(CLO) Internet vào ngày 8/1 đã bị gián đoạn tại thủ đô Tehran và một số khu vực khác của Iran, trong bối cảnh các cuộc biểu tình, bạo loạn đang leo thang tại quốc gia này.
(CLO) Các cuộc biểu tình, bạo loạn Gen Z lan rộng khắp Mexico vào ngày 15/11, lấy lý do bạo lực gia tăng sau vụ một thị trưởng bị ám sát vào đầu tháng này.
(CLO) Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương sau một cuộc đấu súng nghiêm trọng tại nhà tù ở thành phố Machala, Ecuador vào ngày 9/11.
(CLO) Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan hôm 3/11 đã đổ lỗi cho sự can thiệp từ bên ngoài trong các cuộc biểu tình, bạo loạn nghiêm trọng tại nước này.
(CLO) Các cuộc biểu tình và bạo loạn tại Nepal trong hai ngày qua đã buộc Thủ tướng KP Sharma Oli tuyên bố từ chức vào chiều 9/9, chỉ vài giờ sau khi Tòa nhà Quốc hội và Dinh Tổng thống bị phóng hỏa.
(CLO) Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto hôm thứ Bảy (30/8) đã hủy chuyến thăm Trung Quốc khi các cuộc bạo loạn kéo dài nhiều ngày lan rộng ra bên ngoài thủ đô Jakarta, khiến một số tòa nhà quốc hội khu vực bị đốt cháy.
(CLO) Các cuộc biểu tình tại Serbia đã biến thành bạo loạn khi đụng độ dữ dội giữa những người phản đối và ủng hộ chính quyền của Tổng thống Aleksandar Vucic nổ ra, khiến hàng chục người bị thương, bao gồm cả cảnh sát.
(CLO) Hôm 31/7, một tòa án ở Pakistan đã tuyên án tù đối với hơn 100 thành viên của đảng PTI do cựu Thủ tướng Imran Khan lãnh đạo, vì các cáo buộc liên quan đến các cuộc bạo loạn nhắm vào các cơ sở quân sự vào năm 2023.
(CLO) Bạo lực nghiêm trọng đã xảy ra trong các cuộc biểu tình thanh niên trên toàn quốc ở Kenya vào thứ Tư, theo các tổ chức địa phương và quốc tế cho biết.
(CLO) Hàng trăm đối tượng từng bị kết án vì tham gia vụ tấn công Điện Capitol vào ngày 6/1 năm 2021 đã được trả tự do sau khi Tổng thống Donald Trump ban hành lệnh ân xá cho hơn 1.500 cá nhân.
(CLO) Cảnh sát trưởng Mozambique, ông Bernardino Rafael, vừa xác nhận hàng nghìn tù nhân đã trốn thoát từ một nhà tù an ninh cao tại thủ đô Maputo, trong bối cảnh bạo loạn và bạo lực liên quan đến tranh chấp hậu bầu cử đang lan rộng trên khắp cả nước.
(CLO) Khoảng 1.500 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình lật đổ cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina, theo Thủ tướng lâm thời Muhammad Yunus cho biết hôm 17/11.
(CLO) Những sinh viên Bangladesh thuộc đảng của cựu Thủ tướng bị lật đổ Sheikh Hasina đang phải lẩn trốn sự trả thù của những hội nhóm của phe đối lập.
(CLO) Cơ quan điều tra liên bang Pakistan (FIA) đã bắt giữ một người đàn ông với cáo buộc phát tán thông tin sai lệch làm kích động tình trạng bất ổn gần đây ở Vương quốc Anh.
(CLO) Chính quyền Vương quốc Anh đã bắt giữ hơn 1.000 người sau nhiều ngày bạo loạn, đốt phá và cướp bóc cũng như các cuộc tấn công phân biệt chủng tộc nhằm vào người Hồi giáo và người di cư, theo cảnh sát nước này cho biết hôm thứ Ba.
(CLO) Tại một sân thể thao ở London, Maya Hassan đã tổ chức một lớp học tự vệ gồm 30 người phụ nữ, hầu hết là người Hồi giáo và các dân tộc thiểu số, nhằm ứng phó với làn sóng bạo lực phân biệt chủng tộc gần đây ở Vương quốc Anh.