Bạo loạn đã bùng phát ở thành phố New York hậu bầu cử

(CLO) Hàng trăm người biểu tình đã tụ tập vào đêm qua tại Thành phố New York, để phản ứng với cuộc bầu cử Tổng thống chưa được quyết định. Hàng chục vụ bắt giữ được báo cáo sau các cuộc đụng độ với cảnh sát, Fox News đưa tin.
Cảnh sát dập lửa do người biểu tình quá khích đốt ở New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Cảnh sát dập lửa do người biểu tình quá khích đốt ở New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Người Mỹ xuống đường biểu tình đòi kiểm phiếu

Thắng hay thua, sức mạnh và tầm ảnh hưởng của ông Trump vẫn rất đáng gờm

Ông Trump 'vùng vẫy' trong nguy cơ trở thành Tổng thống Mỹ một nhiệm kỳ

Phát hiện đếm sót hàng trăm nghìn phiếu ở Arizona, ông Trump vẫn còn cơ hội

Đầu ngày, một nhóm lớn đã diễu hành dọc theo Đại lộ số 5 của Manhattan, hô vang "Hãy đếm mọi phiếu bầu!", đài WABC-TV của New York đưa tin khi một số bang tiếp tục kiểm đếm các lá phiếu chưa được tính.

Vì đại dịch, hàng chục triệu cử tri Mỹ đã lựa chọn việc bỏ phiếu qua thư và bỏ phiếu sớm thay vì chờ tới ngày bầu cử vì lo ngại lây lan tại điểm bỏ phiếu. Hơn 100 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm trước ngày bầu cử, chiếm 74% số phiếu bầu trong năm 2016 và dẫn tới lượng cử tri đi bỏ phiếu lớn nhất trong hơn 1 thế kỷ qua.

Những người biểu tình đã diễu hành từ Thư viện Công cộng New York ở Midtown về phía Công viên Quảng trường Washington ở Greenwich Village, sau khi chiến dịch của Tổng thống Trump thông báo nộp một loạt các đơn kiện ở Michigan và Pennsylvania để tạm dừng việc kiểm phiếu ở các bang đó.

Cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình và cuối cùng giải tán. Tuy nhiên, một số người đã quay trở lại, phóng hỏa và tham gia vào các hành vi phá hoại khác, đài báo đưa tin. Cảnh sát thành phố New York đã nhắc nhở người dân New York rằng các sĩ quan sẽ không dung thứ cho hoạt động bất hợp pháp.

"Chúng tôi ủng hộ quyền tự thể hiện của mọi người, nhưng việc đốt lửa sẽ khiến người khác gặp rủi ro và sẽ không được dung thứ. Chúng tôi đang làm việc để giảm leo thang tình hình gần Phố Morton ở West Village và ngăn chặn thiệt hại thêm xảy ra", NYPD tweet .

Các video được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy những người biểu tình đã bị bắt sau khi xung đột dữ dội với cảnh sát. Cảnh sát đã tịch thu một số vũ khí, bao gồm dao, súng điện và chất nổ.

NYPD cho biết họ đã thực hiện khoảng 50 vụ bắt giữ trong các cuộc biểu tình, Reuters cho hay. Các doanh nghiệp ở các thành phố trên khắp đất nước đã đóng cửa và tăng cường các biện pháp phòng ngừa trước Ngày bầu cử vì lo ngại về loại bất ổn bùng phát.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: