "facebook ảo", chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Vào ngày 22/6, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 100 tỷ đồng. Đường dây do Lê Anh Tuấn (SN 1989, trú tại tỉnh Quảng Trị) cầm đầu.

Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ 3 đối tượng gồm Lê Anh Tuấn; Nguyễn Tuấn Dũng, sinh năm 1994, trú ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; và Nguyễn Ngọc Thành, sinh năm 1989, trú tại tỉnh Quảng Trị.

Kết quả điều tra cho thấy, Lê Anh Tuấn (có bằng kỹ sư về công nghệ thông tin) đã cấu kết với Nguyễn Tuấn Dũng và Nguyễn Ngọc Thành thuê phòng trọ tại đường Ngự Bình ở phường An Cựu, thành phố Huế.

Với vai trò cầm đầu, Tuấn phân công Dũng và Thành chịu trách nhiệm lập nhiều facebook ảo có độ tin cậy cao, lên mạng vào các diễn đàn, hội nhóm tìm kiếm thông tin của những người bán hàng trực tuyến, nhắn tin trò chuyện mua hàng và rút tiền. Cùng với đó, Lê Anh Tuấn còn trực tiếp thiết kế, tạo ra nhiều website giả mạo ngân hàng, website giả mạo dịch vụ chuyển tiền trung gian từ nước ngoài về Việt Nam.

Sau khi có đủ thông tin của nạn nhân, Lê Anh Tuấn đăng nhập vào website thật của ngân hàng để thực hiện lệnh chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản nạn nhân đến tài khoản của Tuấn. Mỗi vụ lừa đảo trót lọt, Tuấn trả công cho Dũng và Thành từ 10-50% số tiền lấy được.

Theo cơ quan công an, chỉ tính riêng từ tháng 10/2019 cho đến nay, nhóm đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 107 tỷ đồng.

Vợ Đường "Nhuệ" bị khởi tố thêm tội danh

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương (SN 1980), Giám đốc Công ty bất động sản Đường Dương - vợ Đường "Nhuệ" vì đồng phạm với các cán bộ Nhà nước trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Tạm giữ hình sự hotgirl buôn ma túy để có tiền phẫu thuật thẩm mỹ

Ngày 22/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Bình Định) đã ra lệnh tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán ma túy. 

Cụ thể, 2 đối tượng này là Nguyễn Thị Hồng Linh (20 tuổi, phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn) và Nguyễn Thị Kim Cúc (23 tuổi, trú xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ)...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bắt khẩn cấp đối tượng sát hại bé gái 13 tuổi

Đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng công an H.Tuy An (Phú Yên) cho biết, Công an H.Tuy An đã tiến hành điều tra, xác định nghi phạm Phạm Kim Phê cùng trongnhóm 6 người (những người đi chơi cùng nạn nhân trong đêm 17/6 - PV) có nhiều nghi vấn, nên mời lên trụ sở làm rõ.

Bước đầu, đối tượng Phê khai nhận sau khi đi chơi về, Phê chở bé gái 13 tuổi về nhà, nhưng sau đó lại chở đến khu vực rừng dương ở xã An Ninh Đông để thực hiện hành vi sát hại nạn nhân...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Khởi tố vụ án hình sự, triệu tập 9 người lấy lời khai trong vụ thảm án tại Điện Biên

Trước đó, khoảng 8h20 ngày 20/6, tại khối Trường Xuân, (thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) xảy ra vụ án làm chết 3 người.

Ba người chết gồm ông Đàm Văn Lực, (sinh năm 1963, trú tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), ông Nguyễn Khánh Chung, (sinh năm 1967), bà Trần ThịThu, (sinh năm 1980, là vợ của ông Nguyễn Khánh Chung), trú tại khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bài liên quan

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Bắt 'nữ quái' mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ ở Nghệ An

Bắt 'nữ quái' mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ ở Nghệ An

(CLO) Lợi dụng thông thạo địa bàn, phong tục, tập quán, Vân thường xuyên móc nối với các đối tượng từ khu vực biên giới huyện Quế Phong hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện Quế Phong đi các huyện Quỳ Hợp, Đô Lương, Tân Kỳ và các vùng phụ cận để tiêu thụ.

Vụ án
Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

(CLO) Công an thành phố Hà Nội thông tin cho biết, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Vụ án
Hải Phòng: Phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong vườn chuối

Hải Phòng: Phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong vườn chuối

(CLO) Sáng 20/4, lãnh đạo UBND xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Vụ án
Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án