100.000 người sơ tán khi siêu lốc xoáy quét qua Ấn Độ và Pakistan

Biparjoy, có nghĩa là "thảm họa" trong tiếng Bengali, đang di chuyển qua Biển Ả Rập và dự kiến sẽ đổ bộ như một "cơn bão lốc xoáy rất nghiêm trọng" vào tối thứ Năm theo giờ địa phương.

100000 nguoi so tan khi sieu loc xoay quet qua an do va pakistan hinh 1

Người dân di tản khỏi khu vực ven biển Keti Bandar, tỉnh Sindh của Pakistan. Ảnh: AFP

Những cơn gió mạnh, triều cường và mưa lớn được dự báo sẽ phá hủy dải bờ biển dài 325 km giữa Mandvi ở bang Gujarat của Ấn Độ và Karachi ở Pakistan.

Cục Khí tượng Ấn Độ dự đoán cơn bão sẽ đổ bộ gần cảng Jakhau của Ấn Độ vào cuối ngày thứ Năm, cảnh báo về "sự phá hủy hoàn toàn" những ngôi nhà tranh bằng rơm và bùn truyền thống.

Các nhà dự báo thời tiết cho biết trên biển, gió đã giật với tốc độ lên tới 180 km/h. Vào thời điểm nó đổ bộ, tốc độ gió được dự đoán sẽ đạt 125 đến 135 km/h, với những cơn gió giật lên tới 150 km/h.

"Hơn 47.000 người đã được sơ tán khỏi các vùng ven biển và vùng trũng thấp để trú ẩn", CC Patel, quan chức phụ trách hoạt động cứu trợ ở Gujarat, cho biết. Nhiều người dự kiến sẽ được chuyển vào đất liền trong cả ngày thứ Tư.

Các nhà khí tượng học của Ấn Độ đã cảnh báo về khả năng gây ra "thiệt hại trên diện rộng", bao gồm phá hủy mùa màng, "phá hủy hoặc bật gốc các cột điện và thông tin liên lạc" và làm gián đoạn đường sắt và đường bộ.

Tại thị trấn ven biển Mandvi, đường phố hầu như vắng tanh vào thứ Tư, chỉ có một vài con chó hoang đói lả lang thang trong những căn lều bị bỏ hoang trên bãi biển, trong khi những con sóng lớn đang đập vào bờ và bầu trời xám xịt.

Bộ trưởng biến đổi khí hậu của Pakistan, Sherry Rehman, cho biết hôm thứ Tư rằng 62.000 người đã được sơ tán khỏi bờ biển phía đông nam của đất nước, với 75 trại cứu trợ được thiết lập tại các trường học.

Bà cho biết ngư dân đã được cảnh báo tránh xa các vùng biển bị ảnh hưởng và các máy bay nhỏ đã bị đình chỉ hoạt động, trong khi lũ lụt có thể xảy ra ở siêu đô thị Karachi, nơi sinh sống của khoảng 20 triệu người.

Cục Khí tượng Pakistan dự báo gió giật lên tới 140 km/h ở tỉnh Sindh phía đông nam nước này, kèm theo nước dâng do bão lên tới 3,5 m.

Năm người đã thiệt mạng ở Ấn Độ, trong đó có hai trẻ em bị đè khi tường đổ, trong khi một phụ nữ bị cây đổ đè khi đi xe máy.

Lốc xoáy là mối đe dọa thường xuyên và chết người trên bờ biển phía bắc Ấn Độ Dương, nơi có hàng chục triệu người sinh sống. Các nhà khoa học đã cảnh báo rằng các cơn bão đang trở nên mạnh mẽ hơn do thế giới ấm lên bởi biến đổi khí hậu.

Huy Hoàng (theo AFP, CNA)

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: