Bạo lực trẻ em ở vùng xung đột đạt mức "chưa từng có" trong năm 2024

(CLO) Hôm 19/6, một báo cáo của Liên hợp quốc cho biết bạo lực đối với trẻ em ở các vùng xung đột trên toàn cầu đã đạt mức “chưa từng có” trong năm 2024.

Báo cáo ghi nhận 41.370 vi phạm nghiêm trọng đối với trẻ em dưới 18 tuổi, bao gồm 36.221 vụ xảy ra trong năm 2024 và 5.149 vụ từ trước đó nhưng được xác minh trong năm nay. Đây là con số cao nhất kể từ khi cơ chế giám sát toàn cầu bắt đầu cách đây gần 30 năm.

Theo báo cáo thường niên về Trẻ em và Xung đột Vũ trang của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, số vụ vi phạm quyền trẻ em tăng 25% so với năm 2023 – năm đã ghi nhận mức tăng 21% so với năm trước. “Trẻ em đang gánh chịu hậu quả nặng nề từ các cuộc xung đột không ngừng và các cuộc tấn công bừa bãi”, báo cáo nhấn mạnh, chỉ ra các chiến thuật chiến tranh như tấn công trẻ em, sử dụng vũ khí nổ mạnh ở khu dân cư và khai thác trẻ em vào các hoạt động chiến đấu.

Bà Virginia Gamba, đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Trẻ em và Xung đột Vũ trang, nói: “Tiếng kêu cứu của 22.495 trẻ em vô tội, những người đáng lẽ được học đọc hay chơi bóng nhưng lại phải học cách sống sót dưới bom đạn, là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Chúng ta đang ở điểm không thể quay đầu”.

Screenshot 2025-06-20 at 12.31.02
Trẻ em là nhóm đối tượng chịu nhiều tổn thương từ ảnh hưởng của các cuộc xung đột. Ảnh chụp màn hình.

Gaza và Bờ Tây đứng đầu danh sách các khu vực ghi nhận nhiều vi phạm nhất, với hơn 8.500 vụ, phần lớn do lực lượng Israel gây ra, bao gồm hơn 4.800 vụ ở Dải Gaza. Liên hợp quốc xác minh 1.259 trẻ em Palestine bị giết ở Gaza, và đang kiểm chứng thêm 4.470 trường hợp tử vong khác trong năm 2024. Báo cáo cũng ghi nhận hơn 500 trẻ em thiệt mạng hoặc bị thương ở Lebanon do các hoạt động quân sự của Israel.

Tiếp theo là Cộng hòa Dân chủ Congo với 4.043 vi phạm ảnh hưởng đến 3.418 trẻ em, Somalia (2.568 vụ), Nigeria (2.436 vụ) và Haiti (2.269 vụ). Bạo lực tình dục tăng 35%, với các vụ cưỡng hiếp tập thể gia tăng đáng kể nhưng được cho là chưa phản ánh hết thực tế.

Tại Haiti, 566 trẻ em, chủ yếu là bé gái, là nạn nhân của bạo lực tình dục, với 411 vụ do băng đảng Viv Ansanm gây ra. Ở Congo, 358 vụ bạo lực tình dục được ghi nhận, trong đó 311 vụ do các nhóm vũ trang và 47 vụ do lực lượng chính phủ thực hiện. Tại Somalia, 267 trẻ em là nạn nhân, với 120 vụ do nhóm cực đoan Al-Shabab gây ra.

Báo cáo bao gồm “danh sách đen” liệt kê các bên vi phạm quyền trẻ em, trong đó lực lượng Israel, Hamas và Jihad Hồi giáo Palestine tiếp tục bị nêu tên. Lực lượng Israel bị chỉ trích vì 7.188 vi phạm, bao gồm giết và làm bị thương trẻ em, tấn công trường học và bệnh viện.

Báo cáo nhấn mạnh sự cần thiết của hành động quốc tế để bảo vệ trẻ em, kêu gọi các bên xung đột chấm dứt vi phạm và đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: