Bão số 2 làm 2 người chết tại Quảng Ninh và Hòa Bình

(CLO) Bão số 2 và mưa lớn đã làm 2 người chết ở Quảng Ninh và Hòa Bình, 1 người bị thương, ngã đổ 10 cây xanh, hàng chục nhà dân bị sập mái, tốc mái.
Tuyến phố Cát Dài, Hải Phòng ngập sâu trong nước. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN.

Tuyến phố Cát Dài, Hải Phòng ngập sâu trong nước. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh và Bình Định, bão số 2 và mưa lớn đã làm 2 người chết.

Một người chết do kè đổ vào lán trại ở công trường tại phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh và một người chết do đi qua ngầm tràn bị lũ cuốn trôi tại tỉnh Hòa Bình).

Bão và mưa lớn cũng làm một nhà bị sập mái (Quảng Ninh); 2.421ha lúa và 21ha hoa màu bị ngập úng (Hà Tĩnh). Đến nay, nước đã rút hết, không ảnh hưởng đến thu hoạch.

Mưa lớn ngày 2/8 cũng làm một người bị thương, ngã đổ 10 cây xanh và sạt lở một bờ taluy đất tại tỉnh Lâm Đồng.

Tại tỉnh Cà Mau, mưa kèm dông lốc ngày 2/8 đã làm ba nhà sập và 13 nhà tốc mái.

Nhiều tuyến phố ở miền Bắc ngập trong biển nước. Ảnh: TL.

Nhiều tuyến phố ở miền Bắc ngập trong biển nước. Ảnh: TL.

Tại cuộc họp sáng 3/8 về triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả sau bão số 2 và mưa lớn, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn chỉ đạo các tỉnh chịu thiệt hại sau bão cần sớm tập trung khắc phục hậu quả, động viên, thăm hỏi những gia đình có người chết và bị thương, ổn định cuộc sống nhân dân.

"Công tác triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 2 đã được Thủ tướng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, các bộ, ngành và địa phương chủ động thực hiện, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản," ông Nguyễn Trường Sơn nói.

Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn đề nghị Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục cung cấp những bản tin dự báo, cảnh báo, đặc biệt là cảnh bảo về lượng mưa, địa điểm mưa lớn, tình hình mưa cục bộ phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo và truyền thông.

Các tỉnh, thành phố chú ý công tác an toàn hồ đập (hồ thủy điện, thủy lợi), đặc biệt lưu ý việc tích nước tại hồ Hòa Bình; trường hợp cần thiết tham mưu, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc tích nước phục vụ sản xuất, phát điện.

Theo Cục trưởng Cục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai (Tổng cục Phòng chống thiên tai) Nguyễn Đức Quang, qua kiểm tra, các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An đều đã thực hiện tốt công tác ứng phó với bão cũng như các biện pháp khắc phục hậu quả sau bão và mưa lớn.

Phó Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp, Văn phòng Chính phủ Đào Công Tuynh cho biết công tác dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy  văn Quốc gia về áp thấp nhiệt đới, bão số 2, mưa lớn được thực hiện tương đối chính xác, kịp thời, sát thực tế.

Mưa lớn gây ngập tại tổ 19, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN.

Mưa lớn gây ngập tại tổ 19, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau bão số 2, tiếp tục tồn tại một rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, rãnh áp thấp này sẽ còn tồn tại dài ngày, duy trì mưa vừa, mưa to trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ từ nay đến ngày 8/8.

Trọng tâm mưa là khu vực trung du và vùng núi phía Bắc với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 500mm.

Mưa to sẽ khiến nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ tăng cao trong những ngày tới. Do đó, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cần phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia theo dõi sát diễn biến mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ, cần thiết tham mưu Ban hành Công điện chỉ đạo ứng phó với mưa lũ diện rộng.

Ngoài ra, theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn diện rộng nhiều khả năng gây lũ quét, sạt lở đất...

Các địa phương chịu ảnh hưởng tại các khu vực trên chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn về người và tài sản, giảm thiểu thiệt hại.

Đại diện Tổng cục Thủy lợi cho hay trước tình hình mưa lớn trên diện rộng, Tổng cục đã chỉ đạo các địa phương chủ động các biện pháp tiêu úng, đồng thời đã cử các đoàn đi kiểm tra tình hình hồ chứa thủy lợi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 8 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút ngày 3/8, các tỉnh khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-50mm, có nơi trên 80mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Phú Thọ, Bắc Kạn, Thái Nguyên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Xem thêm

Tập đoàn Stavian triển khai dự án "Ươm hy vọng - Dựng tương lai" trao tặng lớp học STEM và thiết bị y tế tại tỉnh Bắc Ninh

Tập đoàn Stavian triển khai dự án "Ươm hy vọng - Dựng tương lai" trao tặng lớp học STEM và thiết bị y tế tại tỉnh Bắc Ninh

Ngày 20/8 tại Bắc Ninh, Tập đoàn Stavian phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và chính quyền địa phương tổ chức Lễ trao tặng lớp học STEM và thiết bị y tế thuộc Dự án "Ươm hy vọng - Dựng tương lai" tại xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh. Chương trình là một trong những hoạt động trách nhiệm xã hội trọng điểm của Tập đoàn, thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng thông qua việc đầu tư cho giáo dục và chăm sóc sức khỏe, góp phần kiến tạo nền tảng phát triển bền vững cho các thế hệ tương lai.

Đánh thức những dòng sông, mở tầm nhìn 100 năm cho Thủ đô

Đánh thức những dòng sông, mở tầm nhìn 100 năm cho Thủ đô

(NB&CL) Sông Hồng, sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Đuống… không chỉ là những dòng chảy tự nhiên mà còn là một phần ký ức, văn hóa và cấu trúc của Hà Nội. Trong tầm nhìn quy hoạch 100 năm, đã đến lúc những dòng sông được nhìn nhận như “trục xanh” và nguồn lực phát triển mới của Thủ đô.

Quảng Ngãi: Mưa lớn, gần 300 hộ dân bị chia cắt do cầu tràn ngập sâu

Quảng Ngãi: Mưa lớn, gần 300 hộ dân bị chia cắt do cầu tràn ngập sâu

(CLO) Mưa lớn khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về, làm cầu tràn Đăk Ák (xã Đăk Long, tỉnh Quảng Ngãi) ngập sâu, nước chảy xiết, chia cắt 283 hộ dân. Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng túc trực, không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Gia Lai: Công an xã vùng khó, biên giới miệt mài đưa số hóa về tận buôn làng

Gia Lai: Công an xã vùng khó, biên giới miệt mài đưa số hóa về tận buôn làng

(CLO) Không để khoảng cách địa lý trở thành rào cản của chuyển đổi số, Công an tỉnh Gia Lai đang miệt mài về tận thôn, làng, đến từng gia đình vận động người dân làm căn cước, kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 và hướng dẫn sử dụng VNeID. Sau mỗi chuyến xe vượt đường xa, mỗi hồ sơ được hoàn thiện là câu chuyện về sự kiên trì, tận tâm, đưa những tiện ích số đến gần hơn với người dân vùng khó.

24 cá thể động vật quý hiếm trở về rừng Kon Ka Kinh Gia Lai

24 cá thể động vật quý hiếm trở về rừng Kon Ka Kinh Gia Lai

(CLO) Sau thời gian được cứu hộ, chăm sóc và phục hồi bản năng hoang dã, 24 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm đã được Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai) tái thả về môi trường tự nhiên.

Chuyện về ngôi mộ chung của hai liệt sĩ

Chuyện về ngôi mộ chung của hai liệt sĩ

(CLO) Hai người lính không cùng quê, không có chung huyết thống, nhưng chiến tranh đã đưa họ gặp nhau, rồi cùng sát cánh chiến đấu. Cả hai cùng ngã xuống trong một trận đánh, rồi được chôn cất cạnh nhau. Gần 40 năm sau, khi phần mộ được tìm thấy, thời gian đã khiến hài cốt của 2 người lính hòa lẫn vào nhau...

Cầu Trần Hưng Đạo tìm phương án thi công linh hoạt trong mùa mưa lũ

Cầu Trần Hưng Đạo tìm phương án thi công linh hoạt trong mùa mưa lũ

(CLO) Để bảo đảm tiến độ hoàn thành Dự án thành phần 3 - Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo trước Hội nghị APEC 2027, UBND TP Hà Nội yêu cầu nghiên cứu phương án tổ chức thi công linh hoạt trong mùa mưa lũ, vừa tận dụng thời tiết thuận lợi, vừa bảo đảm an toàn đê điều và khả năng thoát lũ.

Cán bộ công đoàn là ‘cầu nối’ đưa chủ trương đến người lao động

Cán bộ công đoàn là ‘cầu nối’ đưa chủ trương đến người lao động

(CLO) Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng, mọi chủ trương của tổ chức công đoàn muốn đi vào cuộc sống đều phải thông qua đội ngũ cán bộ. Chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở vì thế phụ thuộc vào năng lực, bản lĩnh và tính chuyên nghiệp của cán bộ công đoàn.

Cỡ chữ bài viết: