Phát hiện đếm sót hàng trăm nghìn phiếu ở Arizona, ông Trump vẫn còn cơ hội

(CLO) Những cử tri của Donald Trump đang tỏ ra lạc quan sau khi truyền thông đưa tin về việc đếm sót hàng trăm nghìn phiếu ở bang chiến trường Arizona. Điều này có nghĩa, cơ hội để thu hẹp khoảng cách của ông Trump với Joe Biden vẫn còn nguyên.
Một phụ nữ ở Detroit bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 202 - Ảnh: Jeff Kowalsky / AFP / Getty Images

Một phụ nữ ở Detroit bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 202 - Ảnh: Jeff Kowalsky / AFP / Getty Images

Bài liên quan

Chiến dịch của ông Trump xem xét hành động pháp lý tại Nevada và Arizona

Những cử tri da đen có thể cứu chiến dịch của Joe Biden một lần nữa

4 bang chiến trường chưa kiểm phiếu, cơ hội của ông Trump vẫn còn

Sáng nay (5/11), các hãng truyền thông đồng loạt đưa tin rằng, dữ liệu của hãng Edison Research bị lỗi khiến truyền thông Mỹ báo 98% phiếu tại bang Arizona đã được kiểm, thay vì 86%.

Thông tin này được biên tập viên Patrick LaForge của New York Times đăng trên Twitter, "xuất hiện lỗi trong nguồn cấp dữ liệu của Edison Research, được New York Times và các hãng truyền thông khác sử dụng, cho kết quả của bang Arizona. 86% phiếu bầu đã được kiểm đếm thay vì 98%".

Hiện ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước ông Trump ở đây với tỷ lệ 50,7% - 47,9%. Hơn 2,7 triệu phiếu đã được kiểm và ông Biden có nhiều hơn chưa đến 100.000 phiếu.

Reuters cùng các kênh truyền hình thuộc Nhóm Bầu cử Quốc gia, bao gồm ABC News, CBS News, CNN và NBC News, sử dụng dữ liệu của Edison Research, khiến kết quả của Trump dường như được ấn định tại Arizona, nơi Tổng thống Trump thua ông Biden hơn ba điểm phần trăm.

Theo dữ liệu mới được Edison Research sửa lại cho biết, Arizona còn 14% phiếu bầu chưa kiểm đếm, còn dữ liệu của Associated Press là 16%.

Fox News và AP không sử dụng dữ liệu của Edison Research, dự báo ông Biden giành được 11 phiếu đại cử tri tại bang Arizona. Tuy nhiên, chiến dịch của Trump vẫn khẳng định sẽ giành được 30.000 phiếu tại Arizona để thu hẹp khoảng cách.

Arizona là bang đầu tiên Tổng thống Trump giành chiến thắng năm 2016. Song thành quả ấy đã không giữ được khi Arizona đã đổi màu đỏ sang xanh. Việc mất Arizona thực sự là tổn thất lớn, tác động cực mạnh vào cơ hội tái cử của ông Trump.

"Ở Arizona, dựa trên phép toán mà chúng tôi áp dụng trên những lá phiếu đến muộn được tính này, khoảng 66-70% trong số chúng sẽ thuộc về Tổng thống. Tổng cộng khoảng 30.000 phiếu có lợi cho Tổng thống", Bill Stepien, quản lý chiến dịch tranh cử của Trump, cho biết trong cuộc gọi sáng 4/11.

Hiện khoảng cách giữa Donald Trump và Joe Biden vẫn là 50 phiếu đại cử tri, 264 so với 214. Nếu muốn giành chiến thắng chung cuộc, Tổng thống Mỹ buộc phải chiến thắng tại các bang chiến trường còn lại chưa kiểm phiếu, gồm Georgia (16 phiếu đại cử tri), North Carolina (15 phiếu), Pennsylvania (20 phiếu), Nevada (6 phiếu) và khu vực Alaska với 3 phiếu đại cử tri.

Ở một diễn biến khác, ABC News đưa tin, bang North Carolina có thể sẽ không có kết quả cuối cùng cho tới tuần sau. Hiện tại, ông Donald Trump đang dẫn đầu ở bang này với hơn 76.000 phiếu so với ông Biden.

Trong khi đó, theo một số nguồn tin, các khu kiểm phiếu ở Arizona đã được tăng cường lực lượng an ninh để đề phòng xảy ra bạo động.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: