Bạo lực bùng phát tại Myanmar, hàng chục người thiệt mạng

Chủ nhật, 12/09/2021 10:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Khoảng 20 dân thường, bao gồm một số thanh thiếu niên, đã thiệt mạng trong một số cuộc giao tranh đẫm máu nhất ở Myanmar kể từ tháng 7 giữa quân đội chính phủ và lực lượng kháng chiến, người dân và các phương tiện truyền thông độc lập cho biết.

Cuộc giao tranh gần thị trấn Gangaw ở vùng Magway phía tây bắc bắt đầu vào thứ Năm (9/9) tuần này, hai ngày sau khi Chính phủ Thống nhất Quốc gia, một tổ chức đối lập đưa ra lời kêu gọi khởi nghĩa toàn quốc.

Một người dân nói với hãng thông tấn AP qua điện thoại rằng cuộc giao tranh đã nổ ra khi hơn 100 binh sĩ sử dụng 4 xe quân sự để đảm bảo an ninh cho khu vực ở Myin Thar và 5 ngôi làng khác gần đó.

bao luc bung phat tai myanmar hang chuc nguoi thiet mang hinh 1

Cuộc giao tranh ở khu vực tây bắc Magway là cuộc giao tranh đẫm máu nhất kể từ tháng 7 giữa quân chính phủ và lực lượng kháng chiến. Ảnh: Stringer/Reuters

Các thành viên của lực lượng dân quân tự vệ trong làng được trang bị thô sơ đã bắn cảnh cáo, nhưng điều này không thể ngăn các binh sĩ tiến vào khu vực và các cuộc đụng độ tiếp tục xảy ra sau đó, một người dân địa phương cho biết.

Lực lượng kháng chiến đối lập nổi lên nhằm chống lại việc quân đội lật đổ chính phủ của bà Aung San Suu Kyi vào đầu tháng 2, nhưng các phong trào leo thang sau đó khi lực lượng an ninh sử dụng vũ lực để ngăn chặn các cuộc biểu tình bất bạo động.

Lời kêu gọi của nhóm Chính phủ Thống nhất Quốc gia hôm thứ Ba (7/9) về một “cuộc chiến tranh phòng thủ của nhân dân” đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình trên mạng xã hội, nhưng tác động thực tế của nó trên rất khó đo lường.

Người dân ở khu vực Gangaw mô tả cuộc giao tranh mới cho biết ít nhất 11 thành viên của nhóm tự vệ đã thiệt mạng. 

“Chúng tôi chỉ có súng thô sơ”, người dân làng nói. “Khi trời mưa, những khẩu súng trở nên vô dụng. Có rất nhiều thương vong do chênh lệch vũ khí”. Quân đội chính phủ Myanmar được trang bị đầy đủ vũ khí hiện đại và được tiếp cận với sự hỗ trợ của không quân và pháo binh.

Người dân trong làng cho biết hầu hết các thành viên của lực lượng bảo vệ của làng là thanh niên và 5 trong số những người thiệt mạng là học sinh lớp 9 và lớp 10. Một giáo viên cấp hai cũng được cho là đã thiệt mạng.

Ông nói thêm, các thành viên của hơn 2.000 hộ gia đình trong khu vực đã chạy trốn vào rừng, trong khi binh lính cắm trại trong những ngôi nhà bỏ hoang và tại tu viện Phật giáo địa phương. Ông cho biết thêm 4 người nữa được xác nhận đã chết sau khi giao tranh bùng phát trở lại vào sáng thứ Sáu (10/9), và một số ngôi nhà chưa xác định đã bị thiêu rụi.

Các báo cáo của các phương tiện truyền thông độc lập cho biết số người chết trong dân làng là 20 người trở lên. 

Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, một tổ chức độc lập thống kê chi tiết về những người bị chính quyền quân sự giết hoặc giam giữ, đã có 1.058 dân thường thiệt mạng kể từ khi quân đội đảo chính vào tháng Hai.

Quang Anh

Bình Luận

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h