Số người chết do lốc xoáy ở New Zealand tăng lên 11

(CLO) Số người chết vì bão Gabrielle ở New Zealand đã tăng lên 11 vào Chủ nhật (19/2) khi hàng ngàn người vẫn chưa thể liên lạc được, một tuần sau khi cơn bão tấn công Đảo Bắc của đất nước.

Lốc xoáy tấn công khu vực Đảo Bắc vào ngày 12/2 và đi xuống bờ biển phía đông, gây ra sự tàn phá trên diện rộng. Thủ tướng Chris Hipkins đã gọi bão Gabrielle là thảm họa thiên nhiên lớn nhất của New Zealand trong thế kỷ này.

so nguoi chet do loc xoay o new zealand tang len 11 hinh 1

Nước biển dâng cao do ảnh hưởng của bão Gabrielle. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

New Zealand: Bão Gabrielle suy giảm, số người thiệt mạng tăng lên

Bão Gabrielle tàn phá, New Zealand tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Bão Gabrielle tấn công New Zealand, gây ra nhiều thiệt hại

Vào Chủ nhật, cảnh sát cho biết đã có thêm hai người chết ở khu vực Hawke's Bay bị ảnh hưởng nặng nề bởi lốc xoáy, nâng tổng số người chết lên 11.

Cảnh sát cho biết khoảng 5.608 người vẫn không thể liên lạc được trên toàn quốc, trong khi 1.196 người đã ghi nhận rằng họ an toàn.

Các nhà chức trách trước đó cho biết họ lo sợ rằng một số lượng nhỏ, khoảng 10 người vẫn còn mất tích.

Các cơ quan khẩn cấp và quân đội hôm thứ Bảy đã thả các nguồn cung cấp nhu yếu phẩm quan trọng thông qua máy bay trực thăng tới các cộng đồng bị mắc kẹt.

Khoảng 62.000 hộ gia đình bị mất điện trên toàn quốc vào thứ Bảy. Trong số đó, gần 40.000 người ở khu vực Hawke's Bay.

Thủ tướng Hipkins cho biết công tác ứng phó với khủng hoảng "vẫn đang được tiến hành" và người dân trên khắp Đảo Bắc đang "làm việc suốt ngày đêm".

Cảnh sát đã gửi thêm 100 sĩ quan đến Hawke's Bay và Tairawhiti, đồng thời thành lập các chốt chặn để ngăn tình trạng cướp bóc.

 “Việc nhắm mục tiêu vào những người đang gặp khủng hoảng là hành vi ghê tởm và chúng tôi không dung thứ cho điều đó”, cảnh sát trưởng Jeanette Park cho biết.

Hoàng Nam (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: