Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam được chấp nhận chủ trương dự án Cải tạo Khu vườn tượng, điêu khắc thành không gian trải nghiệm mỹ thuật kết hợp dịch vụ

Thứ bảy, 11/11/2017 16:22 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 10/11, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên đã có buổi làm việc với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Dự án Cải tạo Khu vườn tượng, điêu khắc thành không gian trải nghiệm mỹ thuật kết hợp dịch vụ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã được Thứ trưởng chấp thuận chủ trương.

Sự kiện: Mỹ thuật

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh đã trình bày tờ trình về chủ trương dự án Cải tạo Khu vườn tượng, điêu khắc thành không gian trải nghiệm mỹ thuật kết hợp dịch vụ cà phê, nước ngọt tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Theo đó, tại cơ sở 2 của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Số 95, phố Hoàng Cầu, Q.Đống Đa, Hà Nội) có diện tích 5.398m2. Bao gồm nhà bảo vệ, 3 dãy nhà phục vụ nhu cầu làm việc của cán bộ nhân viên, hệ thống kho mở, thư viện, Trung tâm tu sửa bảo quản tác phẩm mỹ thuật. Cùng với đó là khu vườn tượng, điêu khắc, hồ nhỏ và hệ thống đường đi lại.

Báo Công luận
Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên   Ảnh: Tổ quốc 
Theo ông Minh, hiện nay khu vườn tượng, điêu khắc diện tích khoảng 700m2 với 35 bức tượng, điêu khắc, bao quanh tượng điêu khắc là các loại cây cảnh tạo không gian nghệ thuật gần gũi với thiên nhiên. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu công chúng yêu mỹ nghệ nói riêng và nghệ thuật nói chung đến nghiên cứu, học tập và trải nghiệm thì đòi hỏi cần phải chỉnh trang cảnh quan và sắp xếp lại hệ thống dịch vụ.

Trước thực trạng này, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã họp bàn thống nhất cải tạo khu vườn tượng điêu khắc thành không gian trải nghiệm mỹ thuật và trưng bày các tác phẩm mỹ thuật của những họa sỹ kết hợp với khu dịch vụ. Kinh phí đầu tư dự án này là từ nguồn xã hội hóa.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên cho rằng, nhu cầu tham quan, học tập và trải nghiệm không gian mỹ thuật hiện nay là rất chính đáng đối với tất cả các đối tượng. Chính vì vậy, Thứ trưởng chấp thuận chủ trương dự án Cải tạo Khu vườn tượng, điêu khắc thành không gian trải nghiệm mỹ thuật kết hợp dịch vụ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Cùng đó, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên cũng đề nghị Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng phương án cụ thể từng hạng mục trong dự án Cải tạo Khu vườn tượng, điêu khắc thành không gian trải nghiệm mỹ thuật kết hợp dịch vụ. Đồng thời, việc lập phương án phải đảm bảo theo khang trang, đồng bộ, tiện ích, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và không phá vỡ không gian văn hóa tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

P.V




 

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa