Bão Biparjoy tàn phá bờ biển Ấn Độ và Pakistan

Thứ sáu, 16/06/2023 09:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Những cơn gió hú và sóng lớn đã ập vào bờ biển Ấn Độ và Pakistan vào thứ Năm (15/6) khi cơn bão có hình dạng lốc xoáy Biparjoy đổ bộ vào đất liền, khiến hơn 175.000 người đã phải sơ tán khỏi đường đi của bão.

Các nhà dự báo thời tiết Ấn Độ đã cảnh báo rằng bão Biparjoy, tên có nghĩa là "thảm họa" trong tiếng Bengali, có khả năng tàn phá nhà cửa và phá hủy các đường dây điện khi nó đi qua bang Gujarat nằm ở phía Tây nước này.

bao biparjoy tan pha bo bien an do va pakistan hinh 1

Bầu trời xám xịt khi bão Biparjoy tràn qua bờ biển Ấn Độ và Pakistan. Ảnh: Reuters

Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết trong một bản tin rằng cơn bão đã đổ bộ vào bờ biển với sức gió 125 km/h và gió giật lên tới 140 km/h vào lúc 18h30 thứ Năm giờ địa phương.

Nó được dự báo sẽ duy trì cường độ hiện tại cho đến nửa đêm, với thủy triều dâng cao 2 mét tàn phá các khu vực trũng thấp cho đến khi mắt bão đi qua bờ biển.

"Đây là lần đầu tiên tôi trải qua một cơn bão lốc xoáy. Đây là tự nhiên, chúng ta không thể đấu tranh với nó", Bhai, cha của ba cậu con trai từ 8 đến 15 tuổi trong một căn nhà nhỏ, cho biết.

Những con đường trũng thấp bắt đầu ngập vào chiều thứ Năm sau nhiều giờ mưa. Những cơn gió mạnh thổi tung những mảng nước làm giảm tầm nhìn với một màn sương mù xám xịt.

Hầu như tất cả các cửa hàng đã đóng cửa trong khu vực bị ảnh hưởng. Các nhà khí tượng học của Ấn Độ đã cảnh báo về khả năng gây ra "thiệt hại trên diện rộng", bao gồm phá hủy mùa màng và cơ sở hạ tầng.

Chính quyền bang Gujarat cho biết 94.000 người đã di dời khỏi các vùng ven biển và vùng trũng thấp đến nơi trú ẩn. Bộ trưởng biến đổi khí hậu của Pakistan, Sherry Rehman, cho biết khoảng 82.000 người đã được di dời khỏi các khu vực ven biển phía Đông Nam nước này, khi đối mặt với "một cơn bão lốc xoáy mà Pakistan chưa từng trải qua".

Nhiều khu vực bị ảnh hưởng cũng bị ngập lụt trong trận lũ lụt gió mùa thảm khốc năm ngoái, khiến 1/3 diện tích Pakistan chìm trong nước, làm hư hại 2 triệu ngôi nhà và giết chết hơn 1.700 người. Rehman nói với các phóng viên: “Đây đều là kết quả của biến đổi khí hậu”.

Bão lốc xoáy là mối đe dọa thường xuyên và chết người trên bờ biển Bắc Ấn Độ Dương, nơi có hàng chục triệu người sinh sống. Các nhà khoa học đã cảnh báo rằng các cơn bão đang trở nên mạnh mẽ hơn khi thế giới ấm lên do biến đổi khí hậu.

Bùi Huy (theo AFP, CNA, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cảnh báo phương Tây về chiến tranh hạt nhân

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cảnh báo phương Tây về chiến tranh hạt nhân

(CLO) Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đã cảnh báo vào thứ Năm rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ xảy ra nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của họ để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga.

Thế giới 24h
Israel tấn công phá hủy 1.000 nòng tên lửa của Hezbollah, các bên kêu gọi kiềm chế

Israel tấn công phá hủy 1.000 nòng tên lửa của Hezbollah, các bên kêu gọi kiềm chế

(CLO) Quân đội Israel cho biết, các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Lebanon vào đêm thứ Năm, bắn trúng hàng nghìn họng phóng tên lửa chuẩn bị bắn về phía lãnh thổ Israel.

Thế giới 24h
Israel ném bom Lebanon, tuyên bố ngăn chặn âm mưu ám sát

Israel ném bom Lebanon, tuyên bố ngăn chặn âm mưu ám sát

(CLO) Israel đã ném bom miền nam Lebanon và tuyên bố đã ngăn chặn được một âm mưu ám sát do Iran hỗ trợ, một ngày sau vụ nổ hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm của Hezbollah.

Thế giới 24h
Cậu bé Nhật Bản 10 tuổi bị đâm tử vong ở Trung Quốc

Cậu bé Nhật Bản 10 tuổi bị đâm tử vong ở Trung Quốc

(CLO) Cậu bé 10 tuổi theo học tại một trường học Nhật Bản ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc đã tử vong sau khi bị đâm vào ngày 18/9, theo các quan chức xác nhận hôm 19/9.

Thế giới 24h
Ukraine sẽ nhận hàng trăm triệu euro từ Đức và tài sản bị đóng băng của Nga

Ukraine sẽ nhận hàng trăm triệu euro từ Đức và tài sản bị đóng băng của Nga

(CLO) Đức chuẩn bị phê duyệt khoản viện trợ quân sự trị giá gần 400 triệu euro (445 triệu USD) cho Ukraine do lo ngại về tình hình quân sự đang xấu đi của Ukraine.

Thế giới 24h