Báo cáo cho thấy sự gia tăng tội ác chống châu Á ở Mỹ vào năm 2021

(CLO) Dữ liệu tội phạm căm thù mới từ Trung tâm Nghiên cứu Chủ nghĩa thù hận & Cực đoan tại Đại học Bang California-San Bernardino cho thấy, số lượng vụ việc phạm tội căm thù chống lại người Mỹ gốc Á đã tăng mạnh vào năm 2021, chủ yếu ở 15 thành phố lớn.
Một cuộc biểu tình chống thù hận người châu Á ở Mỹ. Ảnh: GI

Một cuộc biểu tình chống thù hận người châu Á ở Mỹ. Ảnh: GI

Bài liên quan

Châu Âu tính chuyện khởi kiện AstraZeneca vì chậm bàn giao vắc xin

Liên minh Châu Âu sắp ký hợp đồng vắc xin lớn nhất thế giới với Pfizer

Mỹ thông qua dự luật chống tội phạm thù hận châu Á

Các lệnh trừng phạt của Mỹ đưa các nước châu Á, Nga xích lại gần nhau hơn

Trên khắp các thành phố được xem xét, báo cáo cho thấy tội ác thù địch chống lại người Mỹ gốc Á đã tăng 169% khi so sánh giữa quý đầu tiên của năm 2020 với quý đầu tiên của năm 2021.

Mức tăng cao nhất được quan sát thấy ở New York, nơi tội phạm căm thù tăng 223%.

NBC News lưu ý, một đợt tăng đột biến ban đầu về tội ác thù hận xảy ra vào tháng 3 và tháng 4 năm ngoái, cùng thời điểm đại dịch Covid-19 trở nên tồi tệ hơn ở Mỹ.

Phần lớn sự gia tăng tội ác thù hận được cho là nhắm vào cộng đồng người Mỹ gốc Á và cáo buộc họ có liên quan đến việc bùng phát dịch.

Nhà xã hội học kiêm phó giáo sư tại Đại học Thành phố New York, Van C. Tran, nói với NBC News rằng tội ác thù hận nói chung đã gia tăng trong năm qua.

Do đó, ông Trần cho biết sự gia tăng tội ác thù địch đối với người châu Á không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng việc nhắm mục tiêu vào người châu Á đã "bùng nổ".

"Điều đáng tiếc ở đây là phần lớn sự căm ghét và phân biệt chủng tộc đó đang được nhắm mục tiêu vào một cộng đồng rất nhỏ về quy mô dân số," ông nói với NBC.

"Tôi nghĩ đây là một khoảnh khắc rất, rất độc đáo, theo đó tôi thấy rất cần những mối quan hệ và liên minh giữa các chủng tộc, giữa các giai cấp. Nhìn chung, mỗi nhóm thiểu số chủng tộc đang phải đối mặt với một hình thức thù địch khác nhau", ông nói thêm. "Một số mang tính thể chế hơn. Những người khác thì mang tính cá nhân hơn. Nhưng chúng đều có mối liên hệ sâu sắc với sự thiếu hiểu biết và lòng thù hận đang âm ỉ bên trong cộng đồng".

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: