(CLO) Taylor Swift đã nộp đơn đăng ký bảo hộ cho hai đoạn âm thanh và một hình ảnh của mình, động thái được nhận định nhằm bảo vệ cô khỏi các nội dung deepfake do AI tạo ra.
(CLO) Tổ chức Free Nora vừa công bố điều tra cho thấy người dùng đã lợi dụng chatbot Doubao của Trung Quốc để tạo ra hình ảnh nhạy cảm từ ảnh thật của phụ nữ.
(CLO) Cơ quan bảo vệ dữ liệu Ireland đã mở cuộc điều tra quy mô lớn đối với nền tảng X do tích hợp chatbot Grok bị nghi tạo ra hình ảnh deepfake mang tính khiêu dâm.
(CLO) Với sự “tiếp tay” đắc lực của các công cụ AI tạo sinh, bạo lực tình dục trực tuyến nhắm vào phụ nữ đang lan tràn đến mức đáng báo động. Một số nước đã khẩn trương tìm giải pháp đối phó, trong đó Singapore có thể xem như quốc gia tiên phong.
(NB&CL) Vào ngày 25 và 26/10, Thủ đô Hà Nội sẽ trở thành tâm điểm của cộng đồng quốc tế khi đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, còn gọi là Công ước Hà Nội, với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai”.
(CLO) Ngày 4/9, Malaysia cảnh báo TikTok cần siết chặt các quy định về độ tuổi để ngăn chặn bắt nạt trực tuyến, đồng thời nhấn mạnh rằng MXH này có thể đối mặt với các án phạt nếu không tuân thủ.
(CLO) Trong bối cảnh công nghệ deepfake ngày càng phát triển, nhiều nghệ sỹ trở thành nạn nhân của việc giả mạo hình ảnh, giọng nói nhằm mục đích lừa đảo. Trước mối nguy đó, phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Bùi Hoài Sơn – Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội để lắng nghe những phân tích, cảnh báo cũng như kiến nghị từ góc nhìn chuyên gia văn hóa về tác động của deepfake đối với xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật.
(CLO) Meta đã hoàn tất thương vụ mua lại PlayAI, một công ty khởi nghiệp tại California chuyên phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra giọng nói giống con người.
(CLO) Một cặp vợ chồng lớn tuổi ở Malaysia đã lái xe suốt ba tiếng từ thủ đô Kuala Lumpur đến bang Perak để tham quan một tuyến cáp treo ngắm cảnh – thứ hoàn toàn không tồn tại trong đời thực mà chỉ có trong một video do AI tạo ra.
(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra cảnh báo toàn cầu tới các đại sứ quán và lãnh sự quán, kêu gọi cảnh giác trước một vụ lừa đảo sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để mạo danh Bộ trưởng Ngoại giao nước này Marco Rubio.
(CLO) Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến cáo người dân cảnh giác với 3 hình thức, trong đó có chiêu trò dùng công nghệ Deepfake giả mạo video, hình ảnh.
(CLO) Deepfake đang trở thành công cụ nguy hiểm trong các âm mưu tống tiền trực tuyến. Mới đây, hơn 100 công chức Singapore, bao gồm các bộ trưởng, đã bị tống tiền qua email với video deepfake yêu cầu tiền chuộc. Các vụ việc này làm nổi bật mối đe dọa ngày càng gia tăng từ AI, không chỉ đối với chính trị gia mà còn với tất cả mọi người.
(NB&CL) Bên cạnh chiến tranh, bạo lực vũ trang hay sự chia rẽ sâu sắc địa chính trị toàn cầu, thế giới năm 2024 tiếp tục đối mặt với một cuộc chiến lớn khác là chống lại thông tin sai lệch, tin giả và lừa đảo. Vấn nạn này sẽ là câu chuyện truyền kỳ khó có hồi kết và được dự báo sẽ ngày càng nghiêm trọng, nếu thế giới không chung tay đưa ra những biện pháp quyết liệt.
(CLO) Cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) cho biết đàn ông khắp châu Á đã trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo tình cảm sử dụng trí tuệ nhân tạo deepfake để dụ các nạn nhân chi hơn 46 triệu USD.
(CLO) Cảnh sát Hàn Quốc ngày 19/9 thông báo rằng họ sẽ chi gần 7 triệu đô la trong ba năm tới để phát triển công nghệ chống lại deepfake, giọng nói giả và các hình thức lừa đảo kỹ thuật số khác.
(CLO) Cảnh sát Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra Telegram để xem liệu ứng dụng nhắn tin được mã hóa này có tiếp tay cho việc phát tán nội dung khiêu dâm deepfake hay không?