Báo chí khu vực và châu Á nói gì về trận đấu của ĐT Việt Nam?

(CLO) Trận đấu cuối vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản đã khép lại với tỷ số hòa 1-1. Sau trận cầu này, báo chí khu vực và châu Á đã đồng loại đăng tải bài viết đưa ra quan điểm nhìn nhận, đánh giá về màn đối đầu đầy kịch tính này.

Sau khi đội tuyển Việt Nam cầm hòa tỷ số 1-1 trên sân của đội chủ nhà Nhật Bản ở vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết có nội dung nhìn nhận, đánh giá về thành tích của ĐT Việt Nam. Họ viết: "ĐT Việt Nam đã giành được 1 điểm lịch sử trước Nhật Bản. Tuy gặp sức ép dữ dội từ đối thủ trong hiệp 2, nhưng hàng thủ đội bóng áo trắng vẫn cầm hoà đối thủ với tỷ số 1-1. Kết quả này khiến Nhật Bản không thể có chiến thắng thứ 7 liên tiếp. Đồng thời, "Samurai xanh" cũng có nguy cơ mất ngôi đầu bảng B nếu Ả Rập Xê Út vượt qua Australia".

Trong khi đó, trang tin tức thể thao Vavel cho rằng, đội tuyển Nhật Bản đã gây thất vọng khi chỉ giành 1 điểm trước ĐT Việt Nam, bất chấp việc các học trò HLV Moriyasu Hajime chơi áp đảo và tạo ra vô số cơ hội ăn bàn.

bao chi khu vuc va chau a noi gi ve tran dau cua dt viet nam hinh 1

Đội tuyển Việt Nam cầm hòa Nhật Bản được đánh giá là kết quả gây kinh ngạc Ảnh: Getty

Tương tự như trang Vavel, tờ thể thao Sports Brief cũng cho rằng, kết quả hoà 1-1 trước đối thủ bét bảng Việt Nam là thành tích đáng thất vọng với Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng vòng bảng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Beinsports nhận định, sau khi xuất sắc đánh bại Australia để sớm giành vé tới Qatar, đội bóng 4 lần vô địch châu Á lại không thể vượt qua được đối thủ "dưới cơ" Việt Nam, đội chỉ giành được vỏn vẹn 3 điểm sau 9 trận.

"Kết quả hoà 1-1 trước Nhật Bản là thành công ngoài mong đợi của ĐT Việt Nam nhưng do đã thi đấu đủ 10 trận và chỉ có được 4 điểm nên đội bóng của HLV Park Hang-seo vẫn đứng bét bảng bất chấp kết quả màn so tài giữa Oman với Trung Quốc" - tờ Sohu bình luận.

Ngoài ra, tờ thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport cũng đăng tải bài viết có nội dung: "Đội tuyển Việt Nam thật xuất sắc! Yoshida ghi bàn giúp đội tuyển Nhật Bản thoát hiểm trước đội tuyển Việt Nam, trong một trận đấu mà Nhật Bản muốn thắng để khẳng định vị thế số một châu Á".

Ở góc độ chuyên gia, thì theo quan điểm của tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan muốn đánh giá về khả năng chơi bóng đầy quyết tâm của Nhật Bản trong trận cuối cùng của họ ở vòng loại World Cup 2022. Trong bối cảnh ĐT Nhật Bản thi đấu hết mình, kết quả hòa 1-1 của ĐT Việt Nam trước những "Chiến binh Sumurai" càng khiến giới truyền thông Thái Lan phải ngạc nhiên. 

Tờ nhật Báo Thái Lan còn viết thêm: "Bàn thắng của đội trưởng Maya Yoshida giúp Nhật Bản tránh khỏi thất bại trước đội tuyển Việt Nam trong gang tấc. Đây cũng là trận đấu mà Nhật Bản bị công nghệ VAR từ chối một bàn thắng".

"Nhật Bản là đội cầm bóng nhiều hơn, nhưng tuyển Việt Nam lại mở tỷ số ở phút 19. Từ tình huống đá phạt góc, Công Phượng chuyền bóng vào khu vực 16m50 để Nguyễn Thanh Bình băng vào đánh đầu, đưa bóng qua tay thủ môn đối phương, giúp tuyển Việt Nam dẫn trước 1-0" - vẫn là những dòng được viết trên tờ Siam Sport.

Trên thực tế, ở cuộc đối đầu lần này chưa cần bàn đến thế trận cũng như thời lượng kiểm soát bóng của 2 bên trên SVĐ Saitama, nhưng việc ĐT Việt Nam là đội mở tỷ số trước chủ nhà Nhật Bản đã là điều bất ngờ rất lớn của bóng đá châu Á. 

Trong các đội bóng hàng đầu châu Á, ĐT Nhật Bản nổi tiếng là thi đấu nghiêm túc trước bất kỳ đối thủ nào và trong bất kỳ trận nào. Ngoài ra, cho dù đoàn quân của HLV Moriyasu sử dụng lực lượng nào đi chăng nữa, họ vẫn mạnh hơn thấy rõ so với ĐT Việt Nam. Nhưng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, thì cường quốc số 1 của bóng đá châu Á vẫn chật vật trước đội bóng của HLV Park Hang Seo, và ngang nhiên bị cầm hòa 1-1 ngay tại sân nhà. 

Tờ Siam Sport thông tin thêm: "Phải sang đến hiệp hai, ở phút 55, những nỗ lực ép sân của đội chủ nhà mới được đền đáp bằng bàn thắng của Maya Yoshida, khi anh dứt điểm đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh, gỡ hòa 1-1 cho Nhật Bản".

"Trong khoảng thời gian còn lại, không đội nào ghi thêm bàn thắng, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, qua đó đoàn quân Samurai có 22 điểm sau 10 trận, trong khi Những ngôi sao vàng (cách truyền thông quốc tế gọi đội tuyển Việt Nam) có tổng cộng 4 điểm, đứng cuối bảng B", tờ báo của Thái Lan đưa ra kết luận.

Báo chí Nhật Bản sốc nặng khi đội nhà hòa Việt Nam

Khi biết tin đội nhà bị ĐT Việt Nam cầm hòa, nhiều tờ báo hàng đầu Nhật Bản sau đó đã đăng tải bài viết với nhiều nội dung chỉ trích, tỏ ra thất vọng sau khi đội tuyển xứ Mặt trời mọc chỉ có thể giành được kết quả hòa 1-1 trước Việt Nam.

Tờ Soccer Digest Web của Nhật Bản giật tít: "Một trận hòa cay đắng của Nhật Bản trước Việt Nam. Yoshida ghi bàn nhưng tuyển Nhật Bản chỉ hòa 1-1". Tờ báo này tỏ ra tiếc nuối: "Số lượng cú sút của Nhật Bản trong hiệp 1 là 12 trong khi Việt Nam chỉ có 1 pha dứt điểm. Tuy nhiên chính Việt Nam lại là đội mở tỉ số với cú đánh đầu của Thanh Bình ở phút 19".

bao chi khu vuc va chau a noi gi ve tran dau cua dt viet nam hinh 2

Các cầu thủ Nhật Bản gây thất vọng lớn. Ảnh: internet

Trong khi đó, tờ Nikkan Sports của Nhật Bản trích dẫn phát biểu của cựu cầu thủ Keisuke Honda: "Tôi nghĩ mình sẽ mất ngủ vì quá thất vọng về trận hòa này".

Honda phát biểu tiếp: "Tôi cảm thấy rất thất vọng khi đội tuyển Nhật Bản đã không giành chiến thắng sau gần 2 tiếng cổ vũ".

Tờ Manichi của Nhật Bản giật tít: "Tuyển Nhật Bản đã không thể giành chiến thắng ở trận cuối cùng tại vòng loại World Cup khi bị Việt Nam cầm hòa".

Tờ Football Zone của Nhật Bản viết: "Bất ngờ đã xảy ra. Tuyển Việt Nam quả cảm đã giành được trận hòa lịch sử trước Nhật Bản".

"Cái kết đẹp với tuyển Nhật Bản ở vòng loại World Cup đã không xảy ra. Các cầu thủ Nhật Bản có trận hòa đầy thất vọng trước Việt Nam", tờ Soccer Magazine Web của Nhật Bản viết.

Những bài viết của các tờ báo hàng đầu Nhật Bản đều tỏ ra thất vọng trước màn trình diễn của đội nhà. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì mà các "Chiến binh Sumurai" Nhật Bản có thể làm được. Dù tổ chức tấn công như vũ bão trong 90 phút thi đấu nhưng ĐT Nhật Bản không thể có được bàn thắng thứ 2. Sau hai hiệp đấu, ĐT Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa 1-1 trên sân của Nhật Bản. 

Xem thêm

Bị Singapore cầm hòa đáng tiếc, tuyển Việt Nam mất ngôi nhì bảng

Bị Singapore cầm hòa đáng tiếc, tuyển Việt Nam mất ngôi nhì bảng

(CLO) Tối 31/7, sân vận động Mỹ Đình đã chứng kiến trận hòa đầy tiếc nuối của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, các "Chiến binh sao Vàng" vẫn bị Singapore cầm chân với tỷ số 0-0, qua đó tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Ninh Bình đăng cai Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026

Ninh Bình đăng cai Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026

(CLO) Chiều 31/7, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp báo công bố Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026.

Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu bảng

Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu bảng

(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore lúc 20h00 tối nay 31/7 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026. Sau chiến thắng đậm ở trận ra quân, thầy trò HLV Kim Sang Sik đứng trước cơ hội giành trọn ba điểm để trở lại ngôi đầu bảng.

Timor-Leste - Việt Nam: Quyết thắng trận mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

Timor-Leste - Việt Nam: Quyết thắng trận mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á bằng trận ra quân gặp Timor-Leste tại bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026 lúc 20h30 tối 24/7 trên sân Chonburi (Thái Lan). Với sự chênh lệch về đẳng cấp và phong độ, thầy trò HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ có màn ra quân suôn sẻ.

World Cup 2026 và “thắng lợi kép” của FIFA

World Cup 2026 và “thắng lợi kép” của FIFA

(NB&CL) World Cup 2026 khép lại với chức vô địch của Tây Ban Nha, nhưng di sản lớn nhất của giải đấu có lẽ không nằm ở chiếc cúp vàng. Điều đọng lại sau cuối là thể thức 48 đội đã biến World Cup thành sân khấu rộng lớn hơn, nơi những quốc gia từng đứng ngoài ánh đèn trung tâm được bước lên kể câu chuyện của riêng mình.

Cỡ chữ bài viết: