Băng nhóm lừa đảo tình cảm deepfake khiến đàn ông khắp châu Á mất 46 triệu USD

(CLO) Cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) cho biết đàn ông khắp châu Á đã trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo tình cảm sử dụng trí tuệ nhân tạo deepfake để dụ các nạn nhân chi hơn 46 triệu USD.

Trong cuộc họp báo hôm 14/10, cảnh sát Hồng Kông đã thông báo về việc bắt giữ 27 thành viên (21 nam và 6 nữ) của đường dây lừa đảo nhắm vào những người đàn ông trên khắp châu Á, từ đảo Đài Loan (Trung Quốc) đến Singapore và xa tận Ấn Độ.

27 người này bị bắt giữ sau khi cảnh sát đột kích vào trung tâm hoạt động của nhóm này tại một đơn vị công nghiệp rộng khoảng 371 mét vuông ở quận Hung Hom của Hồng Kông.

Cảnh sát cho biết những nghi phạm này ở độ tuổi từ 21 đến 34, phần lớn đều có học vấn cao. Nhiều người tốt nghiệp ngành truyền thông kỹ thuật số và công nghệ tại các trường đại học địa phương và đã được băng đảng tuyển dụng.

Những nghi phạm được cho là đã làm việc với các chuyên gia công nghệ thông tin ở nước ngoài để xây dựng một nền tảng tiền điện tử giả, nơi các nạn nhân bị lừa đầu tư.

bang nhom lua dao tinh cam deepfake khien dan ong khap chau a mat 46 trieu usd hinh 1

Deepfake đã trở thành công nghệ mới nhất được các mạng lưới lừa đảo trực tuyến áp dụng. Ảnh: Tippapatt

Trò lừa đảo của băng nhóm này thường bắt đầu bằng một tin nhắn văn bản, trong đó người gửi đóng giả là một phụ nữ hấp dẫn vô tình nhắn nhầm số. 

Những kẻ lừa đảo sau đó tiếp cận và bắt đầu mối quan hệ yêu đương trực tuyến với nạn nhân, vun đắp cảm giác thân mật cho đến khi họ bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai bên nhau. Để tăng cường lòng tin, nhóm lừa đảo dùng deepfake hóa thân thành một người phụ nữ xinh đẹp trong những cuộc gọi video.

Nhóm này được tổ chức rất chặt chẽ, chia thành các phòng ban chịu trách nhiệm cho các giai đoạn khác nhau của vụ lừa đảo. Họ thậm chí còn sử dụng một hướng dẫn đào tạo để dạy các thành viên cách lợi dụng sự chân thành và cảm xúc của nạn nhân.

Trong số đó, có bước tìm hiểu về thế giới quan của nạn nhân để thiết lập một nhân vật mà nạn nhân có khả năng cao sẽ nảy sinh tình cảm. Sau đó, nhóm lừa đảo sẽ bịa ra những khó khăn như doanh nghiệp đổ vỡ và chia sẻ các câu chuyện khó khăn này với đối phương để xây dựng lòng tin. Cuối cùng là giai đoạn vẽ ra "viễn cảnh tươi đẹp" bao gồm kế hoạch du lịch cùng nhau để thúc đẩy nạn nhân đầu tư.

Cảnh sát cho biết những nạn nhân của vụ lừa đảo sử dụng trí tuệ nhân tạo deepfake đã chi tổng cộng hơn 46 triệu USD cho người yêu không tồn tại của mình.

Vụ lừa đảo đã diễn ra trong khoảng một năm, trước khi cảnh sát nhận được thông tin tình báo về vụ việc vào khoảng tháng 8. Trong cuộc đột kích, cảnh sát đã thu giữ hơn 100 điện thoại di động, số tiền mặt tương đương gần 26.000 USD và một số đồng hồ xa xỉ.

Deepfake bao gồm video, âm thanh và nội dung giả mạo như thật được tạo ra với sự trợ giúp của AI. Công nghệ này đang ngày càng được nhiều kẻ xấu áp dụng, từ những người muốn truyền bá thông tin sai lệch có sức thuyết phục đến những kẻ lừa đảo trực tuyến.

Hoài Phương (theo CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: